Bắc Từ Liêm: Chiến dịch thần tốc 15 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với quyết tâm thực hiện chiến dịch thần tốc 15 ngày đêm về đích kích hoạt định danh điện tử cho người dân, quận Bắc Từ Liêm đã huy động các cơ quan, đơn vị vào cuộc, đi từng nhà, rà từng nhân khẩu, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân...

Đồng loạt vào cuộc

Những ngày qua, quận Bắc Từ Liêm luôn "nóng" bởi khí thế thi đua sôi nổi, nhiệt huyết và những sự đoàn kết, góp sức cùng quyết tâm hoàn thành đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD)  và kích hoạt định danh điện tử.

Ngay trong những ngày đầu thực hiện cao điểm 15 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử, tại 199 Tổ dân phố (TDP) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, các lực lượng phối hợp ra quân không quản ngày đêm thực hiện đợt cao điểm thi đua, đến nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.

Các lực lượng phối hợp ra quân không quản ngày đêm thực hiện đợt cao điểm thi đua 15 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử.
Các lực lượng phối hợp ra quân không quản ngày đêm thực hiện đợt cao điểm thi đua 15 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử.

Từ màu áo xanh của những cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đến màu xanh tình nguyện của đoàn thanh niên, màu áo của các bác TDP, Hội Phụ nữ cùng những vị lãnh đạo miệt mài đến từng ngõ phố, từng nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày.

Không chỉ thế còn có những người được vợ, chồng mình đồng hành cùng, xung kích và tình nguyện tham gia dù họ không trong lực lượng nào cần huy động.

Thực hiện kế hoạch “15 ngày đêm thi đua về đích kích hoạt định danh điện tử” do Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận Bắc Từ Liêm phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an quận cùng với sự hỗ trợ của 30 sinh viên trường Cao đẳng Du lịch, 25 giáo viên của trường Tiểu học Văn Tiến Dũng và trường Mầm non Cổ Nhuế 1 đã chia thành các tổ từ 3 - 5 người xuống tận nhà để kích hoạt định danh điện tử cho công dân.

Không chỉ đến tận nhà dân, ngay tại trụ sở Công an phường cũng có lực lượng trực tại chỗ đế phục vụ công dân đến làm thủ tục đăng ký, kích hoạt mã định danh điện tử.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát khu vực cũng trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp cấp ủy, chi bộ khu phố và tổ công tác Đề án 06 TDP “đi từng ngõ, gõ từng nhà, vào từng cơ quan DN, cơ sở giáo dục” để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Các lực lượng đến nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.
Các lực lượng đến nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.

Các cán bộ công an phường và tình nguyện viên vừa tuyên truyền về tiện ích mà định danh điện tử mang lại, vừa hướng dẫn cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID.

Theo lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 1, với sự quyết tâm phấn đấu đến ngày 20/6 sẽ đạt 100%, các cán bộ chiến sĩ công an cùng với Tổ trưởng dân phố, các đoàn thể khu dân cư đã tận tình tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về lợi ích của việc sử dụng định danh điện tử nên người dân đều đồng tình, phấn khởi và ủng hộ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án 06 của phường tiếp tục duy trì triển khai thực hiện mô hình “Đoàn viên phường Cổ Nhuế 1 xung kích thực hiện Đề án 06 hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử ở địa bàn cơ sở.

Từ màu áo xanh của những cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đến màu xanh tình nguyện của đoàn thanh niên, màu áo của các bác TDP, Hội Phụ nữ cùng những vị lãnh đạo miệt mài đến từng ngõ phố, từng nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.
Từ màu áo xanh của những cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đến màu xanh tình nguyện của đoàn thanh niên, màu áo của các bác TDP, Hội Phụ nữ cùng những vị lãnh đạo miệt mài đến từng ngõ phố, từng nhà dân hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.

Những ngày qua, giáo viên trường Mầm non Đông Ngạc B cũng đã tích cực góp phần tham gia chiến dịch 15 ngày đêm thi đua về đích kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Với tinh thần xung kích, nhiệt tình, tận tâm các cô giáo đã hướng dẫn và tuyên truyền người dân cài đặt VNEID. Sự đồng hành của các cô giáo trường Mầm non Đông Ngạc B đã góp phần đẩy nhanh tiến độ kích hoạt định danh điện tử của phường Đông Ngạc đạt theo tiến độ và chỉ tiêu.

Miệt mài hỗ trợ người dân

Hình ảnh của những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quận Bắc Từ Liêm nhiệt huyết, miệt mài, tích cực tham gia hỗ trợ Nhân dân góp sức cùng quyết tâm hoàn thành đợt cao điểm cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử để lại trong lòng người dân những ấn tượng đẹp.

Các cán bộ chiến sĩ Công an cùng với Tổ trưởng dân phố, các đoàn thể khu dân cư đã tận tình tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về lợi ích của việc sử dụng định danh điện tử.
Các cán bộ chiến sĩ Công an cùng với Tổ trưởng dân phố, các đoàn thể khu dân cư đã tận tình tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về lợi ích của việc sử dụng định danh điện tử.

Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc cho biết, hưởng ứng cao điểm 15 ngày đêm hoàn thành kích hoạt định danh điện tử, Quận đoàn Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh thi đua phong trào “1x20 tuyên truyền cài đặt định danh điện tử”.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo ĐVTN và Nhân dân trên địa bàn quận về tiện ích của ứng dụng VneID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử.

Phong trào “1x20 tuyên truyền cài đặt định danh điện tử” cũng đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN trong công tác cải cách hành chính. Hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 1, 2 nền tảng ứng dụng VneID do Bộ Công an ban hành.

Đặc biệt, để kịp thời động viên tinh thần cho lực lượng ĐVTN tham gia hỗ trợ trong đợt thi đua cao điểm 15 ngày đêm về đích kích hoạt định danh điện tử, Quận đoàn đã tặng quà, khen thưởng lực lượng ĐVTN các phường Xuân Đỉnh, Phúc Diễn, Tây Tựu. Đây là lực lượng nòng cốt cùng phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

 Quận đoàn Bắc Từ Liêm đẩy mạnh thi đua phong trào “1x20 tuyên truyền cài đặt định danh điện tử”.
 Quận đoàn Bắc Từ Liêm đẩy mạnh thi đua phong trào “1x20 tuyên truyền cài đặt định danh điện tử”.

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện quyết liệt, tham mưu Ban chỉ đạo đề án 06 của quận cùng vào cuộc. Đến nay, việc cấp CCCD gắn chíp cơ bản đã đảm bảo

 

Để bảo đảm sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn quận, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu BCĐ Đề án 06 quận phát động đợt thi đua 15 ngày đêm về đích kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm từ ngày 6/6/2023 đến ngày 21/6/2023.

theo đúng tiến độ đề ra, tuy nhiên việc cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân còn thấp.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, để đạt mục tiêu đó, quận đã thành lập 199 tổ công tác hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại 199 TDP. Thành viên tham gia tổ gồm Công an, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Bảo vệ dân phố,…

Trong đó, lực lượng công an và Đoàn thanh niên làm nòng cốt tiến hành đi từng nhà, rà từng nhân khẩu để vận động, hộ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử trong khung giờ từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua... trong 15 ngày đêm, quận Bắc Từ Liêm sẽ cán đích kích hoạt định danh điện tử trước ngày 21/6.
Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua... trong 15 ngày đêm, quận Bắc Từ Liêm sẽ cán đích kích hoạt định danh điện tử trước ngày 21/6.

Để chiến dịch 15 ngày đêm thi đua về đích kích hoạt định danh điện tử  cho nhân dân đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, cùng đoàn thể, UBND các phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tuyên truyền đến người dân tính cấp thiết của việc triển khai thực hiện Đề án 06. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện Đề án 06. 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử...

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua của các  phòng, ban, ngành liên quan, cùng đoàn thể, tổ chức chính trị trên địa bàn quận, UBND phường trong 15 ngày đêm, quận Bắc Từ Liêm sẽ cán đích kích hoạt định danh điện tử trước ngày 21/6.

 

Phát động đợt thi đua 15 ngày đêm về đích kích hoạt định danh điện tử, Thượng tá Nguyễn Bá Ngự, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh, lực lượng Công an quận, UBND các phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện cao điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.