Anh sẽ không tái phong tỏa dù đang đối mặt “cơn sóng thần” Omicron

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Anh khẳng định không áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt khi tin tưởng rằng việc tiêm liều vaccine tăng cường và tuân thủ quy định y tế của người dân sẽ kiềm chế được làn sóng dịch Covid-19 mới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm trung tâm y tế tại Aylesbury ngày 3/1. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm trung tâm y tế tại Aylesbury ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 4/1 tuyên bố sẽ không tái phong tỏa để đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 mới do sự lây lan chóng mặt của biến thể Omicron.

Theo Thủ tướng Johnson, nước Anh sẽ duy trì các biện pháp theo "Kế hoạch B" đối phó dịch Covid-19, vốn được áp đặt từ tháng 12/2021, bao gồm quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhưng không hạn chế tụ tập hoặc đóng cửa các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson cảnh báo rằng các bệnh viện sẽ phải đối mặt với áp lực đáng kể trong những tuần tới.

Giới chức y tế Anh công bố kỷ lục 218.724 ca mắc Covid-19 ngày 4/1, tăng hơn 60.000 trường hợp so với một ngày trước đó dù cho số liệu ghi nhận hôm 3/1 được cho là có sự dồn lại từ đợt nghỉ lễ. Chưa đầy 2 tuần trước, số ca nhiễm theo ngày ở đất nước sương mù mới lần đầu tiên vượt mốc 100.000. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho hay tổng số ca nhiễm trong tuần qua đã tăng 50,9% so với tuần trước đó.

Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm trung tâm y tế tại Aylesbury ngày 3/1, Thủ tướng Johnson cho rằng Anh đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái nhờ vào vaccine, theo tờ The Guardian. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh biến thể Omicron rõ ràng nhẹ hơn các biến thể trước.

Giám đốc Cơ quan Y tế quốc gia Chris Whitty ngày 4/1 cho biết tỷ lệ tử vong vẫn giữ ở mức thấp dù số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục trong thời gian gần đây. Theo Thủ tướng Johnson, hơn 60% số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt đều chưa tiêm vaccine.

Quốc vụ khanh phụ trách vaccine và y tế công cộng Anh, bà Maggie Throup, hôm 4/1 cũng nói rằng các bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại nước này nhìn chung có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với các trường hợp trước đây, do đó chưa cần áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trong giai đoạn này. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News, bà Maggie nhấn mạnh số ca phải nhập viện chỉ bằng 50% so với cách đây một năm và điều này là minh chứng cho thấy hiệu quả của việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong khi đó, nhà dịch tễ học Neil Ferguson tại Đại học Imperial College London cho hay vaccine đang duy trì khả năng ngăn chặn bệnh nặng bên cạnh việc biến thể Omicron “gần như chắc chắn” ít gây bệnh nặng hơn nhiều so với các biến thể khác.

Tuy nhiên, việc có nhiều ca bệnh vẫn gây áp lực lên hệ thống y tế. “Nhìn chung, tỷ lệ nhập viện đang tăng lên trên cả nước và chúng ta có thể ghi nhận mức cao trong vài tuần nữa”, ông Ferguson nói. Theo chuyên gia Ferguson, mô hình nhập viện có thể thay đổi khi làn sóng Omicron xâm nhập vào các nhóm tuổi lớn hơn.

Anh đang đẩy mạnh xây dựng thêm bệnh viện dã chiến để đối phó với làn sóng dịch Covid-19 mới do biến thể Omicron gây ra. Giới chức nước này nói rằng những bệnh viện dã chiến mới sẽ được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân đang dần hồi phục.

Theo phát ngôn mới nhất từ chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hôm 4/1, hiện có thêm bằng chứng về việc Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó. “Chúng ta đang thấy ​​ngày càng nhiều nghiên cứu chứng minh rằng biến thể Omicron chỉ ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và không có khả năng gây viêm phổi nặng giống như các biến chủng khác”, ông Abdi Mahamud - quản lý sự cố của WHO - nói với báo giới, theo Reuters.

Chuyên gia Mahamud nói rằng đây có thể là “tin tốt”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng khả năng lây nhiễm cao của Omicron có thể khiến biến chủng này thống trị ở nhiều nơi trong vòng vài tuần, gây ra mối đe dọa cho những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp./.