Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Báo Kinh tế & Đô thị sẻ chia yêu thương tại vùng lũ Đắk Lắk

Kinhtedothi- Trận lũ lịch sử càn quét các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã để lại những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản. Trong đó, xã Hòa Xuân (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, lũ lụt đã đẩy cuộc sống của hàng nghìn hộ dân vào muôn vàn khó khăn.

Đại diện Báo Kinh tế & Đô thi và đại diện chính quyền địa phương tại buổi trao quà.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ, được sự đồng ý và uỷ quyền của Đảng uỷ - Ban Biên tập, ngày 6/12, đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị (đại diện là Ban Các Văn phòng đại diện & phóng viên thường trú – VPĐD & PVTT) đã nhanh chóng có mặt tại xã Hòa Xuân. Báo đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Báo Kinh tế & Đô thị trao quà tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình đã kịp thời trao 150 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Mỗi suất quà trị giá khoảng 1,8 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng các mặt hàng thiết yếu, mang đến sự hỗ trợ vật chất thiết thực trong thời điểm khó khăn nhất.

Báo Kinh tế & Đô thị trao quà cho các em học sinh khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ các hộ gia đình, đoàn thiện nguyện còn quan tâm đến thế hệ tương lai. 50 suất quà đã được trao cho 50 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Cùng với đó, Trường Tiểu học Trần Phú tại xã Hòa Xuân cũng nhận được sự hỗ trợ 500 tập vở nhằm giúp các em học sinh sớm khắc phục khó khăn, tiếp tục con đường học tập.

Trong không khí ấm áp của buổi trao quà, Nhà báo Tống Thị Lan Anh - Trưởng ban Các VPĐD & PVTT, đại diện Báo Kinh tế & Đô thị, đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng cảm thông và chia sẻ với những thiệt hại, mất mát lớn lao mà bà con đã phải trải qua sau trận lũ lịch sử vừa qua. Dù giá trị vật chất của những suất quà này không lớn, nhưng là tình cảm, là sự sẻ chia từ trái tim của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà hảo tâm. Chúng tôi mong muốn những phần quà này sẽ kịp thời hỗ trợ bà con, giúp mọi người có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định lại cuộc sống".

Nhà báo Nguyễn Hồng Hải - Trưởng đại diện Văn phòng Đắk Lắk (Báo Kinh tế & Đô thị) phát biểu tại buổi lễ trao quà.

Tại buổi lễ trao quà, Nhà báo Nguyễn Hồng Hải - Trưởng đại diện Văn phòng Đắk Lắk (Báo Kinh tế & Đô thị) đã nêu bật tinh thần sẻ chia cao đẹp của cả nước hướng về Đắk Lắk nói chung và Hòa Xuân nói riêng. Ông khẳng định, chính trong hoạn nạn, tình đồng bào càng thêm thắm thiết, thể hiện qua sự chung tay kịp thời của vô số “tấm lòng vàng” những nhà hảo tâm đã mang đến hỗ trợ vật chất và tinh thần vô giá. Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự là một phần của dòng chảy nhân ái này, không chỉ trực tiếp trao quà, mà còn đóng vai trò là cầu nối thiện nguyện, lan tỏa thông tin chính xác, kịp thời, giúp kết nối sự tử tế từ khắp nơi đến với bà con vùng lũ. Ông tin tưởng rằng, nhờ vào sự sẻ chia ấm áp này cùng với ý chí kiên cường của người dân, Hòa Xuân sẽ sớm vượt qua gian khó, sớm tái thiết cuộc sống mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đoàn Minh Phong (ngoài cùng bên phải) trao Thư cảm ơn cho đại diện Báo Kinh tế & Đô thị.

Đáp lại nghĩa cử cao đẹp này, đại diện chính quyền địa phương đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đoàn Minh Phong nhấn mạnh: “Trận lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, nhiều hộ dân mất trắng nhà cửa, tài sản. Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà hảo tâm là nguồn động viên vô cùng quý báu, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất để bà con vượt qua nghịch cảnh".

Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng đó là sự quan tâm sâu sắc và là sự động viên kịp thời của Báo Kinh tế & Đô thị đối với các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ lụt tại xã Hòa Xuân.

Cầm trên tay món quà mà Báo Kinh tế & Đô thị trao tặng, ông Bùi Xuân Hiến (trú thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân) đã có những chia sẻ đầy xúc động. Ông cho biết, nhờ sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương, cùng sự sẻ chia của các mạnh thường quân và đoàn thể, bà con đã nhận được sự giúp đỡ to lớn. Những món quà được trao tặng trong lúc gian khó này vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình người cao đẹp, là nguồn động viên quý giá để bà con vùng lũ vững tâm khắc phục khó khăn.

Lãnh đạo xã Hòa Xuân chụp hình lưu niệm với đoàn thiện nguyện Báo Kinh tế & Đô thị.

Bên cạnh sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng, đại diện UBND xã Hòa Xuân cũng đã khẳng định quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương trong công tác tái thiết cuộc sống. Chính quyền xã cam kết dốc toàn lực, phối hợp chặt chẽ với các cấp và tổ chức thiện nguyện để triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là: khẩn trương dọn dẹp môi trường và vệ sinh nhà cửa để phòng ngừa dịch bệnh; triển khai các gói hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi nhằm giúp bà con khôi phục sản xuất, không để ruộng đồng bỏ hoang và đặc biệt ưu tiên xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị hư hại nặng, đảm bảo mọi người dân vùng lũ sớm có được nơi ở an toàn và vững chắc.

Đoàn thiện nguyện của Báo Kinh tế & Đô thị chụp hình lưu niệm tại xã Hòa Xuân.

Những phần quà nhỏ được trao đi không chỉ là vật chất mà còn là niềm tin, là hy vọng, là động lực để người dân vùng lũ gạt đi nước mắt, đứng dậy từ đống đổ nát, bắt đầu lại hành trình xây dựng cuộc sống mới sau thiên tai. Mong rằng, với sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, người dân Hòa Xuân nói riêng và phía Đông Đắk Lắk nói chung sẽ sớm khắc phục được hậu quả, vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Video ghi nhận tại buổi trao quà tại xã Hòa Xuân.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Báo Kinh tế & Đô thị xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng vàng đã chung tay kiến tạo nên sự thành công của chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, mang hơi ấm và nguồn lực thiết yếu đến với người dân chịu ảnh hưởng.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu từ:

Công ty CP Thương mại Kiên Giang;

Công ty TNHH Sitto Việt Nam; Công ty TNHH thương mại Tân Nhất Hương; Tập đoàn Thành Thành Công (TTC GROUP); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất Nhật Linh - Lĩnh Nam (Hà Nội); Công ty cổ phần xe khách Phương Trang; Công ty Thiên Hồng phát;  Công ty TNHH Aura Clinic Premium; Bệnh viện Medica; Công ty may thêu giầy An Phước; Thẩm mỹ viện Kathleen Luxury;  Công ty TNHH Xây dựng Cường Phú (Đồng Nai); bác sĩ Lê Văn Sẽ; bác sĩ Trịnh Quang Đại; ông Nguyễn Anh Tú; ông Đỗ Minh Quân; ông Nguyễn Văn Toán; ông Nguyễn Văn Thường; ông Trần Văn Khương… Đặc biệt, Báo Kinh tế & Đô thị xin cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Lượng đã tặng 2 tấn gạo và quần áo mới, cùng ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, với sự hỗ trợ thuốc thiết yếu kịp thời…

Chính nhờ sự đồng hành của quý đơn vị, doanh nghiệp, cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân mà nhiều phần quà giá trị (tiền mặt, nhu yếu phẩm, thực phẩm khô, gạo, thuốc thiết yếu, quần áo mới, tập vở...) đã được trao tận tay người dân và học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Báo Kinh tế & Đô thị mong muốn quý vị sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng các chương trình từ thiện xã hội của Báo, để cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội vươn lên và ổn định cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn!

Đắk Lắk: ấm áp công cuộc tái thiết nơi vùng lũ

Đắk Lắk: ấm áp công cuộc tái thiết nơi vùng lũ

Đắk Lắk: màu xanh áo lính giúp người dân khôi phục cuộc sống sau lũ dữ

Đắk Lắk: màu xanh áo lính giúp người dân khôi phục cuộc sống sau lũ dữ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngoại ngữ là chìa khóa để lao động EPS nhận lương cao

Ngoại ngữ là chìa khóa để lao động EPS nhận lương cao

07 Dec, 02:20 PM

Kinhtedothi - Những người lao động từ Hàn Quốc và Nhật Bản trở về có rất nhiều cơ hội việc làm, lương cao tại các DN FDI; tuy nhiên, khả năng ngoại ngữ lại là rào cản lớn nhất. Do đó, các DN khuyên người lao động cần trau dồi ngoại ngữ ngay trong thời gian làm việc ở nước ngoài để có thu nhập cao khi tham gia thị trường lao động trong nước

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ