Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân chùa Thiên Trù thuộc Khu di tích và danh thắng Hương Sơn, Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, rộn ràng.

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về trẩy hội, tạo nên khung cảnh tấp nập, náo nhiệt nơi cửa Phật đầu xuân.

Khu vực bến Yến đã đông kín người. Tiếng gọi đò, tiếng trò chuyện hòa lẫn trong màn sương sớm tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi độ xuân về. Những con thuyền nối đuôi nhau xuôi dòng suối Yến, đưa du khách tiến sâu vào quần thể di tích

Theo Ban tổ chức, từ mùng 1 Tết đến hết mùng 5 tháng Giêng, tổng lượng khách về với chùa Hương đạt 135.895 lượt, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước. Việc miễn phí vé thắng cảnh đến hết mùng 6 Tết là một trong những yếu tố khiến lượng khách tăng đột biến trong những ngày đầu Xuân.

Điểm nhấn đáng chú ý trong công tác tổ chức năm nay là việc triển khai bán vé điện tử, bán vé online, lắp đặt cây bán vé tự động và kiểm soát vé bằng mã QR. Hệ thống camera AI được đưa vào vận hành nhằm chủ động phân luồng giao thông, giám sát an ninh. Ban tổ chức cũng thành lập tổ phản ứng nhanh tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng 19001207. Đặc biệt, du khách về trẩy hội trong ngày khai mạc được miễn phí trông giữ ô tô.

Du khách hành hương lên động Hương Tích - điểm đến linh thiêng nhất của chùa Hương.

Đúng 8 giờ 30, lễ khai hội chính thức bắt đầu với nghi thức trang trọng và chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ khai hội thu hút đông đảo người xem.

Du khách thành tâm dâng hương, cầu bình an trong ngày khai hội đầu Xuân.

Mặc dù trong ngày khai hội, trời đổ mưa nhưng lượng người đến chùa Hương rất đông.

Anh Nguyễn Minh Hùng (phường Hà Đông, TP Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng cố gắng đi lễ đầu xuân, nhưng năm nay chúng tôi quyết định đi đúng ngày mùng 6 tháng Giêng - ngày khai hội để cảm nhận không khí rộn ràng và trang nghiêm hơn. Dù biết sẽ rất đông nhưng đi ngày khai hội có cảm giác thiêng liêng, mở đầu cho một năm mới thuận lợi. Tôi thấy năm nay có nhiều điểm mới. Từ khâu mua vé điện tử, quét mã QR đến việc bố trí biển chỉ dẫn đều khá rõ ràng. Dù lượng khách đông nhưng lực lượng chức năng hướng dẫn tương đối tốt, không xảy ra cảnh chen lấn quá mức. Tôi cũng rất ủng hộ việc tuyên truyền không đốt vàng mã tràn lan và giữ gìn vệ sinh môi trường. Không gian chùa nhìn thoáng hơn so với những năm trước".

Anh Trần Văn Minh (TP Bắc Ninh) cho biết: "Tôi và nhóm bạn xuất phát từ 4 giờ sáng để kịp đến bến Yến lúc trời còn sương. Không khí buổi sớm rất đặc trưng, tiếng gọi đò, tiếng mái chèo nghe rất vui tai. Dù đông nhưng ai cũng háo hức. Đi đò trên suối Yến gần một giờ, ngắm cảnh núi non hai bên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Tôi thấy việc áp dụng công nghệ như vé điện tử, camera giám sát là rất cần thiết vì lượng khách quá lớn. Ngoài ra, việc chỉnh trang, tháo dỡ bớt hàng quán lấn chiếm giúp lối đi rộng rãi hơn. Đặc biệt, miễn phí trông giữ ô tô trong ngày khai hội là một điểm cộng lớn, tạo thiện cảm cho du khách. Đối với tôi, đó không chỉ là chuyến du xuân mà còn là hành trình tâm linh. Khi bước lên từng bậc đá, tôi cảm nhận được sự thành kính và bình yên. Đến động Hương Tích, thắp nén hương đầu năm, tôi cầu mong sức khỏe cho bố mẹ, gia đình bình an và công việc thuận lợi. Tôi nghĩ mỗi người đến đây đều mang theo những ước nguyện riêng, nhưng điểm chung là mong một năm mới an lành, tốt đẹp hơn".

Với hệ thống 21 điểm di tích gồm động, đền, chùa, núi non và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Khu di tích và danh thắng Hương Sơn được xem là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch văn hóa - tâm linh. Lễ khai hội 2026 không chỉ mở màn cho mùa lễ hội kéo dài gần ba tháng mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền và nhân dân Hương Sơn trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, hướng tới xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh.

Trong sắc xuân rộn ràng, từng dòng người vẫn tiếp tục xuôi ngược trên suối Yến, lên non Hương Tích, mang theo ước nguyện bình an, may mắn cho một năm mới hanh thông. Lễ hội chùa Hương 2026 vì thế không chỉ là hành trình tâm linh, mà còn là bức tranh sinh động về sức sống văn hóa bền bỉ của Thủ đô mỗi độ xuân về.

Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương

Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương

Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý lễ hội du lịch Chùa Hương

Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý lễ hội du lịch Chùa Hương

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không ngủ cùng chợ hoa Quảng An mùa Tết

Không ngủ cùng chợ hoa Quảng An mùa Tết

14 Feb, 08:59 PM

Kinhtedothi - Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) những ngày cận Tết là bức tranh sống động của mùa xuân Thủ đô. Từ tối muộn đến rạng sáng, đông đảo người dân chen chân mua hoa Tết

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ