Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 4/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Giải quyết triệt để những vấn đề tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 285 ra ngày 4/12.

 Trang nhất số báo 285 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 4/12/2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Giải quyết triệt để những vấn đề tại Khu xử lý chất thải Sóc Sơn
Chiều 3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra thực tế tại xã Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra thực tế tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Ảnh: Hải Linh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chiều 3/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tổng Công ty May 10 và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên).
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Công Thọ
Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ của thành phố 
Chiều 3/12, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý IV/2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC TP chủ trì hội nghị. Tham dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Kỳ họp thứ 18 HĐND TP: Sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Ngày 3/12, Thường trực HĐND TP tổ chức Họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh Thùy Linh
Chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến
Chiều 3/12, UBND TP Hà Nội tổ chức giao ban công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP chủ trì hội nghị.
 Báo cáo viên pháp luật quận Đống Đa tuyên truyền pháp luật bằng hình thức xây dựng Video trực tuyến. Ảnh: Hồng Thái
Dệt may hưởng lợi từ các FTA
Năm 2020, ngành dệt may phải đối diện với nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhiều DN phải vay ngân hàng để trả lương người lao động và chi phí nguyên phụ liệu, sản xuất khác... Song bằng nỗ lực tự thân, các DN đã vượt qua thách thức, cùng với đó là cú hích từ những hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định RCEP đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu (XK) mới.
 Kiểm tra sản phảm xuất khẩu tại Công ty CP may 10. Ảnh: Thanh Hải
Hanoi Midnight Sale: Cơ sở để Hà Nội phát triển kinh tế đêm
Lần đầu tiên, TP Hà Nội tổ chức sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale” với các mức khuyến mại, giảm giá “càng khuya càng giảm”, lên tới 100%. Sự kiện đã tạo nên “cơn sốt” mua sắm trên  địa bàn Thủ đô, góp phần kích cầu tiêu dùng cuối năm, tạo nền móng phát triển kinh tế đêm.
 Người tiêu dùng mua hàng giảm giá tại siêu thị Big C trong thời gian diễn ra chương trình Hanoi Midnight Sale.
Tháo gỡ bất cập trong đấu thầu thu gom rác- Bài 4: Gỡ khó từ cơ chế
Nhận thấy rõ những khó khăn, bất cập trong thực hiện gói thầu VSMT, mới đây, TP Hà Nội đã đồng ý thanh toán khối lượng phát sinh cho các đơn vị thực hiện duy trì, đảm bảo VSMT trên địa bàn. Trao đổi với phóng viên, nhiều đơn vị thực hiện đấu thầu VSMT trên địa bàn TP khẳng định, để không đi vào vết xe đổ, các cơ quan chức năng cần khắc phục những bất cập trong tiêu chí đấu thầu trong giai đoạn 2021 - 2025.
 Công nhân môi trường đô thị thu dọn vệ sinh trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Hải
Làn đường riêng dành cho xe buýt: Mục tiêu phải đạt được
Xe buýt là phương tiện vận tải công cộng (VTCC) chủ lực của Hà Nội, kể cả khi đường sắt đô thị được đưa vào khai thác. Một trong những mục tiêu phải đạt được để xe buýt phát huy hết năng lực, lợi thế của mình, thu hút hành khách sử dụng lâu dài, là phải có làn đường riêng để tăng tối đa vận tốc lưu thông.
 Xe buýt vận hành tại Bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: Tuấn Anh
Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất vật liệu xây dựng: Tối ưu hoá chất lượng sản phẩm
Trong bối cảnh đa phần các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) tại Việt Nam còn nhỏ lẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất không chỉ kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra, quá trình quản lý toàn hệ thống mà còn mang lại hiệu quả vượt trội.
 Ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất VLXD.
Bỏ sổ hộ khẩu giấy, bớt thêm những thủ tục rườm rà
Việc thay thế phương thức quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng phương thức quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, chi phí mà hiện nay người dân, DN đang phải chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
 Đối chiếu thẻ căn cước công dân với sổ hộ khẩu tại công an TP Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Nhiều cơ hội việc làm cho lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Người lao động (NLĐ) chưa có việc chỉ cần tham dự các phiên giao dịch việc làm (GDVL) hoặc ngồi nhà kết nối vào mạng của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ được tìm hiểu thông tin thị trường lao động, kết nối tới DN tuyển dụng để trả lời phỏng vấn.
 Người lao động đang tìm hiểu thông tin và ứng tuyển tại phiên giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ năm 2020. Ảnh: Trần Oanh
Hướng làm giàu mới ở Đan Phượng
Nhận thấy tiềm năng thị trường và hiệu quả kinh tế cao, một số nông dân huyện Đan Phượng đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang trồng nho Hạ Đen, mở ra hướng làm giàu mới ở địa phương.
 Bà Nguyễn Thị Sinh, xã Phương Đình, Đan Phượng bên vườn nho Hạ Đen của gia đình.
Phản đối loạt hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông

Ngày 3/12, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 24/11 vừa qua, Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa nêu rõ: Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này; đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 3/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần