Bắc Giang: kịp thời hỗ trợ nhà hội viên bị ngập lụt do bão số 3

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hiện nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang đang cùng với lực lượng chức năng nỗ lực giúp bà con các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Ngày 9/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên các sông. Theo đó, hiện mực nước lũ trên sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu đều lên rất cao.

Bà Đinh Thị Tuyết (phải) - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - kiểm tra và đồng hành và hỗ trợ hội viên tại vùng sạt lở tổ dân phố Lốt, thị trấn An Châu.
Bà Đinh Thị Tuyết (phải) - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - kiểm tra và đồng hành và hỗ trợ hội viên tại vùng sạt lở tổ dân phố Lốt, thị trấn An Châu.

Những địa bàn có nguy cơ cao bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất như: huyện Sơn Động có thị trấn An Châu, Tây Yên Tử, các xã: Hữu Sản, Yên Định, Tuấn Đạo, Thanh Luận, Long Sơn, An Lạc, An Lập, Cẩm Đàn, Phúc Sơn, Bồng Am, Lệ Viễn, Dương Hưu, An Bá. Huyện Lục Ngạn gồm các xã Phong Minh, Sa Lý, Hộ Đáp, Tân Sơn, Tân Hoa, Giáp Sơn; huyện Lục Nam gồm các xã Trường Giang, Chu Điện, Vũ Xá, Lục Sơn, Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Bảo Sơn, Bình Sơn...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, tặng nhu yếu phẩm cho bộ đội - Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 - Quân đoàn 12, đang làm nhiệm vụ giúp dân tại huyện Sơn Động.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, tặng nhu yếu phẩm cho bộ đội - Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 - Quân đoàn 12, đang làm nhiệm vụ giúp dân tại huyện Sơn Động.

Bà Đinh Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, đến nay nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có hơn 300 hộ dân bị nước tràn vào nhà, trong đó nhiều nhà ở không an toàn, người dân phải di dời đến nơi khác. Các xã, thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. Một số nơi bị ngập sâu như các xã, thị trấn: Vĩnh An, Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, Long Sơn, thị trấn An Châu.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, UBND xã đã thông báo tới người dân và khuyến cáo các hộ tiến hành gặt và thu hoạch nông sản sớm chạy lũ. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, lực lượng dân phòng ở cơ sở tham gia hỗ trợ người thu hoạch lúa, mở đường ở dưới cánh đồng, tạo thuận lợi cho người dân.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Đồng thời tổ chức phân luồng giao thông giúp người dân di chuyển an toàn. Tại các khu vực nước lũ dâng cao, chảy xiết, huyện đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo, nhắc nhở người dân không vớt củi, bắt cá để phòng tránh tai nạn.

Hiện nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang cùng lực lượng chức năng, chính quyền các xã, thị trấn đang tập trung cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng thời vận động người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho những hộ phải di dời đến nơi ở tạm.