[Ảnh] Toàn cảnh tình hình Ukraine sau quyết định quân sự của ông Putin

Cẩm Anh - Ngọc Diệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn Interfax cho biết tiếng súng nổ gần sân bay chính của thủ đô Ukraine, và tiếng còi báo động đã vang lên khắp thành phố.

Nga phát động "chiến dịch quân sự"

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 thông báo mở chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng Donbass, bất chấp những phản ứng và nỗ lực ngoại giao quyết liệt từ cộng đồng quốc tế cùng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, Nga liên tục cáo buộc quân chính phủ Ukraine vi phạm các thỏa thuận Minsk và đe dọa dùng vũ lực giành lại kiểm soát toàn bộ Donbass. Chính phủ Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định Kiev không có kế hoạch gây chiến.

Xe tăng di chuyển vào thành phố Mariupol, thuộc tỉnh Donetsk, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, ở  ngày 24/2/2022. Ảnh: Reuters
Xe tăng di chuyển vào thành phố Mariupol, thuộc tỉnh Donetsk, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, ở  ngày 24/2/2022. Ảnh: Reuters
Cảnh sát kiểm tra phần còn lại của một tên lửa rơi trên đường phố Kyiv. Ảnh: Reuters
Cảnh sát kiểm tra phần còn lại của một tên lửa rơi trên đường phố Kyiv. Ảnh: Reuters
Khói được nhìn thấy bốc ra từ một cơ sở quân sự gần sân bay ở TP Mariupol, tỉnh Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters
Khói được nhìn thấy bốc ra từ một cơ sở quân sự gần sân bay ở TP Mariupol, tỉnh Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe quân sự được nhìn thấy trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, Ukraine ngày 23/2/2022. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe quân sự được nhìn thấy trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, Ukraine ngày 23/2/2022. Ảnh: Reuters
Mọi người trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở Kyiv ngày 24/2. Ảnh: Reuters
Mọi người trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở Kyiv ngày 24/2. Ảnh: Reuters
Mọi người trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở Kyiv ngày 24/2. Ảnh: Reuters
Mọi người trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm ở Kyiv ngày 24/2. Ảnh: Reuters
Các phương tiện quân sự  xuất hiện trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk, Ukraine do phe ly khai kiểm soát, ngày 23/2. Ảnh: Reuters
Các phương tiện quân sự  xuất hiện trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk, Ukraine do phe ly khai kiểm soát, ngày 23/2. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe quân sự được nhìn thấy trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk, Ukraine do phe ly khai kiểm soát vào ngày 24/2. Ảnh: Reuters.
Một chiếc xe quân sự được nhìn thấy trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk, Ukraine do phe ly khai kiểm soát vào ngày 24/2. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên bao trùm khu vực gần thị trấn Chasiv Yar ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 24/2/2022.
Khói bốc lên bao trùm khu vực gần thị trấn Chasiv Yar ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 24/2/2022.
Không phận Ukraine đóng cửa sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự. Ảnh: Flightradar24
Không phận Ukraine đóng cửa sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự. Ảnh: Flightradar24
Hình ảnh cắt từ đoạn video do Văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải ở thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố thiết quân luật và kêu gọi người dân bình tĩnh.
Hình ảnh cắt từ đoạn video do Văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải ở thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố thiết quân luật và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Các quan chức và truyền thông Nga cho biết lực lượng Nga đã bắn tên lửa vào một số thành phố ở Ukraine và đổ bộ lên bờ biển của nước này hôm 24/2,  sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho phép hoạt động quân sự ở miền đông nước này.

Súng nổ gần sân bay thủ đô Ukraine

Hãng thông tấn Interfax cho biết tiếng súng nổ gần sân bay chính của thủ đô Ukraine, và tiếng còi báo động đã vang lên khắp thành phố. " Ông Putin vừa phát động một cuộc chiến toàn diện vào Ukraine. Các thành phố yên bình của Ukraine đang bị tấn công," Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trên Twitter.

Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi thành phố Kiev ngày 24/2. Ảnh: Reuters
Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi thành phố Kiev ngày 24/2. Ảnh: Reuters

"Căn nguyên của cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay xuất phát từ chính Ukraine, những người trong nhiều năm đã không tuân thủ nghĩa vụ trong thỏa thuận Minsk. Hành động của Nga chỉ nhằm bảo vệ cư dân ở các khu vực ly khai tại miền đông Ukraine, những người suốt 8 năm phải chống chọi các cuộc pháo kích từ Ukraine," Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Quá muộn để giảm căng thẳng?

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp quốc Sergiy Kyslytsya nói rằng đã "quá muộn" để giảm leo thang căng thẳng và kêu gọi các nước khác giúp ngăn chặn xung đột. "Đã quá muộn, quá muộn để xuống thang rồi các đồng nghiệp của tôi. Tổng thống Nga đã tuyên chiến," ông Kyslytsya cho biết. Đại sứ Ukraine dẫn hiến chương Liên Hợp quốc rằng "chỉ các nước yêu chuộng hòa bình mới được gia nhập Hội đồng Bảo an" và yêu cầu Đại sứ Nga rời vị trí chủ tịch hội đồng.

Phản ứng trước việc này, Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời cầu nguyện tới người dân Ukraine "khi họ hứng chịu một cuộc tấn công vô cớ và phi lý", đồng thời hứa sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt cứng rắn.   “Tôi sẽ gặp các nhà lãnh đạo của G7, đồng thời Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga,” ông Biden cho biết.

Ông chủ Điện Kremlin giải thích quyết định phép hành động quân sự là Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự bảo vệ trước những các mối đe dọa đến từ Ukraine. "Nước Nga không thể cảm thấy an toàn, phát triển và tồn tại với một mối đe dọa thường trực từ lãnh thổ Ukraine," ông Putin nói. "Mọi trách nhiệm về đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ cầm quyền ở Ukraine."

Phạm vi đầy đủ của hoạt động quân sự của Nga chưa được xác lập rõ, tuy nhiên ông Putin khẳng định: "Các kế hoạch của chúng tôi không bao gồm việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ không áp đặt bất cứ điều gì bằng vũ lực."

Phát biểu khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn tại New York, ông Putin cho biết đã ra lệnh cho các lực lượng Nga bảo vệ người dân và kêu gọi quân đội Ukraine hạ vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng và lực lượng biên phòng Ukraine, và nhiều thành phố đã nghe thấy tiếng nổ. Một quan chức cũng báo cáo các cuộc tấn công mạng đang diễn ra.