Australia: Lần thứ 2 trong tháng, lũ lụt khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Thu Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Reuters ngày 30/3 đưa tin, mưa lớn trên bờ biển phía Đông Australia đã chia cắt các bang trong khu vực này, nhấn chìm toàn bộ thị trấn, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Lũ lụt liên tiếp trong một tháng khiến lực lượng cứu hộ Australia gặp nhiều khó khăn. Ảnh: AFP
Lũ lụt liên tiếp trong một tháng khiến lực lượng cứu hộ Australia gặp nhiều khó khăn. Ảnh: AFP

Theo những thước phim trên truyền hình, các con đường chính và cửa hàng ở Vịnh Byron (địa điểm du lịch nổi tiếng, cách Sydney khoảng 750 km về phía bắc) bị ngập dưới nước.

Ông Annick Nuylle, một chủ cửa hàng tại Vịnh Byron chia sẻ sự đau đớn của mình khi cửa hàng này là kế sinh nhai của ông 17 năm nay.

Cũng tại khu vực này, một người phụ nữ bế con lội qua vũng nước sâu đến đầu gối, những người còn lại mang vác vali chất đầy đổ đạc. Trả lời phỏng vấn đài ABC, ông Dean Prosser chia sẻ bản thân ông chưa bao giờ thấy mưa nhiều đến như vậy trong suốt hơn 50 năm sống ở thị trấn này.

14 lệnh sơ tán và 8 cảnh báo đã được phát đi trên khu vực dọc bở biển phía bắc bang New South Wales dài 500km. Một số thị trấn ở phía bắc bang New South Wales (Australia) vốn đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ vài tuần trước.

Thành phố Lismore, miền bắc New South Wales là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ lụt kỷ lục hồi đầu tháng 3 năm nay. Mực nước sông Wilson dâng cao, làm vỡ con đê cao 10,65 mét, càn quét nơi sinh sống của gần 300.000 người dân.

Tính đến sáng nay (30/03), mưa lũ kéo dài liên tục trong 24 giờ, mực nước mưa dâng cao, lên đến 400mm. Các phương tiện bị mắc kẹt và trôi lênh đênh trên đường phố. Đêm thứ ba (29/3), một phụ nữ được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi tại Lismore sau khi xe bị mắc kẹt. Tính tới thời điểm này, hai người đã thiệt mạng, công tác cứu hộ đang được triển khai.

Dự báo trong vài giờ tới khả năng có lũ quét lên đến 200 mm tại nhiều khu vực, đe dọa tính mạng người dân. Mùa hè bờ biển phía đông Australia bị ảnh hưởng bởi khí hậu La Nina, thường gây ra mưa lớn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần