Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4161/BGTVT-VT về việc triển khai Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023.
Ảnh minh hoạ.
Theo đó, thực hiện Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 01/5 và cao điểm du lịch hè 2023, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành GTVT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023.
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại văn bản số 3576/BGTVT-VT ngày 12/4/2023 của Bộ GTVT 1; Quyết định số 1534/QĐBGTVT của Bộ GTVT ngày 21/11/2022 ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.
Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình vận tải, trật tự an toàn giao thông; kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết các phản ánh, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra.
Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác vận tải, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5/2022.
Kinhtedothi - Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, đây là thời điểm lưu lượng người, phương tiện về quê và đi tham quan du lịch ở Hà Tĩnh tăng cao. Điều đó đặt ra không ít khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.
Kinhtedothi - Hà Nội và 41 tỉnh, thành có tiến triển tốt về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Để duy trì và nâng cao hiệu quả, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị lực lượng chức năng xử nghiêm các vi phạm, không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào trong xử lý.
Kinhtedothi - Trong quý 1 năm 2023, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiểm tra xử lý 74.909 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, phạt tiền 160.902.529.000 đồng.
Kinhtedothi - Nhiều năm qua, hàng chục nghìn xe vi phạm giao thông bị tạm giữ đã chất đống tại các kho lưu giữ tạo thành “nghĩa địa” xe vi phạm khổng lồ giữa lòng Hà Nội. Việc này khiến khối tài sản "chết mòn" gây lãng phí và tạo nguy cơ gây cháy nổ.
Kinhtedothi - Hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) được Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai trên nhiều tuyến đường đã ghi nhận hơn 600 trường hợp vi phạm chỉ trong 30 ngày. Riêng 3 ngày giữa tháng 11, AI phát hiện tới 164 tài xế không thắt dây an toàn, cho thấy hiệu quả rõ rệt của công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 627/TB-VPCP ngày 18/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Kinhtedothi - Liên quan đến tài xế xe buýt 60B - 056.52 chuyển làn ẩu, gây nguy hiểm đến an toàn giao thông, các đơn vị chức năng đã cho tài xế ngừng việc và cắt 100% tiền thưởng lái xe an toàn.
Kinhtedothi - Lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cho biết, sau vụ sạt lở nghiêm trọng vừa qua, nhiều khối đá lớn đang chắn ngang đèo Khánh Lê, buộc lực lượng chức năng phải nổ mìn để phá đá; nếu thời tiết thuận lợi có thể thông xe trong vòng 2 ngày tới.