Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bà Yuriko Koike trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo

Kinhtedothi - Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike (64 tuổi) đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 31/7 và trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo.
Theo đó, ngày 31/7 hơn 11 triệu cử tri hợp lệ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã tham gia bỏ phiếu chọn ra thị trưởng mới cho TP này, với mong muốn người kế nhiệm ông Yoichi Masuzoe sẽ chuẩn bị tốt cho công tác đăng cai Thế vận hội năm 2020. Tính đến 19 giờ 30 ngày 31/7 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 59%, cao hơn 46% so với cùng thời điểm của các cuộc bầu cử trước đó. Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa vào lúc 20 giờ tối theo giờ địa phương tức 18h tối 31/7 theo giờ Việt Nam.

 
Tân nữ thị trưởng Tokyo Yuriko Koike (ở giữa) mừng chiến thắng tại văn phòng chiến dịch tranh cử
Tân nữ thị trưởng Tokyo Yuriko Koike (ở giữa) mừng chiến thắng tại văn phòng chiến dịch tranh cử

Tối cùng ngày, Nhật Bản đã công bố kết quả bầu Thị trưởng Tokyo, theo đó nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo. Phát biểu sau khi được xác nhận giành chiến thắng, bà Yuriko Koike cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ bà và bày tỏ nguyện vọng sẽ tiếp tục xây dựng một chính quyền giành ưu tiên cao nhất cho người dân. Đồng thời cam kết giải quyết các vấn đề mà Tokyo đang gặp phải như thiếu nhà trẻ và các chính sách đối với phụ nữ. Ngoài ra, bà Yuriko hứa làm tốt công tác chuẩn bị cho Thế Vận hội mùa Hè, dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm 2020.

Cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng mới được diễn ra, sau khi nguyên Thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe đã từ chức hồi tháng 6 vừa qua sau khi vấp phải hàng loạt chỉ trích vì sử dụng sai công quỹ cho mục đích riêng. Trong đợt bầu cử lần này, có 21 ứng cử viên ra tranh cử và đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

Theo đó, tân nữ thị trưởng Tokyo Yuriko Koike (64 tuổi) là thành viên trong đảng Dân chủ tự do của Thủ tướng Shinzo Abe nhưng từng khiến phân hội của đảng này ở Tokyo phật lòng vì tuyên bố tranh cử mà không thông qua trước trong nội bộ đảng.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ