Bánh chưng hấp dẫn khách quốc tế Lào

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc giới thiệu truyền thuyết và phong tục bánh chưng ngày Tết của người Việt Nam ngay trong khuôn viên sứ quán.

Lãnh đạo Đại sứ quán và Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào giới thiệu về truyền thuyết và phong tục bánh chưng ngày Tết của người Việt.
Lãnh đạo Đại sứ quán và Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào giới thiệu về truyền thuyết và phong tục bánh chưng ngày Tết của người Việt.
Tại buổi tiệc, các vị khách quý đã được xem hình ảnh (qua video) về phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt Nam; nghe giới thiệu về truyền thuyết và phong tục bánh chưng ngày Tết của người Việt Nam.

Đặc biệt, quan khách được xem các nghệ nhân biểu diễn gói bánh chưng, giới thiệu các công đoạn gói và nấu bánh chưng. Một số vị khách người Lào và Đoàn ngoại giao tình nguyện lên sân khấu để được hướng dẫn gói thử. Các vị khách cũng được giới thiệu và tự thực hành việc bóc và bày bánh chưng.
Nghệ nhân Việt Nam biểu diễn gói bánh chưng.
Nghệ nhân Việt Nam biểu diễn gói bánh chưng.
Bạn Tu-lay-phết, một phóng viên Lào, cho biết: “Hồi còn đi học ở Việt Nam, tôi có nhiều dịp được ăn bánh chưng và rất thích. Lúc ấy, chỉ biết bánh chưng được người Việt ăn trong dịp Tết Nguyên đán. Hôm nay, mới biết bánh chưng có cả một truyền thuyết và cách làm bánh chưng cũng là một nghệ thuật độc đáo hiếm có”.
Các vị khách quốc tế thực hiện gói bánh chưng.
Các vị khách quốc tế thực hiện gói bánh chưng.
Buổi tiệc đã diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và ấm cúng, trang trọng. Sự kiện là một trong những hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở Lào mừng Đảng, đón mừng Xuân Ất Mùi, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá đất nước, con người Việt Nam, xúc tiến du lịch đến Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần