Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bà Harris thừa nhận phải vất vả "lấy lòng" cử tri da màu

Kinhtedothi - Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích lời lẽ của cựu tổng thống Donald Trump, ám chỉ đến thuyết âm mưu "nơi sinh" phân biệt chủng tộc của ông về người tiền nhiệm Barack Obama và những tuyên bố về việc người nhập cư ăn trộm và ăn thịt vật nuôi.

Ứng viên Tổng thống từ đảng Dân chủ, bà Kamala Harris thừa nhận bản thân phải nỗ lực hơn nữa để giành được sự ủng hộ của cử tri da màu, trong bối cảnh lo ngại rằng một nhóm cử tri Dân chủ từng đáng tin cậy đang chuyển hướng sang ủng hộ đối thủ Donald Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Getty

Bà Harris cho biết bà sẽ không nhận được lợi thế ủng hộ đơn thuần vì bà cũng là người da màu mà đang phải "nỗ lực để giành được phiếu bầu của [họ]" trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

"Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là không hành động theo giả định rằng cử tri da đen thuộc nhóm cố hữu nào mà họ giống như bất kỳ nhóm cử tri nào khác", bà Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn do Hiệp hội Nhà báo Da màu Quốc gia tổ chức tại Philadelphia vào hôm 17/9.

Phó tổng thống cũng tăng cường chỉ trích lời lẽ của cựu tổng thống Donald Trump, ám chỉ đến thuyết âm mưu "nơi sinh" phân biệt chủng tộc của ông về người tiền nhiệm Barack Obama và những tuyên bố gần đây về việc người nhập cư ăn trộm và ăn thịt vật nuôi.

Những nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh cả hai ứng viên Harris và Trump đều vận động tranh thủ sự ủng hộ của công dân Mỹ da màu.

Sự nhiệt tình của cộng đồng người Mỹ da màu đối với cuộc bầu cử đã tăng vọt kể từ khi bà Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ vào tháng 7, nhưng vẫn còn nghi ngờ về việc liệu bà có thể giành được sự ủng hộ, đặc biệt là ở các tiểu bang chiến trường Georgia và North Carolina, nơi có dân số da màu đáng kể. 

Theo một cuộc thăm dò của NAACP được công bố vào tuần trước, cứ bốn người da màu thì có một người có kế hoạch ủng hộ ông Trump vào tháng 11. Cuộc thăm dò mới nhất của NYT/Siena cho thấy 17% tất cả cử tri da đen ủng hộ ông Trump, với 9% chưa đưa ra quyết định.

Theo Pew Research, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành được 92% số phiếu bầu của cử tri da màu vào năm 2020.

Giọng điệu của cuộc trò chuyện hôm 17/9 hoàn toàn trái ngược với cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của ông Trump trong hội nghị thường niên của các nhà báo da màu tại Chicago vào tháng 7.

Tại sự kiện đó, những người tham dự liên tục la ó và chế giễu cựu tổng thống khi ông đặt câu hỏi về bản sắc chủng tộc của bà Harris và tuyên bố mình là tổng thống tốt nhất đối với cử tri da màu kể từ Abraham Lincoln.

Ông Trump nói rằng phó tổng thống "là người Ấn Độ từ đầu" nhưng sau đó "trở thành người da màu".

Tuy nhiên, sự kiện hôm qua không thân thiện như một số thành viên mong đợi. Một nhóm nhỏ các nhà báo da đen và sinh viên đại học đã chào đón phó tổng thống bằng tràng pháo tay nhẹ trong khi một số người mặc áo hồng cá hồi và xanh táo, màu sắc của hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha của bà Harris.

Những người điều phối từ các tổ chức tin tức NPR, Politico và theGrio liên tục ngắt lời bà Harris và thúc giục ứng viên tổng thống trả lời trực tiếp các câu hỏi về cuộc xung đột Israel-Hamas đang leo thang và vấn đề bạo lực súng đạn.

Trong khi đó, Phó tổng thống Kamala Harris đưa ra chỉ trích ông Trump vì đã quảng bá các thuyết âm mưu về việc người di cư Haiti ăn thịt vật nuôi ở Springfield, Ohio. 

Bà Harris cũng khẳng định với những người tham dự sự kiện về kỳ vọng giới hạn chi phí chăm sóc trẻ em cho các gia đình lao động ở mức 7% thu nhập khi bà tiếp tục tập trung thông điệp kinh tế của mình vào việc giảm chi phí sinh hoạt.

Phó tổng thống cũng cho biết bà đã gọi điện thăm hỏi ông Trump sau thông tin về nỗ lực ám sát lần 2 với cựu tổng thống vào cuối tuần trước và khẳng định phản đối bạo lực chính trị ở Mỹ

Bà cũng cho biết thêm rằng bản thân toàn tin tưởng vào Cơ quan Mật vụ Mỹ trong những nỗ lực an ninh. 

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Với thỏa thuận hòa bình Gaza, ông Trump có làm nên lịch sử?

Với thỏa thuận hòa bình Gaza, ông Trump có làm nên lịch sử?

12 Oct, 07:30 AM

Kinhtedothi - Dù chưa có con tin nào được thả và thỏa thuận ngừng bắn chưa được ký kết chính thức, làn sóng ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lan rộng sau khi ông tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas.

EU siết hoạt động của giới ngoại giao Nga

EU siết hoạt động của giới ngoại giao Nga

07 Oct, 04:42 PM

Kinhtedothi - Động thái này, do Cộng hòa Séc khởi xướng, là một phần của gói trừng phạt mới mà Brussels đang xây dựng để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine.

BRICS tận dụng cơ chế bản vị vàng "dập" vị thế đồng USD?

BRICS tận dụng cơ chế bản vị vàng "dập" vị thế đồng USD?

07 Oct, 04:07 PM

Kinhtedothi - Với 68% giao dịch thương mại toàn cầu của khối không còn sử dụng đồng USD và đồng bạc xanh đang trải qua giai đoạn sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1973, câu hỏi về việc BRICS có thể thay thế đồng USD không còn mang tính lý thuyết.

Ông Trump thực sự đem "ánh sáng cuối đường hầm" tới cho Gaza?

Ông Trump thực sự đem "ánh sáng cuối đường hầm" tới cho Gaza?

05 Oct, 07:01 AM

Kinhtedothi - Israel và Hamas đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tiến tới thực hiện một phần kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều được hy vọng sẽ dẫn tới bước đột phá về ngoại giao, song vẫn còn những khác biệt lớn cần được thỏa thuận để thực sự kết thúc được chiến sự ở Gaza.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ