Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bằng lăng nở rộ, khoe sắc tím khắp phố phường Thủ đô

Kinhtedothi - Vào những ngày Hè đầu tháng 5, hoa bằng lăng đang nở rộ, khoe sắc tím mộng mơ khắp phố phường tại Thủ đô.

Những ngày đầu tháng 5 trên khắp các phố phường của Hà Nội, hoa bằng lăng đã nở rộ báo hiệu mùa Hè đang về. Hàng cây bằng lăng trải dài, nở hoa tím biếc đẹp mê mẩn.

 Nhiều tuyến đường rợp trong màu tím hoa bằng lăng như: Kim Mã, Văn Cao, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt, Trần Thái Tông, Duy Tân, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Chánh, xung quanh hồ Hoàng Cầu, hồ Gươm...

Hoa bằng lăng soi bóng xuống hồ Gươm, tạo nên sắc tím nhẹ nhàng, thơ mộng.

Bằng lăng được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới.

Hoa bằng lăng có màu tím hết sức nổi bật, đôi khi còn là màu hồng nhạt. Khi hoa bằng lăng nở sẽ mọc thành từng chùm có chiều dài từ 20 - 40 cm, mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài từ 2 đến 3,5 cm.

Những bông hoa bằng lăng nở thành từng chùm tím rực rỡ.

Hoa bằng lăng có rất nhiều màu khác nhau như: tím, trắng nhạt, hồng,… nhưng có lẽ bằng lăng tím vẫn là màu sắc quen thuộc nhất đối với người dân Thủ đô.

Hoa bằng lăng tím nở rộ trên phố Kím Mã.

Hoa bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện có nhiều ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Do có màu đẹp nên nhiều tỉnh thành của Việt Nam trồng loại hoa này để che bóng mát và làm đẹp cảnh quan đô thị.

Từng góc phố nhỏ đều được trồng cây bằng lăng tím.

Bằng lăng từ lâu đã trở thành loài hoa quen thuộc với nhịp sống của người dân Thủ đô mỗi độ Hè về. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Luật Thủ đô 2024: Bước đột phá về an sinh xã hội của Hà Nội

Luật Thủ đô 2024: Bước đột phá về an sinh xã hội của Hà Nội

19 Jan, 12:53 PM

Kinhtedothi - Thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 15-NQ/TW, Luật Thủ đô 2024 hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, tạo điều kiện để người dân Thủ đô tiếp cận tối đa các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Toàn cảnh tuyến quốc lộ 1A 8 làn xe sau khi được mở rộng gần 40m

Toàn cảnh tuyến quốc lộ 1A 8 làn xe sau khi được mở rộng gần 40m

14 Jan, 03:43 PM

Kinhtedothi - Nội dung về tạo hành lang pháp lý mở rộng không gian phát triển, cải tạo hạ tầng, TOD, không gian xanh tại Hà Nội được thể hiện rải rác, tập trung ở Điều 12 (Quy hoạch đô thị), Điều 17 (Đầu tư, tài chính, ngân sách), Điều 20 (Quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng), và các quy định về cơ chế phân cấp, phân quyền trong toàn Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024, nhằm giải quyết điểm nghẽn và phát triển bền vững, với mục tiêu cốt lõi là cho phép Hà Nội chủ động hơn trong việc quy hoạch, huy động nguồn lực và thực hiện các mô hình phát triển mới như TOD.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ