[Ảnh] Nội thành Hà Nội bất ngờ mưa lớn, ô tô rẽ sóng trên phố

Ngọc Tú-Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 16 giờ 30 chiều 22/7, nhiều người dân lưu thông trên các tuyến phố của Hà Nội phải bật đèn do trời bất ngờ tối sầm. Ngay sau đó, trận mưa lớn khiến một số tuyến phố trong nội thành Hà Nội rơi vào ngập úng đúng giờ tan tầm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy dải mây đối lưu đang gây mưa rào và dông cho khu vực Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.
Trung tâm cảnh báo, trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, dải mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông, đông bắc, gây mưa rào và dông cho các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, sau đó có khả năng tiếp tục di chuyển và mở rộng sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.
Một số hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế&Đô thị ghi lại trong chiều 22/7 trên một số tuyến phố:
 Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ khoảng 16 giờ 30 ngày 22/7. Ảnh: Duy Khánh
[Ảnh] Nội thành Hà Nội bất ngờ mưa lớn, ô tô rẽ sóng trên phố - Ảnh 2
 Một số khu vực dù trời tối sầm vẫn chưa mưa lúc 16 giờ 30 ngày 22/7. Ảnh: Ngọc Tú

 Mây đen ùn ùn kéo đến. Ảnh: Duy Khánh
 17 giờ chiều 22/7 trên phố Hà Nội, trời tối đen. Ảnh: Ngọc Tú
 Các phương tiện phải bật đèn để di chuyển trên phố. Ảnh: Ngọc Tú
 Nhiều người vội vã trở về nhà. Ảnh: Ngọc Tú
 Giao thông trong giờ tan tầm chiều 22/7 tại các tuyến phố khá thuận tiện. Ảnh: Ngọc Tú
 Đúng giờ tan tầm, 17 giờ chiều 22/7, các tuyến phố ở nội thành Hà Nội đổ mưa lớn. Ảnh: Ngọc Tú
 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trận mưa lớn có khả năng gây ngập úng trên một số tuyến phố nội thành. Ảnh: Ngọc Tú
 Cũng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Ảnh: Ngọc Tú
 Trận mưa lớn khiến phố Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8) ngập nhẹ.
Một đoạn trên phố Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt) ngập sâu 0,1m.
 Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thoát nước trên phố Thụy Khuê (đoạn trường Chu Văn An - Dốc La Pho).
 Trên phố Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt), trời vẫn tiếp tục mưa lớn, ngập sâu 0,15m
 Đoạn qua phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt ngập sâu 0,2m, các lực lượng chức năng đang thực hiện việc thoát nước tại chỗ.
 Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm) ngập nhẹ.
 Ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều rơi vào ngập nhẹ.
 Phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy (đoạn từ số nhà 91 đến số nhà 97) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Điểm này hiện đang ngập sâu 0,1m.
 Thời điểm 17 giờ 41 phút chiều 22/7, một số tuyến phố đã hết ngập, trời sáng trở lại. Ảnh ghi được trên phố Nguyễn Khuyến.
 Ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều vẫn mưa nhỏ và ngập nhẹ lúc 17 giờ 46 phút chiều 22/7/2021.
 Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt vẫn ngập 0,15m lúc 17 giờ 48 phút chiều 22/7.
 Phố Hoa Bằng (đoạn từ số nhà 91 đến số nhà 97) nước đã rút hoàn toàn vào lúc 17 giờ 51 phút.