[Ảnh] Sắc đỏ “hương vị Tết” trên phố Hàng Mã

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mỗi dịp Tết đến xuân về, phố Hàng Mã luôn ngập sắc đỏ đặc trưng của ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền. Đây cũng được xem là một “thiên đường mua sắm” cho mỗi gia đình vào dịp Tết đến.

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trong những ngày này đã thay áo mới”, ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, bao lì xì…. tạo nên bầu không khí ấm cúng của Tết đến xuân về.
Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trong những ngày này đã thay áo mới”, ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, bao lì xì…. tạo nên bầu không khí ấm cúng của Tết đến xuân về.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, các cửa hàng dọc phố Hàng Mã tràn ngập các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, các cửa hàng dọc phố Hàng Mã tràn ngập các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.
Đồ trang trí đón năm mới 2022 rất đa dạng về mẫu mã lẫn kiểu dáng. Vẫn như mọi năm, câu đối đỏ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về và là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất.
Đồ trang trí đón năm mới 2022 rất đa dạng về mẫu mã lẫn kiểu dáng. Vẫn như mọi năm, câu đối đỏ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về và là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất.
Những món đồ nhiều màu sắc với tông đỏ chủ đạo khiến cả dãy phố như khoác lên màu “áo mới”.
Những món đồ nhiều màu sắc với tông đỏ chủ đạo khiến cả dãy phố như khoác lên màu “áo mới”.
Các mặt hàng Tết năm 2022 được bày trí đa dạng hơn so với năm 2021. Một tiểu thương trên phố Hàng Mã chia sẻ: "Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nguồn hàng nhập về rất khó khăn, vì vậy giá thành các đồ trang trí Tết năm nay cao hơn chút so với năm ngoái".
Các mặt hàng Tết năm 2022 được bày trí đa dạng hơn so với năm 2021. Một tiểu thương trên phố Hàng Mã chia sẻ: "Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nguồn hàng nhập về rất khó khăn, vì vậy giá thành các đồ trang trí Tết năm nay cao hơn chút so với năm ngoái".
Những sản phẩm "handmade" đang được rất nhiều người tìm mua vì mang đậm các yếu tố gợi về miền ký ức xưa.
Những sản phẩm "handmade" đang được rất nhiều người tìm mua vì mang đậm các yếu tố gợi về miền ký ức xưa.
Câu đối, pháo hoa, lời chúc,... cũng được nhiều gia đình tìm mua để treo lên cành đào, cây quất. Giá bán dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/sản phẩm, dây treo trang trí hình con hổ vàng có giá từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy kích thước và kiểu dáng; lì xì in hình hổ vàng 10.000 - 50.000 đồng/xấp; đèn lồng 150.000 - 350.000 đồng/cặp...tùy kích thước.
Câu đối, pháo hoa, lời chúc,... cũng được nhiều gia đình tìm mua để treo lên cành đào, cây quất. Giá bán dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/sản phẩm, dây treo trang trí hình con hổ vàng có giá từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy kích thước và kiểu dáng; lì xì in hình hổ vàng 10.000 - 50.000 đồng/xấp; đèn lồng 150.000 - 350.000 đồng/cặp...tùy kích thước.
Đa phần khách từ các địa phương xa tới mua buôn hàng để bán lẻ, hoặc một số khách mua để trang trí không gian bên trong, bên ngoài cho các nhà hàng, quán cafe và nhà riêng.
Đa phần khách từ các địa phương xa tới mua buôn hàng để bán lẻ, hoặc một số khách mua để trang trí không gian bên trong, bên ngoài cho các nhà hàng, quán cafe và nhà riêng.

[Ảnh] Sắc đỏ  “hương vị Tết” trên phố Hàng Mã - Ảnh 1

Nhiều bạn trẻ  tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi sắm những vật trang trí cho cành quất, đào của công ty và gia đình thêm phần không khí của ngày Tết.
Không gian Tết rực rỡ tại Hàng Mã cũng thu hút các bạn trẻ tới chụp ảnh check-in ngoài việc mua sắm, tham quan.
Không gian Tết rực rỡ tại Hàng Mã cũng thu hút các bạn trẻ tới chụp ảnh check-in ngoài việc mua sắm, tham quan.

[Ảnh] Sắc đỏ  “hương vị Tết” trên phố Hàng Mã - Ảnh 2

Đèn lồng, bao lì xì đỏ, câu đối...những mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.
Không khí phố Hàng Mã trở nên ấm cúng hơn nhờ đèn lồng, câu đối đỏ, bánh chưng xanh... Đồ trang trí trong quan niệm nhiều người là mang lại may mắn, niềm vui cho mọi người trong ngày Tết .
Không khí phố Hàng Mã trở nên ấm cúng hơn nhờ đèn lồng, câu đối đỏ, bánh chưng xanh... Đồ trang trí trong quan niệm nhiều người là mang lại may mắn, niềm vui cho mọi người trong ngày Tết .