Bàn chiến lược để doanh nghiệp vươn mình trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trong kỷ nguyên vươn mình. Dù vậy, để tận dụng được thời cơ mới, nhiều chuyên gia cho rằng các DN cần phải “chuyển mình”.
Cơ hội song hành thách thức
Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược SMEs - Cơ hội và hành động trong kỷ nguyên vươn mình” tổ chức chiều 27/5, bà Nghiêm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) thống kê trong năm 2024, cả nước có 233.000 DN tái gia nhập thị trường. Điều này ghi nhận sự phát triển đáng khích lệ sau giai đoạn kinh tế nhiều biến động.
Mặc dù vậy, bà Nghiêm Thị Hoàng Anh nhìn nhận Việt Nam hiện vẫn là nước gia công, và phần lớn các DN Việt chưa tạo được liên kết với thế giới. Trong bối cảnh đó, các cơ chế, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 68, được xem là động lực lớn cho các DN.
Cùng chung quan điểm, ông Lê Phụng Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Citicom, cho rằng các cơ chế, chính sách hiện nay, đặc biệt là Nghị quyết 68 đang mở ra cơ hội mới cho các DN.
Quang cảnh hội thảo chiến lược SMEs do Câu lạc bộ CEO 1983 tổ chức.
Với chính sách mới, các DN nhỏ và vừa sẽ được tiếp cận các ưu đãi để có điều kiện phát triển tốt nhất. Môi trường kinh doanh trong tương lai sẽ là cơ hội, tuy nhiên ông Lê Phụng Thắng cũng nhận định trong ngắn hạn cần chờ thêm thời gian để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống.
Theo ThS Lê Dung - Viện trưởng Viện Doanh Trí, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983, Tổng giám đốc Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực DGroup, trong bối cảnh toàn cầu biến động mạnh mẽ, sự tái cấu trúc của chuỗi cung ứng và những thay đổi về thể chế trong nước, đặc biệt là Nghị quyết 68, DN nhỏ và vừa đang đứng trước cả thách thức và cơ hội lớn.
“Việc nhận diện bức tranh toàn cảnh, đồng thời tìm ra chiến lược thích ứng là nhiệm vụ sống còn để các DN vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới…” - ThS Lê Dung nhấn mạnh tại hội thảo chiến lược dành cho các SMEs.
Các diễn giả trao đổi thông tin tại hội thảo.
Doanh nghiệp phải “chuyển mình”
Ông Nguyễn Tất Thịnh - Chuyên gia tư vấn chiến lược và phát triển tổ chức chia sẻ, ở bất cứ quốc gia nào, DN vừa và nhỏ cũng đóng vai trò quan trọng. Nhìn nhận được vai trò đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành Nghị quyết 68.
“Với Nghị quyết 68, nhiều ưu đãi đang chờ DN. Có thể nói, các DN đang gặp thời. Tuy nhiên, để tận dụng được thời cơ, các DN cần phải “chuyển mình”, tự nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh tiệm cận tiêu chuẩn của thế giới…” - ông Nguyễn Tất Thịnh khuyến nghị.
Cùng chung quan điểm, ông Lê Phụng Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Citicom, cho rằng để vươn mình trong kỷ nguyên mới, DN phải cạnh tranh bằng năng lực cốt lõi.

Đại diện Câu lạc bộ CEO 1983 và CEO 1989 ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
“DN phát triển bền bỉ mới là quan trọng, đừng kỳ vọng là DN lớn nhanh như Thánh Gióng. Phải cố gắng vun đắp cho các giá trị cốt lõi ngày càng lớn hơn, bền chắc hơn…” - ông Lê Phụng Thắng chia sẻ quan điểm.
Ở khía cạnh khác, PGS.TS Đặng Quốc Bảo - nguyên Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo (nay là Học viện Quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT) cho rằng, điểm tựa vươn mình cho các DN là giáo dục. Đồng thời, đưa ra lời khuyên các DN cần hướng tới 4 chữ T trong phát triển, đó là: tự trọng, tự lập, tâm ổn định và tình gắn bó.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư bất động sản Sao Đỏ nhấn mạnh chữ “tín” trong kỷ nguyên vươn mình. DN phải luôn giữ cho được chữ “tín”, bởi khi mất tiền thì còn làm lại được nhưng mất chữ “tín” là mất hết.
Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp.
“Tôi vỡ nợ 3 lần nhưng vẫn làm lại được là nhờ cố gắng giữ được chữ “tín”. Trong suốt quá trình hoạt động hàng chục năm qua, DN luôn nhìn ra xung quanh, học hỏi từ các DN, xem - nhìn để tiếp cận, học hỏi…” - ông Nguyễn Văn Quỳnh chia sẻ thêm.
Tham gia hội thảo, Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam Nguyễn Thị Khuyên cho biết, bản thân DN đã nắm được bức tranh tổng thể và các xu hướng chủ đạo. Hiểu rõ cơ hội từ cải cách thể chế và các nghị quyết trọng điểm của Chính phủ, các yêu cầu, chính sách, cơ hội đến từ Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Đại diện một số DN cũng cho biết đã định hình được các chiến lược hành động cấp thiết cho DN. Nhận diện xu thế toàn cầu và chính sách trong nước tác động các DN. Đặc biệt là những gợi mở chiến lược hành động: thích ứng - tái cấu trúc - đổi mới sáng tạo để vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Trích dẫn
Tại hội thảo “Chiến lược SMEs - Cơ hội và hành động trong kỷ nguyên vươn mình” do Câu lạc bộ CEO 1983 phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Tài chính Hà Nội) và Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực DGroup tổ chức, Câu lạc bộ CEO 1983 đã ký kết hợp tác, biên bản ghi nhớ với Câu lạc bộ CEO 1989. Các DN tham dự cũng đã có cơ hội giao lưu, thiết lập mạng lưới kết nối doanh nhân cùng chí hướng thông qua hoạt động trao đổi hợp tác bên lề hội thảo.
Kinh tế tư nhân Việt: "Cơ hội vàng” từ Nghị quyết 68
Kinhtedothi - Với những cải cách sâu rộng, rõ mục tiêu, chuyển hướng từ quản lý sang kiến tạo, Nghị quyết số 68- NQ/TW đang mở ra chương mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam. Nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào tốc độ hành động và độ sâu thể chế, cũng như ở tư duy của mỗi doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nếu chậm chân, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội vàng này.

Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được cả hệ thống chính trị, toàn dân, doanh nghiệp đón nhận
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế tư nhân" mới ban hành được tròn 2 tuần nhưng đã được cả hệ thống chính trị, toàn dân nhiệt liệt hưởng ứng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh hồ hởi đón nhận...

Để Nghị quyết 68 thực sự là cú hích, “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân
Kinhtedothi - Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành thành tố quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Dù vậy, để kinh tế tư nhân thực sự là động lực phát triển trong kỷ nguyên vươn mình, vẫn cần thêm những đòn bẩy về cơ chế, chính sách, cụ thể hoá Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.