Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án chăn nuôi trăm tỷ tại hồ thuỷ lợi Hương Đà:

Bài 2: Chuyển nhượng “chớp nhoáng” dự án chỉ sau 4 ngày được phê duyệt

Kinhtedothi - Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp với tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng tại hồ Hương Đà có thời hạn thuê đất 49 năm. Nhưng một cuộc chuyển nhượng "âm thầm" đã diễn ra mà cơ quan quản lý không biết.

UBND huyện Bình Xuyên cho thuê đất hồ thủy lợi thời hạn 49 năm

Trước phản ứng của người dân địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai diễn ra trong quá trình triển khai dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp ở hồ thủy lợi Hương Đà, UBND huyện Bình Xuyên đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, môi trường, nông nghiệp, xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh chăn nuôi, đối với trang trại này.

Hơn 16 ha đất và nước hồ thủy lợi Hương Đà được cho thuê trong thời hạn 49 năm với mức giá tiền cho thuê mặt nước 300 đồng/m2/năm, và thuê đất 600 đồng/m2/năm (tổng cộng khoảng trên dưới 70 triệu đồng/năm). Ảnh: Sỹ Hào. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định luật pháp đã diễn ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong đó, có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, chủ trang trại đã chuyển nhượng “Hợp đồng cho thuê đất đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp tổng hợp tại hồ Hương Đà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc” mà không thông báo với để cơ quan quản lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị xung quanh sự việc trên, một lãnh đạo UBND xã Thiện Kế cho biết, qua kiểm tra hồ sơ lưu tại UBND xã Thiện Kế; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Văn Bình (chủ dự án) cung cấp cho thấy:

Ngày 23/3/2016, UBND huyện Bình Xuyên ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp tổng hợp tại khu vực hồ Hương Đà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho hộ ông Nguyễn Văn Bình thuê đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp, với thời hạn cho thuê đất 49 năm (kể từ ngày 12/10/2017 đến ngày 12/10/2066) , diện tích cho thuê là 16,33 ha (163.300 m2). Theo đó, toàn bộ diện tích này để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả. 

Đến ngày 12/10/2017, hộ ông Nguyễn Văn Bình đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên ký hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án theo Quyết định số 772/QĐ-UBND nói trên.

Đơn giá thuê đất được tính 600 đồng/m2/năm; đối với phần diện tích đất có mặt nước được tính 300 đồng/m2/năm (theo Thông báo số 163/TB-CCT ngày 23/3/2017 của Chi cục Thuế huyện Bình Xuyên).

Với mức tính đơn giá như trên, ông Nguyễn Văn Bình phải trả khoản tiền trên dưới 70 triệu đồng/năm để thuê diện tích 163,300 m2 hồ Hương Đà (bao gồm đất 83.126,3 m2 và 80.173,73 m2 mặt nước). 

“Chớp nhoáng” chuyển nhượng hợp đồng 

Điều đáng nói là, hợp đồng thuê đất triển khai thực hiện dự án sau khi được phê duyệt chỉ 4 ngày đã được chuyển nhượng sang tên người khác.

Cụ thể, ký hợp đồng thuê đất ngày 12/10/2017 thì đến ngày 16/10/2017, hộ ông Nguyễn Văn Bình đã chuyển nhượng “Hợp đồng cho thuê đất đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp tổng hợp tại hồ Hương Đà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc” cho ông Phạm Văn Nhâm (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) với giá 50 triệu đồng, hình thức thanh toán tiền mặt.

Chỉ 4 ngày sau khi ký được hợp đồng thuê đất, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bình đã "âm thầm" chuyển nhượng cho người khác mà không thông báo với cơ quan chức năng Ảnh: Sỹ Hào. 

Việc hộ ông Nguyễn Văn Bình chuyển nhượng “Hợp đồng cho thuê đất đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp tổng hợp tại hồ Hương Đà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc” cho ông Phạm Văn Nhâm theo cách thức “chớp nhoáng” như trên, được UBND huyện Bình Xuyên xác định là hành vi tự ý chuyển nhượng hợp đồng cho thuê đất, không báo cáo và chưa được sự đồng ý của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên.

Hành vi này của hộ ông Nguyễn Văn Bình đã vi phạm nội dung khoản 1, Điều 4 Hợp đồng thuê đất 01/HĐTĐ-TNMT ngày 12/10/2017 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với hộ ông Nguyễn Văn Bình: “… Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu bên B có nhu cầu chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế diện tích đất được thuê cho pháp nhân mới thì phải được sự đồng ý của bên A và phải được điều chỉnh bằng phụ lục hợp đồng này.”

Gần 7 năm sau kể từ thời điểm hộ ông Nguyễn Văn Bình chuyển nhượng hợp đồng trái phép, rồi sau này bị phát hiện, vi phạm mới được khắc phục xử lý, bằng cách: UBND huyện Bình Xuyên giao Phòng Tư pháp hướng dẫn ông Nguyễn Văn Bình hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng “Hợp đồng cho thuê đất đầu tư xây dựng trang trại nông nghiệp tổng hợp tại hồ Hương Đà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc”.

Đến ngày 1/4/2024, hộ ông Nguyễn Văn Bình đã có văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng trái phép mà gia đình ông đã thực hiện khi không thông báo cho cơ quan quản lý.

Vĩnh Phúc: hơn 28.000 gia đình thoát nghèo nhờ vay vốn chính sách xã hội

Vĩnh Phúc: hơn 28.000 gia đình thoát nghèo nhờ vay vốn chính sách xã hội

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sẽ đóng cửa bãi rác quá tải tại khu du lịch xứ Thanh

Sẽ đóng cửa bãi rác quá tải tại khu du lịch xứ Thanh

22 Nov, 03:45 PM

Kinhtedothi – Phường Sầm Sơn  (tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa bãi rác quá tải từ ngày 31/12 tới. Động thái này nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hình ảnh khu du lịch biển.

Góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, nhà quản lý

Góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, nhà quản lý

20 Nov, 04:27 PM

Kinhtedothi - Phân loại rác tại nguồn là một trong những yêu cầu quan trọng trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, với mục tiêu giảm lượng rác chôn lấp, nâng cao ý thức cộng đồng và hướng tới đô thị xanh – sạch – bền vững. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ