Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Kạn: tưng bừng Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực

Kinhtedothi - Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 6 tỉnh Việt Bắc năm 2024 với 70 gian hàng tham gia, diễn ra từ chiều ngày 25/8 đến hết ngày 28/8 tại thành phố Bắc Kạn.

Chiều 25/8, Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức “Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 6 tỉnh Việt Bắc” năm 2024, với 70 gian hàng chia thành 2 khu: Khu gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa; khu gian hàng văn hóa ẩm thực của 6 tỉnh Việt Bắc và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh Việt Bắc cắt băng khai mạc Ngày hội nông sản OCOP

Việt Bắc là cái nôi cách mạng, vùng đất mang đậm dấu ấn, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều phong tục, tập quán, lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống đặc sắc, với đa dạng và phong phú các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 6 tỉnh Việt Bắc năm 2024 tại thành phố Bắc Kạn nơi nhân dân và du khách có thể trải nghiệm, tận hưởng các phong vị ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền nổi tiếng tại ngày hội, lựa chọn những sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của 6 tỉnh Việt Bắc như miến, gạo nếp, trà mướp đắng rừng, mật ong, phở khô, bún khô, lạp sườn, thịt trâu gác bếp…, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất kinh doanh 6 tỉnh Việt Bắc gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, học học, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường, thúc đẩy kích cầu tiêu dùng, du lịch.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cũng như các đặc sản của 6 tỉnh Việt Bắc tới các doanh nghiệp, nhà phân phối và đông đảo người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của các tỉnh Việt Bắc nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Nhiều người chọn mua sản phẩm không chỉ để thưởng thức mà còn làm quà tặng.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị , chị Phan Thị Huế công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (tại gian hàng giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng) cho biết, chị tham gia Ngày hội nông sản OCOP 2024, tỉnh Cao Bằng mang đến nhiều sản phẩm OCOP chất lượng như trà Giảo cổ lam, nếp nương Bảo Lạc, trà chàm tía, mướp đắng rừng,... để người dân và du khách được trải nghiệm và sử dụng các sản phẩm từ. Tất cả các sản phẩm này đều được trồng và sản xuất tại tỉnh Cao Bằng.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn và Sở Công thương trao giấy chứng nhận, tôn vinh các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao giấy chứng nhận và tôn vinh 27 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 cho 24 các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các sản phẩm được tôn vinh là các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh.

Sản phẩm OCOP Hà Nội đã sẵn sàng cho du khách tại TP Hồ Chí Minh

Sản phẩm OCOP Hà Nội đã sẵn sàng cho du khách tại TP Hồ Chí Minh

Ngày mai, diễn ra Toạ đàm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua siêu thị

Ngày mai, diễn ra Toạ đàm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua siêu thị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

02 Apr, 05:48 AM

Kinhtedothi - Sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp sức cùng Nhân dân Thủ đô và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm tạo xung lực để đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô vững tin bước vào Kỷ nguyên mới.

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

01 Apr, 09:06 PM

Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

01 Apr, 06:51 AM

Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

31 Mar, 05:16 AM

Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ