Kinhtedothi-Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Đông Sớm, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.
Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Siêu thị tự chọn Luxshare, địa chỉ xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn V. T (SN 1992, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 sản phẩm hàng hóa, bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 21 triệu đồng.
Tiếp đến, tổ công tác kiểm tra hộ kinh doanh Đông Sớm có địa chỉ tại tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang, TP Bắc Giang do ông Dân Q.Đ (SN 1981, trú tại địa chỉ trên) là chủ hộ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 1.500 sản phẩm là bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ.
Quá trình làm việc, ông Đ khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được ông thu mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời. Quá trình thu mua không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 20 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn V. T số tiền 10 triệu đồng, ông Dân Q. Đ số tiền 11 triệu đồng; buộc cả 2 hộ phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không rõ nguồn gốc nói trên.
Kinhtedothi- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 2 công dân ở xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu lái xe bị lũ cuốn.
Kinhtedothi- Đang trực ca tối, chị Hồ Kỷ Mùi (SN 1979), kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang phát hiện một ví da rơi gần khu vực thanh toán viện phí nên thông báo đến lực lượng bảo vệ tìm trả lại tài sản cho người dân.
kinhtedothi- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) Bắc Giang vừa phát lệnh báo động số 1 trên sông Thương (tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn).
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.