Bế mạc Triển lãm Vietbuild 2022

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2022 lần thứ 2 đã bế mạc tại Cung triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch quốc gia Hà Nội vào chiều 19/9.

Khách hàng đang xem các sản phẩm về kính.
Khách hàng đang xem các sản phẩm về kính.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2022 lần thứ 2 đã thu hút được sự tham gia của gần 1.500 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến từ những thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự, thể hiện sự phát triển toàn diện của ngành Xây dựng – Bất động sản theo hướng tích cực – ổn định – bền vững.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2022 lần thứ 2 đã kết thúc tốt đẹp.
Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2022 lần thứ 2 đã kết thúc tốt đẹp.

Triển lãm góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: “Vừa linh hoạt, vừa thích ứng an toàn kiểm soát được dịch bệnh, vừa thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước”. Đồng thời, đây cũng là sự kiện quan trọng chào mừng 64 năm ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam.

Gian hàng về nội thất trong khuôn khổ triển lãm.
Gian hàng về nội thất trong khuôn khổ triển lãm.

Diễn ra từ ngày 15/9 - 19/9, sự kiện đã giúp các DN xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu. Triển lãm cũng hỗ trợ DN phục hồi và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số và sàn thương mại điện tử.

Khách hàng trải nghiệm ứng dụng FiveSS
Khách hàng trải nghiệm ứng dụng FiveSS

Cũng trong khôn khổ triển lãm, khách tham quan thấy được sự đa dạng, phong phú các loại hình vật liệu, dịch vụ khác nhau, thể hiện quy trình hoàn thiện của một công trình xây dựng từ khâu tư vấn, thiết kế, quy hoạch kiến trúc đến nội thất. Đây là cơ hội tốt nhất cho mọi người tìm hiểu, mua sắm vật liệu trang trí cho ngôi nhà của mình một cách hiệu quả nhất.

Các sản phẩm thiết bị vệ sinh.
Các sản phẩm thiết bị vệ sinh.

Anh Nguyễn Phúc Huy (trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) cho biết, bản thân đến tham quan triển lãm lần này để tìm hiểu về công nghệ, các sản phẩm mới trong xây dựng; đồng thời xem về những sản phẩm nội thất để chuẩn bị cho xây sửa căn nhà của mình.

"Các DN lần này đem đến những sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện đại, được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ giúp nâng tầm không gian tổ ấm. Ngoài ra, nhiều công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng, đem lại cuộc sống thân thiện cho các gia đình" - anh Huy chia sẻ.

Nhiều khách tham quan đến với triển lãm quan tâm về các dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
Nhiều khách tham quan đến với triển lãm quan tâm về các dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn cho biết, tại triển lãm lần này các sản phẩm của đơn vị được nhiều khách hàng đánh giá cao về độ tinh xảo. Điều này đỏi hỏi bên cạnh các phương pháp truyền thống cũng đồng thời tập trung vào công nghệ để có những sản phẩm chất lượng.

Các sản phẩm máy công nghiệp tự động.
Các sản phẩm máy công nghiệp tự động.

Bà Trần Thi Bình - Phó Giám đốc Công ty CP công nghệ FiveSS chia sẻ, qua triển lãm lần này giúp các DN kết nối, trao đổi thương mại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của DN nói riêng và đất nước nói chung.

"Qua sự kiện lần này không chỉ giúp đơn vị chúng tôi kết nối với các DN khác, mà thông qua ý kiến của khách tham quan cũng như đối tác đã góp phần cải thiện cho ứng dụng của mình vận hành hiệu quả hơn" - bà Bình cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần