Báo chí đồng hành cùng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/3, diễn đàn “Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã diễn ra ngay sau Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2018, tại Bảo tàng Hà Nội.

Diễn đàn nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà báo tiếp cận, giao lưu, trao đổi ý kiến với lãnh đạo một số bộ, ngành, các nhà quản lý, các chuyên gia và các đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
 Quang cảnh diễn đàn “Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động”
Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc nhấn mạnh: Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (ngày 20/10/2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và DN.

Việc người đứng đầu Chính phủ nêu quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, phục vụ nhân dân, được nhân dân và báo chí - truyền thông rất quan tâm ủng hộ. Đồng hành cùng Chính phủ, thời gian qua báo chí cả nước đã nỗ lực ủng hộ, đẩy mạnh tuyên truyền công cuộc xây dựng Chính phủ, liêm chính, kiến tạo và hành động, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào những thành tựu phát triển đất nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe những ý kiến phong phú trên tinh thần xây dựng ủng hộ và cổ vũ việc tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động ngày càng chất lượng và hiệu quả.

Đa số các ý kiến đều cho rằng, trong thời gian qua, báo chí đã đồng hành cùng Chính phủ, với tinh thần hăng hái, phấn khởi, đẩy mạnh tuyên truyền công cuộc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào những thành tựu phát triển đất nước. Ngoài ra, để góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động thì bản thân các nhà báo cũng phải “liêm chính, kiến tạo, hành động”.

Trao đổi tại Diễn đàn, nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho rằng, khái niệm Chính phủ kiến tạo, hành động vẫn còn mới mẻ cả với báo chí và đặc biệt với người dân. Vì thế, để có thể đồng hành cùng Chính phủ, ông Nguyễn Minh Đức đề xuất: “Các nhà báo cũng phải liêm chính, kiến tạo, hành động. Nếu không có tâm thế liêm chính, tri thức kiến tạo và tâm thế để hành động thì không thể đồng hành cùng Chính phủ trong thông điệp mạnh mẽ này”.

Đồng thời, cho rằng vai trò của báo chí với Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động rất quan trọng, do vậy ngoài sự nhiệt tình, nhà báo phải đầu tư trí tuệ mới có thể đóng góp vào Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động. Báo chí phải hiến kế về chính sách cho Chính phủ. Và ngược lại, cũng mong Chính phủ lắng nghe và hành động để có môi trường đầu tư kinh doanh tốt cho DN.

Đồng tình với ý kiến trên, nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng mà cũng là nhiệm vụ quan trọng của các nhà báo. Nhà báo phải tuyên truyền cho công chúng biết chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, họ phải hiểu đã rồi sau đó sẽ tạo sự đồng thuận của công chúng với Chính phủ.

“Ngoài việc tuyên truyền chính sách, báo chí phải có tiếng nói để góp phần xây dựng chính sách hoàn thiện hơn. Không phải chính sách nào cũng hoàn hảo 100%, mà vẫn có khe hở, lỗ hổng, báo chí cần lấy ý kiến chuyên gia, hoặc từ trải nghiệm, kiến thức của mình để góp phần cho chính sách hoàn hảo hơn”, ông Đồng Mạnh Hùng chia sẻ.

Ngoài ra, nhà báo Đồng Mạnh Hùng cho rằng, trong cuộc đấu tranh để đẩy lùi thông tin sai, nhiễu trên mạng xã hội, mong Chính phủ và các cơ quan chức năng cung cấp thông tin nhanh và chính xác nhất. Tránh tình trạng để mạng xã hội đưa trước rồi mới cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí chính thống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần