Bạc Liêu: Lấy dị vật nằm 6 năm trong ống mật cụ bà 77 tuổi

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dị vật là một đoạn stent bằng nhựa có kích thước 15 cm, bị "bỏ quên" trong ống mật của bà cụ 77 tuổi suốt 6 năm qua vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu phẫu thuật lấy ra thành công.

Đoạn Stent dài  15 cm nằm 6 năm trong ống mật chủ của cụ bà 77 tuổi phẫu thuật lấy ra
Đoạn Stent dài 15 cm nằm 6 năm trong ống mật chủ của cụ bà 77 tuổi phẫu thuật lấy ra

Chiều 8/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (bệnh viện Thanh Vũ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cụ bà tên N.T.T , 77 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kèm theo sốt. Qua thăm khám và thực hiện CT-Scan, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, bệnh nhân bị tắc mật ngoài gan do nhiều sỏi ống mật chủ, nhiễm trùng đường mật do đặt stent bị bỏ quên trong ống mật chủ.

Cụ T. có tiền sử bệnh lý nền tăng huyết áp, hở van tim, thoái hóa cột sống thắt lưng. Người nhà cho biết, khoảng 6 năm trước cụ T có cắt túi mật và đặt stent trong ống mật chủ tại TP. HCM.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định

Ê kíp bác sĩ bệnh viện Thanh Vũ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và thực hiện phẫu thuật mổ hở để lấy sạch sỏi cùng stent bị bỏ quên trong ống mật chủ, xử lý tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật hy hữu đã thành công sau 90 phút. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện, hết sốt, giảm đau bụng, có thể ăn uống được bình thường. Dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS.CKI Dương Hải Minh - Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện thì  đây là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền, trước đó đã từng cắt túi mật và đặt stent trong ống mật chủ, nhưng do đến 6 năm không lấy stent ra dẫn đến nhiễm trùng tắc mật, sỏi đóng bao quanh stent trong ống mật chủ. Nếu không được chẩn đoán chính xác và xử trí lấy ra kịp thời, bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Đối với phẫu thuật có đặt stent trong ống mật chủ thông thường bệnh nhân sẽ được rút ra trong thời gian từ 3-6 tháng. Vì thế, bệnh nhân cần tái khám định kỳ, kiểm tra sỏi hoặc stent có bị sót lại trong đường mật hay không? Qua đó, kịp thời xử lý, nhằm hạn chế biến chứng nặng, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho người bệnh” - BS.CKI Dương Hải Minh khuyến cáo.