Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ lên phương án xử lý hơn 1.000 trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Kinhtedothi - Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sáp nhập. Việc sắp xếp, xử lý hệ thống trụ sở và tài sản công dôi dư này đang là một trong những vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm và tích cực tìm giải pháp tháo gỡ.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Trước thời điểm sáp nhập, 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có tổng cộng 479 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương, số đơn vị hành chính cấp xã đã giảm mạnh, chỉ còn 148. Theo rà soát, tính đến giữa tháng 7/2025, toàn tỉnh có 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Để tránh lãng phí nguồn lực, Sở Tài chính Phú Thọ đã đề xuất nhiều phương án xử lý đối với các trụ sở, cơ quan, đơn vị dôi dư sau quá trình sắp xếp, sáp nhập theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, 116 cơ sở được đề xuất điều chuyển làm trụ sở cho các cơ quan Nhà nước; 291 cơ sở có thể chuyển đổi công năng thành trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...; 228 cơ sở khác sẽ được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

UBND phường Vĩnh Yên đang kiến nghị điều chỉnh lại địa điểm đặt trụ sở cho phù hợp hơn với địa giới hành chính và nhu cầu hoạt động thực tế của địa phương. Ảnh: Sỹ Hào

Về bố trí trụ sở làm việc, tỉnh Phú Thọ giữ nguyên mô hình 3 trung tâm hành chính vùng (đặt tại địa bàn 3 tỉnh cũ) nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn và giảm tải cho khu trung tâm mới.

Các cơ quan như Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trường Chính trị; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp... sẽ hoạt động tại cả 3 khu vực, nhưng xác định rõ trụ sở chính để đảm bảo hiệu quả điều hành. Trong đó, cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ đã xác định được vị trí đặt trụ sở chính tại phường Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên trước đây).

Sở Tài chính cũng đề xuất giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ làm đầu mối quản lý toàn bộ trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, một khuôn viên lớn hiện đang được nhiều cơ quan sử dụng chung.

Tất cả 148 xã, phường trên địa bàn đã được bố trí đủ trụ sở làm việc cho Đảng ủy, chính quyền, công an và các đơn vị sự nghiệp. Hai phường là Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên đang kiến nghị điều chỉnh địa điểm trụ sở cho phù hợp hơn với địa giới hành chính và nhu cầu hoạt động thực tế.

Nguồn lực lớn cần khai thác hiệu quả

Theo thống kê, hiện vẫn còn 386/1.021 cơ sở chưa có phương án sử dụng, các địa phương được yêu cầu hoàn tất đề xuất trong tháng 8 tới. 

Có thể thấy, việc sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình không chỉ tạo ra một đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đặc biệt là hệ thống trụ sở, nhà đất công.

Với hơn 1.000 cơ sở dôi dư sau sáp nhập, nếu không được xử lý kịp thời, đồng bộ và đúng hướng, sẽ gây lãng phí lớn cho ngân sách và ảnh hưởng đến tiến trình ổn định bộ máy sau hợp nhất. Ngược lại, nếu được tận dụng tốt, đây sẽ là nguồn lực quý báu phục vụ cho các mục tiêu phát triển như mở rộng hạ tầng công cộng, cải thiện dịch vụ hành chính, y tế, giáo dục…

Đồng thời, việc bố trí lại trụ sở các cơ quan theo mô hình đa trung tâm cũng cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc điều hành linh hoạt, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện hữu. Kết quả của quá trình sắp xếp này không chỉ phản ánh tư duy quản trị hiện đại mà còn là thước đo cho hiệu quả thực thi sau một cuộc sáp nhập hành chính có quy mô lớn bậc nhất cả nước.

Phú Thọ: mưa lớn do bão số 3 gây thiệt hại, hơn 340 hộ dân phải sơ tán

Phú Thọ: mưa lớn do bão số 3 gây thiệt hại, hơn 340 hộ dân phải sơ tán

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ