Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô 7 tiếng: Tạm đình chỉ cơ sở mầm non

Lưu Ly
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã bị tạm đình chỉ vì bỏ quên bé 3 tuổi trên xe đưa đón.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, Bắc Ninh Phạm Đăng Thuyên cho biết, sáng nay (16/9), Phòng đã ký quyết định đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục Đồ Rê Mí vì trước đó bỏ rơi bé 3 tuổi bị nghi bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. “Đây là cơ sở mầm non được cấp phép hoạt động, tuy nhiên Phòng kiên quyết xử lý nghiêm về vụ việc này” - ông Thuyên cho hay.

Hiện tại, Phòng GD&ĐT đang chờ kết luận từ cơ quan công an và sẽ có phương pháp xử lý thích đáng. Từ đây, huyện cũng sẽ quán triệt tất cả các cơ sở, trường học trên địa bàn về đưa đón học sinh. Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du đã có văn bản báo cáo vụ việc lên Sở GD&ĐT Bắc Ninh.
Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí đóng cửa sáng 16/9. Ảnh: Thúy Nga

Liên quan đến vụ việc này, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh tìm hiểu và báo cáo về Bộ. Cụ thể, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Bá Minh cho biết đã nắm bắt được vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh xảy ra ngày 13/9. Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Ninh tìm hiểu kỹ và gửi báo cáo vụ việc về Bộ muộn nhất vào ngày 16/9.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.