Bầu cử Đức: Ứng viên đảng SPD Olaf Scholz tiếp tục dẫn đầu

Nguyễn Phương (Theo Theguardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kết quả thăm dò nhanh, ông Olaf Scholz, ứng viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai trên kênh truyền hình ARD và ZDF tối Chủ nhật.

 Ba ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Đức gồm ông Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bà Annalena Baerbock của đảng Xanh và  ông Armin Laschet của Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU). Ảnh: DW

Tối 12/9, ba ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Đức gồm ông Armin Laschet của Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU), ông Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và bà Annalena Baerbock của đảng Xanh đã có cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai trên kênh truyền hình ARD và ZDF.
Cuộc tranh luận lần này được các ứng cử viên hết sức coi trọng, bởi sự kiện diễn ra đúng 2 tuần trước khi nước Đức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến vào ngày 26/9. 
Trong cuộc tranh luận lần này, ứng viên Laschet của CDU đã chỉ trích ứng viên đảng SPD Olaf Scholz liên quan đến vụ điều tra chống rửa tiền và tham nhũng của Bộ Tài chính do ông Scholz làm Bộ trưởng. “Nếu bộ trưởng tài chính của tôi làm việc như anh, thì chúng tôi sẽ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng” ông Laschet - Thủ hiến bang Rhineland-Westphalia nói tại cuộc tranh luận hôm Chủ nhật.
Trước đó, hôm 9/9 vừa qua, cảnh sát Đức đã tiến hành lục soát văn phòng của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo các công tố viên thành phố Osnabrueck, đây là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính (FIU), bị khiếu nại không chuyển tiếp các báo cáo về các nghi án rửa tiền của các ngân hàng cho cơ quan cảnh sát và tư pháp. 

Ngoài ra, ông Laschet cũng phê phán ứng viên Scholz về thiếu sót trong một loạt các vụ bê bối kế toán gian lận thuế.

Trong khi đó, ông Scholz cáo buộc đối thủ CDU của mình là "không trung thực" vì cho rằng bản thân ông Laschet cũng từng bị cáo buộc về hành vi sai trái, và tự hào về nỗ lực hiện đại hóa bộ mà ông đã lãnh đạo trong 3 năm.

Về phần mình, ứng cử viên Xanh Annalena Baerbock đã chỉ trích hai đảng lớn nhất không đặt mục tiêu giảm phát thải khí carbon trong chiến lược tranh cử, đồng thời nhấn mạnh Đức cần phải đóng cửa các nhà máy điện than sớm hơn đáng kể so với năm kế hoạch vào năm 2028.

Bà Baerbock cũng bác khả năng tổ chức các cuộc đàm phán liên minh với đảng SPD cũng như đảng Cánh tả. Trong khi đó, ông Scholz cũng từ chối bắt tay với đảng Cánh tả. Ngược lại, ứng viên Laschet không loại trừ khả năng đảng CDU lập liên minh với đảng Xanh và đảng Cánh tả nếu đảng SPD giành chiến thắng.
Một cuộc thăm dò nhanh được công bố sau cuộc tranh luận cho thấy ứng viên Scholz tiếp tục chiếm ưu thế, tương tự kết quả đạt được sau cuộc tranh luận đầu tiên. Ông Scholz được coi là ứng cử viên sáng giá của đảng SPD sẽ kế nhiệm đương kim Thủ tướng Angela Merkel sau cuộc bầu cử vào ngày 26/9 tới. 
Trả lời câu hỏi về ứng cử viên nổi bật giành chiến thắng trong cuộc tranh luận lần thứ hai, 41% số ý kiến dành cho ông Scholz, so với 27% cho ông Laschet và 25% cho bà Baerbock.

Ngay khi kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 26/9, bà Angela Merkel sẽ rút khỏi vị trí lãnh đạo nước Đức sau 4 nhiệm kỳ liên tục giữ vị trí thủ tướng./.