Bão số 13 đổi hướng, chuyên gia khí tượng nêu các kịch bản đổ bộ

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được dự báo là một trong những cơn bão cuối mùa, bão số 13 có diễn biến rất phức tạp. Nhiều khả năng bão sẽ hạ cấp trước khi vào các tỉnh ven biển miền Trung.

Hiện nay cơn bão số 13 (bão Haikui) hình thành từ áp thấp nhiệt đới, đi qua phía bắc Philippines đang vào Biển Đông nước ta. Theo ghi nhận hồi 10h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. 
 Vị trí và đường đi của bão số 13.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 190km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 12/11, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Sau đó bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Lê Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mai (12/11), bão số 13 sẽ ở giai đoạn cực đại, mạnh khoảng cấp 9-10, đây cũng là thời điểm quan trọng, quyết định các diễn biến tiếp theo của bão.

Về hướng đổ bộ của bão số 13, ông Hải cho biết, khả năng cao nhất là bão di chuyển vào vùng biển giữa đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó do ảnh hưởng bởi không khí lạnh từ phía Bắc, cơn bão giảm tốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và quặt xuống phía Tây Nam vào các tỉnh miền Trung nước ta.

Còn một dự báo nữa, nếu cơn bão di chuyển quá nhanh sẽ không bị ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc đang tràn về, lúc này bão sẽ mạnh ở cấp 8-9, đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng lưu ý đây là cơn bão có diễn biến rất phức tạp nên đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát và có bản tin dự báo kịp thời.

"Bão cuối mùa thường có hai dạng, một dạng là đi theo hướng parabol sát ven biển nước ta rồi cong lên Quảng Ninh rồi suy yếu, tan dần. Dạng thứ 2 hay gặp hơn, bão sẽ gặp không khí lạnh từ phía Bắc đi xuống bị bẻ cong theo phía Tây Nam rồi vào đất liền.

Đến thời điểm này, chúng tôi chưa thể khẳng định cơn bão số 13 là ở dạng nào. Tuy nhiên, rất nhiều khả năng cơn bão này sẽ tương tác với không khí lạnh và hạ cấp xuống", ông Hải thông tin thêm.