Phú Thọ:
Bão số 3 gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng, hàng trăm hộ dân phải di dời
Kinhtedothi - Bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng ở Phú Thọ, làm 36 nhà hư hại, 732 hộ phải sơ tán, thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng; nguy cơ sạt lở, lũ quét vẫn rất cao.

Bão số 3 kèm theo mưa lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng, hàng trăm hộ dân phải di dời. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ: do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (WIPHA), từ ngày 21 đến 24/7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa to đến rất to, khiến mực nước các sông dâng cao vượt mức báo động, nhiều nơi xuất hiện nguy cơ lũ quét, sạt lở nghiêm trọng.
Trong những ngày qua, lượng mưa đo được tại một số địa phương rất lớn, tại xã Lương Sơn lên tới 200mm, nhiều nơi vượt mức này như: xã Đoàn Kết 260,6mm; xã Vạn Mai 257,8mm; Suối Mai 242,8mm; Trung Thành 227,2mm...
Mực nước các sông lớn tăng nhanh và ở mức nguy hiểm. Trên sông Bùi tại trạm thủy văn Lâm Sơn, mực nước đã đạt 23,04m, vượt báo động II là 0,54m và dự báo còn tiếp tục tăng. Trên sông Bứn tại trạm Thanh Sơn, mực nước cũng lên tới 23,38m, vượt báo động I là 0,38m.
Do ảnh hưởng từ dòng chảy và lượng rác lớn từ thượng nguồn sông Hồng đổ về, cầu phao Phong Châu buộc phải tạm dừng hoạt động từ 5 giờ sáng 24/7 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống lụt bão tại xã Lương Sơn. Ảnh: Cổng an tỉnh Phú Thọ
Mưa bão cũng gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, tài sản của người dân. Toàn tỉnh ghi nhận 32 ngôi nhà bị tốc mái, 4 nhà bị đất đá sạt lở tràn vào. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 732 hộ dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, trong đó 157 hộ đã trở về nhà sau khi tình hình tạm ổn định.
Ngoài ra, mưa lớn còn gây thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; làm hư hỏng một số công trình thủy lợi, giao thông, hạ tầng dân sinh… Tổng thiệt hại ước tính hơn 5,5 tỷ đồng.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, canh gác hệ thống đê điều; kịp thời xử lý sự cố, hư hỏng đê, kè, cống; thực hiện đúng quy trình vận hành cống, trạm bơm ven sông nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi và khu dân cư.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều 24 đến hết ngày 25/7, khu vực tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều địa phương, đặc biệt là các xã: Hiền Lương, Lương Sơn, Thượng Long, Đan Thượng, Liên Sơn, Sơn Lương, Tiên Lương, Xuân Viên, Vĩnh Chân, Võ Miếu, Yên Kỳ… và các huyện miền núi như Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Tân Sơn.
Người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Phú Thọ chốt phương án hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập tỉnh
Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ cán bộ lưu trú 2,4 triệu đồng/người/tháng và 800.000 đồng/tháng đối với các cán bộ phải di chuyển địa điểm làm việc do sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình.

Phú Thọ lên phương án xử lý hơn 1.000 trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập
Kinhtedothi - Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sáp nhập. Việc sắp xếp, xử lý hệ thống trụ sở và tài sản công dôi dư này đang là một trong những vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm và tích cực tìm giải pháp tháo gỡ.
Phú Thọ cần 800 tỷ đồng trong năm 2025 để xây dựng 38 khu tái định cư
Kinhtedothi - Phú Thọ cần 800 tỷ đồng trong năm 2025 để xây dựng 38 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh.