APEC: CPTPP không hạ tiêu chuẩn vì Trung Quốc

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù để ngỏ cánh cửa cho các bên có mong muốn tham gia, đại diện nước chủ nhà APEC năm nay lưu ý rằng các tiêu chuẩn của CPTPP là cao và các nền kinh tế cần phải đáp ứng nếu muốn gia nhập.

Quan điểm được một số Bộ trưởng APEC nêu ra tại cuộc họp báo sau hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh tế APEC (AMM) sáng 10/11. New Zealand hiện giữ vai trò là bên nộp lưu chiểu trong CPTPP – đồng thời là nước chủ nhà APEC 2021.
Tại họp báo, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor và Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đã nhận được các câu hỏi liên quan đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Trung Quốc và Đài Loan.
Hai nền kinh tế gửi đơn đăng ký gia nhập Hiệp định cho New Zealand chỉ cách nhau một tuần hồi tháng 9 vừa qua. 
 Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor. Ảnh: STUFF
Dù để ngỏ cánh cửa cho các bên có mong muốn tham gia Hiệp định, Bộ trưởng O’Connor cũng lưu ý rằng các tiêu chuẩn của CPTPP là cao và các nền kinh tế cần phải đáp ứng nếu muốn gia nhập.
Trước câu hỏi liệu Trung Quốc có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan dữ liệu, phúc lợi người lao động, ông O'Connor đã từ chối trả lời trực tiếp.
"Với tư cách là một thành viên của CPTPP, chúng tôi không thể nói trước Trung Quốc cần phải thay đổi gì hay làm gì [để gia nhập khối].  Điều mà các thành viên CPTPP đều cam kết là duy trì các tiêu chuẩn cao, những tiêu chuẩn đã trải qua quá trình đàm phán khó khăn mới có được. Tôi không nghĩ có bất kỳ thành viên nào đang cho rằng nên điều chỉnh các tiêu chuẩn này", Bộ trưởng O'Connor nhấn mạnh. 
“Do đó vấn đề nằm ở các nền kinh tế xin gia nhập tự đánh giá có đạt được những gì CPTPP đã đặt ra hay không", ông O'Connor cho biết thêm.
Hồi tháng 9, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cũng từng khẳng định: “Các bên tham gia CPTPP muốn một ứng viên gia nhập sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp định một cách thiện chí. “Như chúng tôi đã chuyển tới Trung Quốc, đây là những vấn đề quan trọng cần sự tham gia của các bộ trưởng”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần