Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 28/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Phát triển kinh tế phải quyết liệt như chống dịch; Phát động đợt cao điểm chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 121 ra ngày 28/5/2021.

 Trang nhất số báo 121 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 28/5/2021
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Phát triển kinh tế phải quyết liệt như chống dịch
Ngày 27/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 5/2021 của UBND TP Hà Nội, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Công Thọ
Phát động đợt cao điểm chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 27/5, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo.
 Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận tài trợ tại Lễ phát động. Ảnh Thống Nhất
Hà Nội tiếp nhận thêm 12,545 tỷ đồng ủng hộ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
Ngày 27/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và trao hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
 Quang cảnh buổi tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19 ngày 27-5. Ảnh Nguyễn Toàn
Hà Nội kêu gọi các "mạnh thường quân" hỗ trợ mua vaccine Covid-19
Ngày 27/5, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với dân số khoảng 10 triệu người, Hà Nội cần kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 miễn phí toàn dân đợt đầu. Nhu cầu lớn, đòi hỏi lại cấp thiết, do đó hơn lúc nào hết TP cần lắm sự hỗ trợ của các “mạnh thường quân”, nhất là các DN, doanh nhân. 
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 Hà Nội do Tập đoàn Bảo Việt trao. Ảnh Thanh Hải

Cuộc bầu cử ở Hà Nội thành công, đúng luậtvà an toàn

Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP tổ chức Hội nghị “Thông qua kết quả bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch UBBC TP; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBBC TP; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch UBBC TP; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBBC TP. Cùng dự có các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên BCĐ bầu cử TP và UBBC TP.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh Thùy Linh
Đổi mới quản lý đầu tư công: Chấm dứt đầu tư dàn trải, manh mún
Giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công khoảng 2,87 triệu tỷ đồng tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (sẽ khai mạc vào tháng 7 tới). Nếu kế hoạch này được Quốc hội thông qua, 5 năm tới vốn đầu tư công sẽ tăng 0,87 triệu tỷ đồng, tức gần gấp rưỡi so với vốn Chính phủ giao 5 năm vừa qua.
Chủ động đầu ra cho nông sản trong đại dịch
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới, hoạt động tiêu thụ nông sản của nhiều địa phương lại tiếp tục gặp vướng mắc khi thời điểm này là vụ thu hoạch rộ nhiều loại các loại rau, củ, trái cây tươi. Ðể kịp thời tháo gỡ những khó khăn, các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp lưu thông, tiêu thụ nông sản.
 Người tiêu dùng mua rau sạch tại siêu thị Hapro. Ảnh Hải Linh
Rà soát điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Từ tháng 5/2021, Hà Nội sẽ tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển...
 Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tầm nhìn đến năm 2050
Nhiều bất cập từ dịch vụ rửa xe vỉa hè
Dịch vụ rửa xe đang là một trong những ngày nghề khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, loại hình này cũng tồn tại nhiều bất cập, gây mất vệ sinh môi trường cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
 Rửa xe vỉa hè gây hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng tới ATGT cho người đi bộ. Ảnh Phương Thảo
Đề xuất bổ sung 2 đơn nguyên chạy dọc để mở rộng cầu Mai Dịch
Ngày 27/5, tin từ Ban Quản lý Dự án (QLDA) Thăng Long cho biết, lãnh đạo đơn vị này vừa kiến nghị Bộ GTVT bổ sung xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị chạy dọc cầu Mai Dịch hiện nay để tổ chức lại giao thông trên cầu. Mục đích nhằm mở rộng cầu vượt Mai Dịch thêm 7,7m với 2 làn xe mỗi chiều. Tổng mức đầu tư của dự kiến khoảng 338,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dư của dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. Dự kiến hạng mục bổ sung thực hiện từ quý II/2021 và hoàn thành vào quý IV/2024.
 Cầu vượt Mai Dịch sắp được mở rộng. Ảnh Hòa Thắng
Sử dụng vật liệu gỗ trong công trình: Chuộng thiết kế đơn giản, đa dụng
Do những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, việc vận chuyển khó khăn khiến giá nguyên phụ liệu sản xuất của ngành gỗ tăng vọt. Trước thực tế trên, người tiêu dùng đang dần thay đổi tâm lý sử dụng sản phẩm mức giá rẻ hơn, những mẫu thiết kế gỗ nội thất đơn giản, nhằm giảm chi phí xây dựng, lắp đặt. Chính vì thế nhiều DN đang phải bất đắc dĩ giảm giá bán thành phẩm.
 Xu hướng thiết kế đồ gỗ nội thất chuộng đơn giản, đa năng nhằm giảm chi phí trong giai đoạn dịch bệnh.
Giá nguyên phụ liệu gỗ tăng
Theo khảo sát, hiện nay, tất cả các nguyên phụ liệu, phụ kiện gỗ đều tăng giá, trung bình khoảng 10%. Giá hàng tăng từ thời điểm cuối năm 2020 đến nay và chưa có dấu hiệu giảm. Trưởng phòng Hành chính Công ty Gỗ Minh Dương Chu Lai Nguyễn Văn Định cho biết, thời điểm hiện tại nguyên phụ liệu gỗ đều tăng so với cuối năm 2020, đang gây ra những áp lực lớn cho DN sản xuất. Tất cả nguyên liệu, như ván bóc, gỗ tròn, mùn cưa, gỗ dăm... mức tăng bình quân từ 10 – 15%. Nguyên phụ liệu khác phục vụ cho sản xuất, như: bột keo để kết dính gỗ dán, sơn, giấy nhám... cũng được ghi nhận đang tăng từ 5 – 10% so với cùng kỳ năm 2020.
 Sản xuất gỗ thành phẩm tại khu công nghiệp Hà Nội. Ảnh Việt Linh
Còn hiện tượng lãng phí trong sử dụng, quản lý tài sản công
Chiều 27/5,tại phiên họp thứ 56, Ủy banThường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020.
 Quang cảnh Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  Ảnh  Kim Thanh
Tổ chức SEA Games 31: Có hay không cần sớm quyết định
Có nên tổ chức SEA Games 31 hay không? Đang là câu hỏi đặt ra của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Việt Nam của các nước Đông Nam Á khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.
 Sân vận động Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội) được nâng cấp, sửa chữa cải tạo chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh Ngọc Tú

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Chỉ thi đợt 2 nếu có nhiều thí sinh diện F1, F2

Ngày 27/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với 63 tỉnh/thành trên cả nước. Phân loại đối tượng thí sinh diện F0, F1, F2; phương án thi với thí sinh F1 cách ly tập trung; thi trong trường hợp bất khả kháng… là những nội dung được đưa ra thảo luận.

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh Điệp Quyên

Dịch bệnh viêm da nổi cục lan rộng: Nhiều địa phương vẫn chậm đối phó

Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang diễn biến hết sức phức tạp. Số lượng gia súc bị chết liên tục gia tăng, trong khi việc triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống tại nhiều địa phương chưa thực sự đồng bộ, quyết liệt. 
 Cán bộ thú y tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho gia súc tại tỉnh Sơn La. Ảnh Trọng Tùng
Lan tỏa nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Sóc Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt của nông dân giỏi trong việc liên kết xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, chi, tổ hội nghề nghiệp. Hiệu quả của các mô hình đã giúp nhiều hội viên tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
 Mô hình nuôi ếch của hộ ông Hoàng Văn Mùi, ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Ánh Ngọc
Việt Nam linh hoạt, nỗ lực chống dịch và phát triển kinh tế
Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27/5 theo hình thức trực tuyến, các cơ quan thông tấn đã đặt câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước yêu cầu điều chỉnh quy định cách ly của một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cũng như chính sách tiêm chủng cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ 27/5 theo hình thức trực tuyến.