Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 1

Những năm qua, nhiều người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hà Nội được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những ngôi nhà này không chỉ được xây bằng vật liệu, công sức mà cả tấm lòng của lãnh đạo TP, tổ chức, DN và cộng đồng người Hà Nội, thể hiện tình đoàn kết dân tộc với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 2

Trong căn nhà nhỏ vừa mới được xây dựng, ba mẹ con bà cháu bà Lâm Thị Nguyên, thôn Nam Quất, xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên) không giấu nổi niềm vui và cả những giọt nước mặt hạnh phúc. Mấy trận mưa gần đây, không còn cảnh trong nhà mà như ngoài trời, bà đã không phải tất tả chạy đi tìm xô, chậu hứng chỗ nọ, che chỗ kia nữa.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 3

Tương tự, anh Lâm Văn Thuấn cũng ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều không giấu được xúc động khi vừa được địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. Cả hai vợ chồng anh Thuấn đều bệnh tật liên miên, sức khoẻ yếu, lại không có tấc ruộng để sản xuất nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn..

Cùng chung niềm vui đó, bà Nguyễn Thị Huê, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên) đã được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” vào tháng 3/2024. Căn nhà của bà Huê được xây dựng với tổng kinh phí 350 triệu đồng, trong đó các cấp hỗ trợ 100 triệu đồng, họ hàng nội ngoại cho mượn 130 triệu đồng, gia đình có 70 triệu đồng, số còn lại vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 4

Hiện nay bà Huê đang sống một mình, tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại yếu nên khi nhìn ngôi nhà cấp 4, diện tích hơn 50m2 đã được hoàn thiện xong và đưa vào sử dụng khiến bà Huê cảm thấy vơi đi những vất vả, yên tâm phần nào trong cuộc sống.

Đây chỉ là vài trong số 18 hộ vừa được huyện Phú Xuyên hỗ trợ xây, sửa nhà “Đại đoàn kết” và đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong đợt đầu năm 2024.

Còn tại huyện Ba Vì, trước đây, anh Nguyễn Văn Giang là người khiếm thị (thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì) cùng vợ con sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, ngói mục, tường bở, trời mưa bị dột tứ tung. Tháng 4/2024, gia đình anh Giang thuộc hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ xây nhà mới theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay, gia đình anh Giang được ở trong ngôi nhà cấp 4, diện tích 65m2. Vui mừng khi được sở hữu ngôi nhà mới xây thoáng mát, an toàn, anh Giang xúc động nói: “Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Ba Vì, xã Thái Hòa cùng người thân đã giúp đỡ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn”.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 5

Chúng tôi thực sự xúc động khi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Chắm, cụm 7, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng là hộ neo đơn. Bà sống một mình trong căn nhà cấp 4 được xây dựng từ khoảng 40 năm nay, đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua rà soát của địa phương, bà Chắm được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng mới. Trong đó, ngân sách TP hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng.

Từ số tiền 100 triệu đồng được hỗ trợ cùng sự chung tay góp sức của anh em họ hàng, ngày 27/3/2024, gia đình bà Nguyễn Thị Chắm khởi công xây dựng mới nhà ở. Chỉ sau hai tháng xây dựng, căn nhà mới rộng 36m2 được hoàn thành khang trang trong niềm vui mừng của bà Chắm cũng như bà con xóm giềng. Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, bà Nguyễn Thị Chắm xúc động: "Tôi rất mừng là khi về già có căn nhà mới mà mơ ước cả đời cũng không tự làm được. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền TP, huyện Đan Phượng, xã Tân Lập đã hỗ trợ, động viên kịp thời".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh cho biết, qua rà soát, toàn huyện có 18 trường hợp hộ cận nghèo cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2024. Huyện phấn đấu từ nay đến hết tháng 8/2024, cả 18 hộ gia đình trên địa bàn sẽ được ở trong ngôi nhà mới kiên cố.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 6

Năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 724 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà. Xã Dục Tú, huyện Đông Anh có 7 hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa nhà; trong đó có gia đình bà Đào Thị Mão và gia đình anh Nguyễn Xuân Quang (con trai bà Mão). Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú Chu Thị Thủy cho biết: “Các hộ được hỗ trợ xây nhà theo Nghị quyết 14 của HĐND TP với kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách TP Hà Nội và các nguồn Quỹ. Ngoài ra, mỗi hộ còn được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian 15 năm và được TP hỗ trợ 3% lãi suất. Xã Dục Tú còn có 3 hộ hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn xã hội hóa, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 20/8".

Với sự hỗ trợ kinh phí của TP Hà Nội, huyện Đông Anh, xã Dục Tú, dòng họ và nỗ lực của gia đình, sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà của gia đình bà Đào Thị Mão và gia đình anh Nguyễn Xuân Quang đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng. Gia đình bà Đào Thị Mão đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng, diện tích 92m2, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, mái tôn, cửa nhôm kính, với tổng kinh phí 380 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Xuân Quang xây dựng được căn nhà cấp 4, mái tôn, diện tích 60m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 7

Trong ngày khánh thành, bên cạnh các nguồn kinh phí đã được hỗ trợ theo quy định, hộ gia đình bà Đào Thị Mão, anh Nguyễn Xuân Quang còn được Đoàn Thanh niên khối chính quyền huyện Đông Anh tài trợ mỗi hộ 50 triệu đồng, huyện và xã tặng quạt, nồi cơm điện... Chị Nguyễn Thị Chung là con gái bà Đào Thị Mão dẫn chúng tôi đi xem ngôi nhà hai tầng kiên cố, có đủ các phòng cho mọi người ở, mắt nhòe lệ nói: “Bao nhiêu năm qua, mẹ, tôi, em gái bị khuyết tật nặng, cháu ngoại sống trong ngôi nhà dột nát, ẩm thấp; luôn lo lắng không biết nó sập lúc nào. Được sự hỗ trợ của TP, huyện, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm, đến hôm nay gia đình tôi đã được ở trong ngôi nhà mơ ước”.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 8

Chứng kiến niềm vui của nhiều gia đình khi được ở trong ngôi nhà mới xây kiên cố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên Bùi Thị Ngọc Lan cho biết: trong 5 năm qua, Phú Xuyên đã nỗ lực huy động các nguồn lực triển khai xây và sửa chữa 176 nhà “Đại đoàn kết” với khoảng 7 tỷ đồng. Những ngôi nhà được xây dựng không chỉ tiếp thêm niềm vui cho mỗi cá nhân, gia đình, mà nó còn là động lực để giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 9

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban MTTQ và UBND TP Hà Nội về xây dựng, sửa chữa nhà, đến thời điểm này, đã có 724 ngôi nhà đã được khởi công xây mới, sửa chữa. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và hoan nghênh một số huyện, ngoài việc thực hiện xây sửa 724 ngôi nhà, đã vận động xã hội hóa từ các nguồn khác nhau để xây dựng 139 ngôi nhà và sửa chữa 11 ngôi nhà, đơn cử như huyện Mỹ Đức 28 nhà, Đông Anh 26 nhà, Sơn Tây 15 nhà, Gia Lâm 13 nhà... Các huyện đều quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/9/2024 để những người có hoàn cảnh khó khăn được sống trong ngôi nhà khang trang.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho rằng, khi có sự hỗ trợ của TP, các cấp ủy chính quyền, địa phương thì họ hàng cũng chung tay giúp đỡ thêm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây sửa nhà. Vì vậy, ngoài việc hỗ trợ 100 triệu đồng từ TP và địa phương đối với nhà xây mới, các gia đình cũng nhận được nhiều sự quan tâm khác. Do đó, có những ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ lên tới 300 – 400 triệu đồng. Bằng cách làm như vậy sẽ huy động được sự tham gia của cộng đồng; cộng với việc hỗ trợ một phần để gia đình cố gắng vươn lên...

Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 10

Ngoài việc Hà Nội tập trung chăm lo cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn Thủ đô thì với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, trong 6 tháng đầu năm 2024, TP cùng các đoàn thể đã hỗ trợ nhiều địa phương khác trên cả nước. Đơn cử, các tỉnh như Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Trị… Hà Nội hỗ trợ mỗi địa phương 15 tỷ đồng để xây dựng 300 căn nhà. Tinh thần đó đã lan tỏa đến nhiều cơ quan, DN trên địa bàn. Trong những năm qua, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng các cá nhân, DN đã trao tặng hàng triệu suất quà đến các gia đình có công, gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, người cận nghèo trên cả nước.

Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng không chỉ tiếp thêm niềm vui cho mỗi cá nhân, gia đình, mà nó còn là động lực để giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đây cũng là cách giúp địa phương thực hiện tốt Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội  về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

                                                    Bài 3: Những mái nhà ấm áp tình người - Ảnh 11

17:36 27/07/2024