Belarus cam kết đặc biệt đối với vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định việc cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân ở nước này là một quyết định đúng đắn.

 Tổng thống  Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Anews
 Tổng thống  Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Anews

Reuters đưa tin, Tổng thống Alexander Lukashenko hôm 30/6 cho biết, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai ở Belarus sẽ không bao giờ được sử dụng.

"Tôi chắc chắn rằng Belarus sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí hạt nhân khi loại vũ khí này được đặt ở Belarus. Và chắc chắn sẽ không có kẻ thù nào đặt chân lên lãnh thổ của chúng tôi,” Tổng thống Lukashenko tuyên bố.

Theo ông Lukashenko, việc cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus là quyết định đúng đắn. "Vũ khí hạt nhân phải được bố trí ở đây, ở Belarus, nơi đáng tin cậy,” nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh trong một chương trình phát sóng trực tuyến của hãng thông tấn quốc gia BelTA.

Tổng thống Lukashenko nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây nỗ lực phá hoại Belarus, cho rằng việc triển khai hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ gây hấn.

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự như những gì Mỹ lâu nay vẫn làm ở châu Âu.

Sau đó, hôm 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin đã ký các văn kiện cho phép Moscow triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus hôm 9/6, Tổng thống Putin cho biết, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus sẽ bắt đầu ngay sau khi công việc chuẩn bị tương ứng tại các cơ sở lưu trữ liên quan hoàn tất, vào khoảng tuần đầu tiên của tháng 7.

Tổng thống Lukashenko hôm 14/6 thông báo, Belarus bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, bao gồm bom và tên lửa. Tổng thống Lukashenko cũng lưu ý rằng, việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus là đề nghị của ông và là "yêu cầu kiên quyết" đối với phía Nga để "đảm bảo an ninh" cho Belarus.

Cũng trong ngày 30/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Belarus của Moscow không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 vì Nga vẫn giữ quyền kiểm soát vũ khí.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa.