Báo Kinh tế & Đô thị cùng doanh nghiệp sẻ chia với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Khắc Kiên - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng nghìn sản phẩm khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế, kính chắn giọt bắn, găng tay y tế, gel sát khuẩn… đã được cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng chương trình của báo Kinh tế & Đô thị gửi đến tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong ngày 19/12.

Với tinh thần “nhanh gọn, hiệu quả”, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Hội Cựu chiến binh báo kết hợp với các doanh nghiệp sẻ chia tới phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND phường Dị Sử Nguyễn Đức Thắng cảm ơn và mong báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương 

Phó Chủ tịch UBND phường Dị Sử Nguyễn Đức Thắng chia sẻ, địa phương nằm trên trục Quốc lộ 5 nên nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Do đó các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quán triệt thực hiện nghiêm quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên phát loa tuyên truyền, khuyến cáo để người dân nâng cao nhận thức.

“Sự chung tay, ủng hộ của báo Kinh tế & Đô thị phần nào tiếp sức, tạo động lực cho chính quyền và người dân tiếp tục đồng lòng chống dịch” – ông Nguyễn Đức Thắng nói và cho rằng, mỗi phần quà gắn với tình hình thực tế sẽ không đo đếm được. Bởi chính sự an bình mới phát triển được kinh tế địa phương, đảm bảo việc làm, an sinh xã hội cho người dân…

Đồng quan điểm, Trưởng Trạm Y tế phường Đỗ Thị Thu Huyền chia sẻ: "Những món quà nhỏ đến với chúng tôi là góp phần cùng cả nước chống dịch. Đây là sự động viên để chúng tôi có thêm động lực cống hiến, hết mình vì công việc''.

Tại xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Trưởng Trạm Y tế xã Nguyễn Sĩ Mạnh chia sẻ, tình hình dịch bệnh còn khó khăn với những biến thể mới khó lường. ''Được sự động viên của báo Kinh tế & Đô thị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là niềm tin để địa phương vượt qua đại dịch” – ông Nguyễn Sĩ Mạnh nói.

Đoàn công tác tặng quà tại xã Văn Võ 

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh báo Kinh tế & Đô thị Trần Thế Anh cho biết, ngoài đáp ứng những nhiệm vụ chuyên môn, hằng năm cơ quan báo cùng cộng đồng doanh nghiệp luôn có nhiều chương trình hướng đến cộng đồng để thực hiện trách nhiệm xã hội.

Dịp này, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Báo cùng sự đồng hành của: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme), Tổng Công ty May 10, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ khởi nghiệp (YBC Starup), PmaxLand, Công ty CP Dược phẩm Linh Đạt (Hưng Yên)... đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai, tổ chức hoạt động kỷ niệm bằng những chương trình thiết thực.

Ông Trần Thế Anh mong muốn, chương trình sẽ lan tỏa cùng cộng đồng xã hội chung tay, tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19; để không ai bị bỏ lại phía sau trong "cuộc chiến" này.