Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

ASEAN Para Games 13: Việt Nam tạo dấu ấn với tinh thần vượt khó

Kinhtedothi - Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi vượt chỉ tiêu và thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ và bản lĩnh vượt khó tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13).

Vượt chỉ tiêu đề ra

ASEAN Para Games 13 diễn ra từ ngày 20 - 26/1/2026 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Korat), Thái Lan với 10 đoàn tham dự, tranh tài ở 19 môn và 536 bộ huy chương. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự giải với 185 thành viên, trong đó có 141 vận động viên (VĐV) tranh tài 11 môn thể thao (điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn, đấu kiếm xe lăn).

Cách đây hai năm, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn tại ASEAN Para Games 12 diễn ra ở Campuchia với thành tích 66 HCV, 58 HCB và 77 HCĐ. Tại Đại hội lần thứ 13, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 40 - 50 HCV, nằm trong nhóm 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tâm thế chủ động và quyết tâm cao, các VĐV đã thi đấu ấn tượng và thể hiện tinh thần tự tin, bản lĩnh, không e ngại áp lực trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi vượt chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 13.

Kết thúc ASEAN Para Games 13, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 38 HCV, 48 HCB và 58 HCĐ. Thành tích này không chỉ vượt chỉ tiêu đề ra trước thềm Đại hội mà còn giúp đoàn xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Trong thành công chung ấy, các môn thế mạnh tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và vượt kế hoạch thành tích. Cụ thể, cờ vua trở thành điểm sáng nổi bật của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khi giành 15 HCV, 4 HCB và 11 HCĐ, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Philippines và Indonesia để dẫn đầu toàn đoàn. Trong đó, VĐV Trần Thị Bích Thủy (hạng PI) gây ấn tượng khi giành 5 HCV, trong khi Trần Ngọc Loan (hạng B1) mang về 4 HCV. Đào Tuấn Kiệt cũng đóng góp 3 HCV, góp phần giúp cờ vua trở thành “mỏ vàng” huy chương của đoàn Việt Nam.

Ở môn điền kinh, các VĐV đã giành 7 HCV, 18 HCB và 11 HCĐ, trong đó Nguyễn Thị Hải là gương mặt nổi bật khi mang về 2 HCV. Ngoài ra, bơi lội tiếp tục trở thành “điểm tựa” của toàn đoàn khi mang về 14 HCV, 17 HCB và 26 HCĐ, đồng thời thiết lập 5 kỷ lục mới. Các vận động viên đã thi đấu đầy nỗ lực, bền bỉ, cống hiến nhiều màn trình diễn ấn tượng, qua đó đóng góp lớn vào bảng thành tích chung. Ở các nội dung đòi hỏi sức mạnh và sự chính xác cao, cử tạ tiếp tục là nơi các VĐV Việt Nam khẳng định đẳng cấp khi giành được 2 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Bên cạnh các môn thế mạnh, nhiều nội dung khác cũng ghi dấu ấn khi bắn cung giành 2 HCB, 2 HCĐ; đấu kiếm 1 HCB, 2 HCĐ hay bóng bàn, cầu lông và judo mỗi môn 1 HCĐ, góp phần hoàn thiện bảng thành tích chung của đoàn.

Chung cuộc, vị trí thứ 5 của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam được đánh giá tích cực trong bối cảnh lực lượng không quá đông. Việc vượt chỉ tiêu huy chương cho thấy hiệu quả của chiến lược tập trung vào các môn thế mạnh và đầu tư chiều sâu, hướng tới phát triển bền vững thay vì chạy theo số lượng.

Thể hiện tinh thần bền bỉ và bản lĩnh vượt khó

Tại ASEAN Para Games 13 năm nay, vị trí nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Thái Lan với tổng cộng 175 HCV, 155 HCB và 156 HCĐ, tạo cách biệt lớn so với các đoàn còn lại. Trong khi đó, Indonesia cũng vượt mốc 100 HCV tại ASEAN Para Games 13, khi giành tới 135 HCV để xếp vị trí thứ hai toàn đoàn sau chủ nhà Thái Lan. Malaysia xếp thứ ba với 64 HCV, trong khi Philippines về thứ tư với 45 HCV, cả hai đều cử đội hình đông và thi đấu ở nhiều môn, nội dung khác nhau.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ và bản lĩnh vượt khó.

Với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, dù điều kiện lực lượng không quá đông nhưng việc vượt chỉ tiêu HCV cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư trọng tâm vào các môn thế mạnh và phát triển chiều sâu bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, mỗi VĐV của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn để đạt thành tích tốt nhất, đồng thời ghi nhận những kết quả vượt chỉ tiêu trước khi lên đường tham dự Đại hội.

“Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có tinh thần đoàn kết và sự kỷ luật cao của toàn đoàn, góp phần tạo nên một kỳ ASEAN Para Games 13 thành công rực rỡ của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trong suốt quá trình thi đấu tại Thái Lan, các VĐV của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã liên tục thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ và bản lĩnh vượt khó trong từng trận tranh tài. Những nỗ lực ấy không chỉ mang về những tấm huy chương mà còn lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống và tinh thần thể thao cao thượng, truyền cảm hứng cho cộng đồng nói chung và thế hệ VĐV kế tiếp nói riêng” – ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

ASEAN Para Games 13 khép lại, nhưng những tấm huy chương và tinh thần thi đấu quả cảm của các VĐV sẽ tiếp thêm động lực để thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin chinh phục những đấu trường lớn hơn phía trước.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Với kỷ lục 19 môn thi đấu và 1.472 bộ huy chương, ASEAN Para Games 13 đã tạo cột mốc lịch sử, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của thể thao người khuyết tật ASEAN. Đại hội không chỉ là một giải đấu khu vực mà còn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị, sự hợp tác và tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sân khấu rộn ràng vở diễn mừng Xuân mới

Sân khấu rộn ràng vở diễn mừng Xuân mới

28 Jan, 01:13 PM

Kinhtedothi - Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, các nhà hát, sân khấu rộn ràng với những vở diễn tràn đầy hơi thở thời đại và sức Xuân.

Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chuyển đổi số

Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chuyển đổi số

27 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 46/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ