Australia nối gót Mỹ di tản đại sứ quán ở Ukraine

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quyết định sau một động thái tương tự của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chính phủ Australia sẽ sơ tán đại sứ quán tại Kiev, trong bối cảnh Thủ tướng Scott Morrison cảnh báo tình hình khủng hoảng Ukraine-Nga đang xấu đi và đạt đến "giai đoạn nguy hiểm."

Quyết định được đưa ra sau động thái tương tự của Bộ Ngoại giao Mỹ, trước đó đã yêu cầu cho nhân viên đại sứ quán rời khỏi Ukraine.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã đưa ra một tuyên bố vào sáng 13/2 cho biết chính phủ sẽ chuyển các hoạt động đến Lviv, cách Kiev vài trăm km về phía tây và gần với biên giới Ba Lan. 

Theo đó, trước tình hình an ninh "ngày càng xấu đi do quân đội Nga tăng cường ở biên giới Ukraine", chính phủ Australia đã chỉ đạo buộc các nhân viên tại Đại sứ quán Australia tại Kiev ngừng làm việc và tạm thời đình chỉ các hoạt động tại Đại sứ quán ở đây.

"Chúng tôi sẽ chuyển hoạt động đến một văn phòng tạm thời ở Lviv", bà Payne cho biết. 

Trước đó vào hôm 12/2, Ngoại trưởng Payne đã kêu gọi tất cả công dân Australia ở Ukraine rời khỏi đây, cảnh báo các điều kiện an ninh có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Canada thông báo hôm 12/2 rằng họ cũng sẽ chuyển các nhân viên ngoại giao đến Lviv, gần biên giới với Ba Lan. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly can đoan rằng đại sứ quán tại Kiev sẽ mở cửa trở lại ngay khi tình hình an ninh "cho phép ".

Moscow cũng đã chỉ đạo một số nhà ngoại giao rời Ukraine. Ngược lại, Đại sứ Vương quốc Anh tại Ukraine Melinda Simmons trên một đoạn tweet hôm 12/2 khẳng định đại sứ quán Anh tại Kiev “vẫn hoạt động” và cá nhân bà sẽ ở lại thủ đô Ukraine cùng “đội ngũ cốt cán” gồm các nhà ngoại giao.

Nga đã và đang tăng cường triển khai quân dọc theo biên giới với Ukraine, hiện có hơn 100.000 quân đóng trong khu vực, tuy nhiên Moscow nhiều lần phủ nhận ý định tấn công. 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần