Bảo đảm đường thông, hè thoáng trong dịp Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi công rào chắn đảm bảo an toàn giao thông tại công trường dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã về công tác bảo đảm trật tự ATGT, đô thị phục vụ Tết Ất Mùi. Một trong những nhiệm vụ được Phó Chủ tịch TP đặt ra tại cuộc họp là các đơn vị phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp…

Ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT- Công an TP, trong thời gian gần đây, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô đang có những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, dẫn đến quá tải tại nhiều tuyến phố, đặc biệt tại các tuyến đường ra vào TP, như: Pháp Vân, Ngọc Hồi, Giải Phóng, Linh Đàm, Cầu Trắng (Hà Đông), Tố Hữu, Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Khánh Toàn, Âu Cơ - Yên Phụ; Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, đê 401, đường Nguyễn Khoái, Lĩnh Nam, Tam Trinh, Đại La, Láng - Trường Chinh, Tôn Thất Tùng… Để giảm thiểu tối đa ùn tắc bảo đảm cho người dân đi lại được thuận tiện, an toàn, Phòng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở GTVT và các quận, huyện duy trì lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, hiện vào giờ cao điểm tình trạng UTGT vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Thi công rào chắn đảm bảo an toàn giao thông tại công trường dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.             Ảnh: Phạm Hùng
Kinhtedothi - Thi công rào chắn đảm bảo an toàn giao thông tại công trường dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Đặc biệt, trên địa bàn TP đang có 27 công trình với 57 điểm rào chắn phục vụ thi công nên tại đây thường
Về chương trình bắn pháo hoa Tết, lãnh đạo TP yêu cầu Sở VHTT&DL phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an toàn tuyệt đối tại 31 điểm bắn pháo hoa. Riêng điểm bãi giữa sông Hồng, đề nghị có phương án bảo đảm an ninh trật tự; Sở GTVT chỉ đạo Công ty Khai thác điểm đỗ xe trông giữ miễn phí xe đạp, xe máy để phục vụ Nhân dân xem bắn pháo hoa tại khu vực này (phía đầu các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Đông Trù).
xuyên tiềm ẩn nguy cơ gây UTGT. Điều đáng nói,  các chủ thầu rất thiếu quan tâm đến công tác bảo đảm ATGT chống ùn tắc.

Huy động tối đa lực lượng

Ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Ất Mùi, Sở sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm như tuyến đường Trần Phú - Kim Mã, cầu Am…; điều chỉnh một loạt nút đèn tín hiệu giao thông; phối hợp với Công an TP xây dựng phương án phân luồng giao thông nhằm điều tiết các phương tiện giao thông qua cầu Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, đường 5 kéo dài… Đặc biệt, Sở đã có thông báo gửi các chủ đầu tư, các đơn vị có công trình thi công trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP có kế hoạch giám sát chặt chẽ tiến độ thi công để bảo đảm chất lượng mặt đường và vệ sinh môi trường đô thị; tạm dừng thi công từ ngày 3/2 đến hết ngày 5/3 (trừ một số công trình trọng điểm). Trong khi đó, Công an TP cũng đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự ATGT tại 48 điểm hội chợ, hội hoa xuân và xây dựng kế hoạch bảo vệ 31 điểm bắn pháo hoa cũng như các điểm lễ hội đầu năm 2015; bố trí lực lượng tuần tra, xử lý xe quá tải, nồng độ cồn vượt quá quy định hoặc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Sau khi nghe ý kiến của sở, ngành, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an TP phải bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh trật tự. Về giao thông phải bảo đảm thông suốt toàn bộ các tuyến đường trọng yếu, đường xuyên tâm, đường tới các bến xe, bến tàu. Các lực lượng chức năng duy trì lực lượng trực hướng dẫn, phân luồng từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, nếu xảy ra ùn tắc tại địa bàn nào thì lực lượng phụ trách địa bàn phải huy động lực lượng giải quyết. Các sở, ngành, các cấp chính quyền cơ sở phải gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đô thị. Đối với các dự án, công trình đang thi công, các lực lượng chức năng tổ chức xử lý tất cả các lô cốt gây ùn tắc, đặc biệt trên trục QL6 có dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Giao Sở GTVT và Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công bảo đảm giao thông chứ không phải giao thông phải đi theo nhà thầu gây ảnh hưởng đến người dân. "Người dân chia sẻ những khó khăn khi thi công dự án nhưng nhà thầu phải có ý thức vì sự an toàn và bảo đảm ATGT của người dân. Nếu chủ đầu tư, nhà thầu không chấp hành thì yêu cầu phải đình chỉ thi công công trình"- Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần