Bầu trời TP Hồ Chí Minh đã bớt dần những “ổ nhện” trên cao

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện ngầm hóa hệ thống lưới điện và cáp viễn thông, đến nay TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành 240 dự án tại 195 tuyến đường, ngầm hóa hơn 2.700km lưới điện trung thế và hạ thế. Việc ngầm hóa đã làm cho không gian trên cao thông thoáng, không còn những “ổ nhện” xấu xí.  

Gần đây, không gian trên cao tại hàng loạt tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đã trở nên thông thoáng sau khi những bó dây cáp viễn thông nhùng nhằng và các chùm dây điện đen xịt đã được hạ xuống để ngầm hóa, hàng loạt trụ điện được nhổ đem đi.

Một công trình đào đường nhằmthực hiện công tác ngầm hóa lưới điện trung và hạ thế. Ảnh tư liệu năm 2019.
Một công trình đào đường nhằm
thực hiện công tác ngầm hóa lưới điện trung và hạ thế. Ảnh tư liệu năm 2019.

Bầu trời TP Hồ Chí Minh đã bớt dần những “ổ nhện” trên cao - Ảnh 1

Việc đào đường thường được thực hiện về đêm vào những tháng cuối năm

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông nhằm mục đích hoàn thiện kết cấu lưới điện, tạo mạch vòng linh hoạt trong vận hành, góp phần giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố, đảm bảo an toàn trong vận hành, góp phần nâng cao độ tin cậy cho lưới điện... đồng thời, góp phần chỉnh trang, nâng cao cảnh quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của TP.

Bên cạnh ngành điện lực và viễn thông hạ ngầm lưới điện và các loại cáp, ngành chiếu sáng cũng thực hiện ngầm hóa. Ảnh tư liệu năm 2020.  
Bên cạnh ngành điện lực và viễn thông hạ ngầm lưới điện và các loại cáp, ngành chiếu sáng cũng thực hiện ngầm hóa. Ảnh tư liệu năm 2020.  

Việc ngầm hóa lưới điện hạ thế và trung thế được thực hiện theo Kế hoạch 1642/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND TP giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch 1642) với tiêu chí ngầm hóa đồng bộ lưới điện trung, hạ thế, cáp viễn thông trên các tuyến đường.

Nhân viên điện lực TP Hồ Chí Minh tháo gỡ lưới điện trung thế để ngầm hóa.
Nhân viên điện lực TP Hồ Chí Minh tháo gỡ lưới điện trung thế để ngầm hóa.

Cũng theo ông Bùi Trung Kiên, giai đoạn từ năm 2011-2020, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị viễn thông (Viettel, VNPT, FPT, SCTV, Tradincorp) thực hiện hoàn thành 240 dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông tại 195 tuyến đường với khối lượng ngầm hóa hơn 1.000km lưới điện trung thế, hơn 1.700km lưới điện hạ thế. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn TP Hồ Chí Minh là 45%, cơ bản hoàn tất ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh (tỷ lệ ngầm hóa lưới trung thế quận 1, 3 đạt 98%), khu vực nội thành các quận 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp đạt 60% (chỉ tiêu ngầm hóa đề ra tại khu vực các nội thành đạt trên 50%).

Khi thực hiện ngầm hóa lưới điện và các loại cáp viễn thông, các loại dây này được đưa chung vào ống nhựa đặt sát tường mỗi nhà.
Khi thực hiện ngầm hóa lưới điện và các loại cáp viễn thông, các loại dây này được đưa chung vào ống nhựa đặt sát tường mỗi nhà.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh vẫn đang triển khai kế hoạch 1642 của UBND TP Hồ Chí Minh. Theo đó, khối lượng thực hiện ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2021-2025 là 500km lưới điện trung thế (bình quân 100km/năm), 800km lưới điện hạ thế (bình quân 160km/năm).

Không gian trên cao đã trở nên thông thoáng, đẹp hơn khi không còn những “ổ nhện” xấu xí.  
Không gian trên cao đã trở nên thông thoáng, đẹp hơn khi không còn những “ổ nhện” xấu xí.  

“Việc ngầm hóa lưới điện trung thế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt tỷ lệ từ 50%-60%, trong đó, các quận nội thành đạt 80-90%, riêng các quận 1, 3 và 5 đạt 100%. Đối với lưới điện hạ thế đến năm 2025 đạt tỷ lệ ngầm hóa từ 35%-40%, trong đó khu vực trung tâm TP đạt 80%”, ông Bùi Trung Kiên cho biết.

Sau khi tháo lưới điện vào ban ngày, việc di dời trụ điện được thực hiện vào hàng đêm.  
Sau khi tháo lưới điện vào ban ngày, việc di dời trụ điện được thực hiện vào hàng đêm.  
Chỉ trong vòng 10 phút, cây cột điện đã được nhân viên điện lực cưa, chở đi. 
Chỉ trong vòng 10 phút, cây cột điện đã được nhân viên điện lực cưa, chở đi. 

Trong năm 2021-2022, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai thực hiện, tiến độ thi công của các công trình đầu tư xây dựng. Dù vậy, Tổng Công ty Điện lực TP thi công hoàn tất 21 dự án ngầm hóa với khối lượng 79,98km/500km lưới diện trung thế, 162,37km/800km lưới điện hạ thế.

Những hình ảnh nhân viên điện lực cưa cột điện để chở đi.

Dự kiến cuối năm 2022, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn TP Hồ Chí Minh đạt 47% (3.995km/8.438km lưới trung thế), trong đó, khu vực trung tâm TP (quận 1, 3, 5) đạt 99%. Còn tỷ lệ ngầm hóa lưới điện hạ thế toàn TP Hồ Chí Minh đạt 19% (2.637km/13.840km lưới hạ thế), trong đó khu vực trung  tâm TP Hồ Chí Minh đạt 72%.

“Dự kiến đến cuối năm 2025, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh hoàn thành khối lượng ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch 1642 của UBND TP Hồ Chí Minh”, ông Bùi Trung Kiên nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần