Bầu cử Hàn Quốc: Gay cấn với lời đề nghị "liên thủ" đáng chú ý

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc đua vào Nhà Xanh chính thức bắt đầu ngày hôm nay (15/2) và sẽ kéo dài 22 ngày. 

Cuộc đua gay cấn với lời đề nghị đáng lưu ý

Chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu hôm 15/2 cho phép các ứng cử viên vận động trên đường phố, trong khi các chiến dịch quảng cáo được phát sóng để kêu gọi cử tri cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức 9/3.

Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền. Ảnh: Yonhap
Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền. Ảnh: Yonhap

Theo Reuters, 14 ứng cử viên đã chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử  trong cuộc đua được coi là gay cấn nhất trong 20 năm giữa hai chính đảng.

Các cuộc thăm dò cho biết các cử tri Hàn Quốc kỳ vọng vào một tổng thống có thể giúp đoàn kết nền chính trị phân cực, làm sạch tình trạng tham nhũng, đồng thời giải quyết tình trạng giá nhà đất tăng cao và bất bình đẳng sâu sắc ảnh hưởng tới nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Hai ứng viên chính nổi lên là Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền, đối đầu với Yoon Suk-yeol, từ Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập bảo thủ.

Một cuộc khảo sát do Realmeter công bố hôm 13/2 cho thấy 41,6% người được hỏi ủng hộ ông Yoon Suk-yeol và 39,1% nghiêng về phía ứng viên Lee Jae-myung, trong khi khảo sát của Southern Post cho thấy ông Yoon dẫn trước 0,5% với 35,5%.

Đường đua gay cấn lần này trái ngược với ba cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, vốn có thể đoán trước được, Reuters nhận định. 

Từng là thống đốc của tỉnh Gyeonggi, ông Lee đã nổi lên nhờ thành tích trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 và ủng hộ thu nhập cơ bản toàn dân.

Ứng viên Yoon Suk-yeol từ Đảng Quyền lực Nhân dân. Ảnh: Yonhap
Ứng viên Yoon Suk-yeol từ Đảng Quyền lực Nhân dân. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, ứng viên Yoon là "người mới" trên trường chính trị, nhưng nổi lên với hình ảnh tổng công tố viên trung thành, người thực hiện các cuộc điều tra cấp cao về các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye và Tổng thống hiện tại Moon Jae-in.

Bên cạnh đó còn có thể kể đến sự nổi lên của Ahn Cheol-soo, một ông trùm phần mềm nổi tiếng. Hôm 13/2, ứng viên Ahn đã chính thức đề nghị hợp nhất các chiến dịch với ứng viên Yoon, khẳng định điều này sẽ thúc đẩy một "chiến thắng áp đảo" và đoàn kết dân tộc.

Tỷ lệ tín nhiệm theo thăm dò của ông Ahn dao động trong khoảng 7-8% sau khi đạt đỉnh 15%. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy khả năng cao về một chiến thắng thuyết phục nếu hai ứng viên Yoon và Ahn liên thủ. 

Một số quan chức trong chiến dịch tranh cử của ứng viên Yoon cũng đã kêu gọi việc liên thủ này, gợi ý việc thành lập chính phủ liên minh và bổ nhiệm ông Ahn làm thủ tướng. Ông Yoon cho biết sẽ "cân nhắc tích cực". 

Khởi động khác biệt

Theo Yonhap, Lee Jae-myung, ứng cử viên của Đảng Dân chủ cầm quyền, đã khởi động chiến dịch tranh cử  chính thức bằng chuyến thăm tới một tháp kiểm soát giao thông tàu thuyền ở thành phố cảng Busan phía đông nam.

"Busan từng là một thành phố của người tị nạn nhưng đã phát triển thành một đô thị quốc tế vươn ra thế giới bằng đường bộ và đường biển, và sẽ trở thành trung tâm của khu vực đô thị phía Nam trong tương lai", ông Lee giải thích với báo giới lý do chọn Busan là điểm dừng đầu tiên.

“Tôi muốn gửi thông điệp về việc phục hồi nền kinh tế Hàn Quốc và kêu gọi tiến xa hơn bằng đường bộ và đường biển trên con đường trở thành một quốc gia dẫn đầu thế giới”, ứng viên này cho biết. 

Ứng viên Ahn Cheol-soo của Đảng Nhân dân trung dung. Ảnh: Yonhap
Ứng viên Ahn Cheol-soo của Đảng Nhân dân trung dung. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Yoon Suk-yeol, ứng cử viên của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính, bắt đầu chiến dịch tranh cử bằng cách bày tỏ lòng kính trọng tại Nghĩa trang Quốc gia Seoul, một chuyến thăm theo thông lệ của các chính trị gia Hàn Quốc khi bắt đầu một hành trình mới.

"Tôi sẽ biến Hàn Quốc, nơi đã được bảo vệ bởi sự cống hiến của các liệt sĩ yêu nước, thành một quốc gia đáng tự hào cùng với những người vĩ đại", ông Yoon nói với các phóng viên trước khi bắt đầu chiến dịch. 

Ứng viên Ahn Cheol-soo của Đảng Nhân dân trung dung đã gặp gỡ các cử tri ở Daegu và dự kiến ​​sẽ đến thăm nơi sinh của cựu Tổng thống Park Chung-hee vào cuối ngày.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, trong thời gian chính thức của chiến dịch, các ứng cử viên được thông tin về chiến dịch trên báo chí tới 70 lần và phát sóng các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh với thời lượng lên đến một phút, nhiều nhất là 30 lần trên mỗi kênh.

Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên được tổ chức sau khi độ tuổi bỏ phiếu hợp pháp được hạ từ 19 xuống 18 vào năm 2020. Theo dự luật được Quốc hội thông qua hôm 14/2, bệnh nhân Covid-19 và những người trong diện cách ly cũng sẽ có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử từ 6h chiều đến 7h30 tối sau khi cuộc bỏ phiếu thông thường kết thúc.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần