Bắc Ninh, Bắc Giang thông qua nghị quyết sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh
Kinhtedothi- Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang diễn ra ngày 25/4, các cử tri thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang để thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới).
Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh lần thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), ông Lê Hồng Phúc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc sáp nhập là phù hợp về nhiều mặt: từ yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống đến quy mô dân số và định hướng phát triển. Bắc Ninh và Bắc Giang đều đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, thương mại dịch vụ và nâng cao đời sống Nhân dân.
Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh (mới) sẽ có diện tích tự nhiên 4.718,6 km² và quy mô dân số hơn 3,6 triệu người, đạt 94,3% và 258,5% so với tiêu chuẩn quy định. Tỉnh mới sẽ bao gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã, với trung tâm chính trị - hành chính dự kiến đặt tại thành phố Bắc Giang.

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết sắp xếp, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang
Trước đó, vào ngày 20/4, tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về Đề án sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Kết quả ghi nhận sự đồng thuận cao khi có 781.025/795.200 cử tri hai tỉnh đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,21%.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh việc UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề án để trình Bộ Nội vụ thẩm định theo đúng quy định Trung ương. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị địa phương triển khai các nghị quyết bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Tỉnh cũng xác định nhiệm vụ bố trí lại cán bộ, nhân sự, quy hoạch hạ tầng như y tế, giáo dục, trụ sở làm việc; hỗ trợ người dân chuyển đổi giấy tờ hành chính phù hợp với đơn vị mới, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương sau sáp nhập.
Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; thông qua dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2025.
Cùng với nghị quyết sáp nhập cấp tỉnh, HĐND Bắc Ninh và Bắc Giang cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, phương án phân bổ vốn đầu tư công, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và nhiều nội dung phát triển trọng điểm khác.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, góp phần tăng cường năng lực quản trị, tối ưu hóa nguồn lực và đẩy mạnh đô thị hóa khu vực. Tỉnh Bắc Ninh (mới) được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu kinh tế - xã hội mạnh mẽ của cả nước trong giai đoạn mới.

Bắc Giang: xây dựng mô hình “Khuyến học xanh”
Kinhtedothi – “Khuyến học xanh" là mô hình giáo dục kết hợp giữa việc khuyến khích học tập và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng đến việc nâng cao tri thức, giúp người học hình thành ý thức bảo vệ môi trường, áp dụng các giải pháp "xanh" vào cuộc sống và công việc, hướng tới tương lai bền vững.

Bắc Giang: nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Bố Hạ
Kinhtedothi - Ngày 23/4, Công an thị trấn Bố Hạ cho biết đang hoàn tất các thủ tục chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Thi và Lưu Dương Hưng.

Bắc Giang: vải thiều được mùa, sản lượng ước đạt hơn 165.000 tấn
Kinhtedothi-Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Giang, mùa vải thiều năm nay đang ghi nhận tín hiệu tích cực với tỷ lệ ra hoa đạt trên 90% và tỷ lệ đậu quả dự kiến trên 80%. Sản lượng toàn tỉnh ước đạt khoảng 165.000 tấn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.