Bão số 1 giật cấp 9 khi đổ bộ đất liền, Hà Nội sẽ mưa to

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với bão số 1. Đây là cơn bão mạnh, dự kiến giật cấp 9 khi đổ bộ đất liền và gây mưa tại nhiều tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội).

Tàu thuyền đã về nơi an toàn

Thông tin tại cuộc họp sáng 18/7, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 1 hiện đang cách TP Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14.

Trong 12 giời tới, bão số 1 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần. Cường độ bão khi đổ bộ đất liền cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, vùng Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) sẽ có mưa to, với tổng lượng mưa từ 100 - 200mm.

Tàu thuyền neo đậu an toàn vào bến cảng tại Thái Bình.
Tàu thuyền neo đậu an toàn vào bến cảng tại Thái Bình.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 5 giờ sáng nay (18/7), đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 12.668 phương tiện hoạt động tại khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí tránh trú an toàn.

Trong khi đó, thông tin từ Bộ GTVT cho biết, toàn bộ 183 tàu biển và 259 phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão thuộc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An cũng đã được thông báo về diễn biến của bão.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người

Liên quan đến tình hình du lịch trên các đảo, thông tin từ Quảng Ninh và Hải Phòng cho biết hiện nay còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo. Chính quyền các địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách.

Là địa phương trọng điểm ảnh hưởng của bão số 1, TP Hải Phòng đã xây dựng phương án để sơ tán 8.691 người dân khu vực xung yếu (chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vũng trũng thấp ven biển…) tuỳ theo diễn biến của bão.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, đã chủ động “cấm biển”. Tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, diễn biến bão số 1 còn rất phức tạp. Đáng lo ngại là những nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn sau bão tại nhiều tỉnh phái Bắc.

Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, theo ông Nguyễn Văn Tiến là cần tiếp tục theo dõi, quản lý chặt tàu thuyền trên biển, neo đậu ở cảng. Kiên quyết không cho người dân quay trở lại lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách lưu trú trên các đảo.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động rà soát để sẵn sàng di dời người dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của bão số 1. 

 

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hôm nay (18/7), 3 sân bay sẽ tạm dừng hoạt động. Thời gian cụ thể: Nội Bài (từ 11 giờ đến 20 giờ), Cát Bi (từ 9 giờ đến 19 giờ), Vân Đồn (từ 9 giờ đến 19 giờ).