Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu: thành công từ trồng màu trên đất lúa

Kinhtedothi – Luân phiên trồng 3 – 4 vụ màu/năm trên đất lúa, năm qua, người dân xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã “thắng đậm” trên mảnh đất thuần nông của mình.
Vụ dưa Tết 2025 thành công của nông dân Phước Long (Hoàng Nam)

Vụ màu bằng ba vụ lúa

Những ngày cuối năm Âm lịch 2024, những đoàn xe tải từ TP HCM,  Cần Thơ, Bạc Liêu… dồn dập đổ về các cánh đồng dưa hấu ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu để thu mua dưa Tết. Sau khi chất đầy hàng, dòng xe nối dài, đầy ắp dưa hấu lại di chuyển theo Quản lộ Phụng Hiệp hối hả về siêu thị, và các chợ đầu mối, kịp đưa đến tay người tiêu dùng trước ngày đón ông bà (29 Âm lịch tháng Chạp).

Ngay dịp Tết nguyên đán 2025, ngoài dưa hấu, vùng màu huyện Phước Long Bạc Liêu vẫn sản xuất bắp (ngô) để phục vụ tiêu dùng (Hoàng Nam)

Vĩnh Phú Đông được xem là thủ phủ dưa hấu Tết của của tỉnh Bạc Liêu. Nghề trồng dưa hấu ở đây đã gắn liền với cuộc sống của người dân hàng chục năm qua. Do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương nên dưa hấu cho năng suất cao, trái to tròn, đẹp, ngon ngọt.

Theo ông Nguyễn Phước Hiền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phước Long, vụ dưa hấu phục vụ thị trường Tết Ất Tỵ 2025 năm nay, nông dân huyện Phước Long xuống giống được gần 60 ha. Chỉ riêng xã Vĩnh Phú Đông chiếm gần 40 ha. Đa phần bà con lựa chọn trồng giống dưa chất lượng cao, mẫu mã đẹp để trồng phục vụ cho nhu cầu chưng Tết.

“Năm nay, do vụ dưa được mùa, lại trúng giá Tết nên thu nhập của người dân tăng lên rất cao. Bình quân, mỗi ha dưa sau khi thu hoạch, trừ tất cả các chi phí người dân lãi ròng 200 triệu đồng. So với trồng lúa bình quân lãi từ 60 – 80 triệu đồng/ ha, người nông dân lãi gấp 3 lần so với trồng lúa” – ông Nguyễn Văn Long, một người dân ở ấp Mỹ 1 xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long nói.

Phát huy lợi thế địa lợi, thiên thời

Ngoài lợi thế đây là vùng đất gò thuận lợi trồng màu, vùng trồng màu của huyện Phước Long còn có con đường Quản Lộ Phụng Hiệp nối Cà Mau – Hậu Giang đi qua, do vậy rất thuận tiện về giao thông. Vì thế, chi phí sản xuất, vận chuyển rất thấp so với các nơi khác.

Người dân Phước Long chuẩn bị đưa dư hấu lên xe để về các siêu thị lớn phục vụ Tết 2025 (Hoàng Nam)

Trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, ông Trần Văn Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết, dưa hấu là một trong những cây trồng được huyện khuyến khích người dân thực hiện trong chuyển đổi sản xuất. Ở những nơi trồng dưa hấu Tết, sau khi thu hoạch xong vụ dưa, nông dân cải tạo đất trồng các loại rau màu khác như: Ngô, bầu, bí, dưa leo, khổ qua … Nhờ thực hiện chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả cao nên đời sống của người dân ở đây ngày càng nâng cao.

Thương lái đang trả tiền cho nông dân tại ruộng dưa. Vùng màu huyện Phước Long có lợi thế nằm cạnh đường Quản Lộ Phụng Hiệp nối Cà Mau - Hậu Giang nên nhiều thuận lợi, nhất là chi phí sản xuất vận chuyển (Hoàng Nam).

Theo ông Liêm, tại vùng màu của huyện Phước Long, nông dân canh tác từ 3 – 4 vụ màu/năm. Do vậy, hiệu quả của việc trồng rau màu cho thu nhập bình quân hàng năm cao hơn 4 - 5 lần so với trồng lúa 2 vụ lúa/năm. Cũng theo ông Liêm, để giúp người dân nâng cao hiệu quả trong sản xuất, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND các xã tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn nông dân nắm bắt kỹ thuật, áp dụng khoa học vào sản xuất, nhất là qui trình sản xuất an toàn sinh học theo hướng sản xuất hữu cơ, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, phát huy tối đa lợi thế của vùng trồng màu, theo kế hoạch của huyện Phước Long, năm 2025 huyện sẽ tăng diện tích trồng màu của huyện lên 60 ha, được chuyển từ vùng trồng lúa. Cùng với hỗ trợ về mặt kỹ thuật, huyện còn tạo điều kiện giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng để có vốn đầu tư sản xuất.

Tỷ phú ốc hương thương phẩm ở Bạc Liêu

Tỷ phú ốc hương thương phẩm ở Bạc Liêu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ