Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bệnh viện E cấp cứu ngoại viện kịp thời cho ca bệnh nặng đầu tiên

Kinhtedothi - Ngày 8/11, Bệnh viện E thông tin, đơn vị đã cấp cứu ngoại viện cho người bệnh đầu tiên, sau khi Bệnh viện E phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 triển khai chương trình cấp cứu ngoại viện bắt đầu từ ngày 1/11/2023.

“Reng, reng, reng” – 6 giờ 6 phút, tổng đài trực cấp cứu Bệnh viện E kêu vang! Thạc sĩ, điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Loan – Tổ Chăm sóc khách hàng – Phòng Công tác xã hội trực tổng đài: “Alo, Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện xin nghe!”.

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu của người bệnh từ Trung tâm cấp cứu 115, điều dưỡng Loan gọi báo cho ca trực cấp cứu. Ngay lập tức, hệ thống cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện E khởi động: Xe cấp cứu được điều động, một kíp trực cấp cứu (gồm 1 bác sĩ, điều dưỡng) tức tốc đến hiện trường… vào lúc 06h10’.

Địa chỉ nhà người bệnh ở ngõ 463, An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cách Bệnh viện E chừng 5km, nhưng chỉ 10 phút sau, xe cấp cứu của Bệnh viện E đã có mặt (6 giờ 20 phút). Kíp cấp cứu khẩn trương tiếp nhận người bệnh, sơ cứu tại chỗ, đánh giá dấu hiệu sinh tồn và toàn trạng của người bệnh.

6 giờ 25 phút, người bệnh được đưa lên xe cấp cứu, cho thở hệ thống oxy trang bị trên xe cấp cứu và chuyển đến bệnh viện theo đúng chuyên khoa.

Người bệnh may mắn đầu tiên được sử dụng hoạt động “vận chuyển người bệnh cấp cứu ngoại viện” của Bệnh viện E là người bệnh mắc có tiền sử mắc bệnh lý xơ gan do uống rượu nhiều, viêm gan B từ nhiều năm nay.

6 giờ 35 phút, kíp cấp cứu đã đưa người bệnh vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Tại đây các bác sĩ tiếp tục tiến hành cấp cứu, đánh giá lại dấu hiệu sinh tồn và chỉ định các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết, sử dụng thuốc cấp cứu cho người bệnh qua cơn nguy kịch…

Bác sĩ Vũ Việt Sơn – Khoa Nội Gan mật – người tham gia trực tiếp cấp cứu người bệnh chia sẻ, người bệnh may mắn đầu tiên được sử dụng hoạt động “vận chuyển người bệnh cấp cứu ngoại viện” của Bệnh viện E là người bệnh mắc có tiền sử mắc bệnh lý xơ gan do uống rượu nhiều, viêm gan B từ nhiều năm nay.

Người bệnh đã từng điều trị tại khoa Nội Gan mật, Bệnh viện E. Tối ngày 7/11/2023, người bệnh có biểu hiện chướng bụng, sốt cao, khó thở, tiểu ít…

Rạng sáng 8/11/2023, tình trạng càng trầm trọng với hiện tượng khó thở tăng lên, huyết áp tụt và sốc nhiễm khuẩn. Người nhà người bệnh đã gọi 115, đưa người bệnh cấp cứu vào Bệnh viện E.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn các chuyên khoa và đưa ra đánh giá người bệnh có tiên lượng rất nặng, với hiện tượng sốc, huyết áp tụt, mạch chậm… Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Phạm Xuân Hiếu chia sẻ, thực tế, cấp cứu ưu tiên thời gian và hỗ trợ chuyên môn của nhân viên y tế đối với người bệnh để tăng tỷ lệ cứu sống người bệnh.

Đơn cử như đối với người bệnh đột quỵ (đột quỵ não và đột quỵ tim) với khoảng thời gian vàng từ 3 giờ – 4 giờ đầu sau khi khởi phát, nếu người bệnh được cấp cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện đúng lúc thì cơ hội sống và phục hồi rất cao.

Từ ngày 1/11/2023, Bệnh viện E phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 triển khai chương trình cấp cứu ngoại viện. Tổ Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E đã tiếp nhận thông tin cuộc gọi của người dân và xử trí cấp cứu kịp thời cho người bệnh.

Nhiều trường hợp chấn thương do tai nạn, thảm họa… không được xử trí cấp cứu ban đầu, không được kiểm soát các chức năng sống (như đường thở, hô hấp, tuần hoàn), không được băng bó, cầm máu, cố định xương gãy đúng cách… làm mất cơ hội cứu chữa, thậm chí tử vong trước khi được đưa đến viện…

TS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, lợi thế của Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với nhiều chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, gan mật, hồi sức tích cực… đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của người dân.

Ban Giám đốc Bệnh viện E nhận thấy nhu cầu cấp cứu các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích… là rất lớn.

Trong khi hệ thống cấp cứu 115 chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu cấp cứu của người dân thì việc Bệnh viện E tham gia vào hệ thống cấp cứu ngoại viện cùng với Trung tâm cấp cứu 115 cho người dân ở Hà Nội sẽ rất tốt, tránh người bệnh phải chạy lòng vòng… Việc đó, góp phần giảm tải cho Trung tâm cứu cứu 115 và đặc biệt đem lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội.

 

Từ ngày 1/11/2023, Bệnh viện E phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 triển khai chương trình cấp cứu ngoại viện. Tổ Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E đã tiếp nhận thông tin cuộc gọi của người dân và xử trí cấp cứu kịp thời cho người bệnh.

Theo đó, khi người dân gặp bất kỳ một sự cố nào về y tế cần được cấp cứu hãy gọi 115 hoặc số điện thoại cấp cứu của Bệnh viện E là 0243.7480648 (24/7). Bệnh viện E sẽ cử ê kíp cấp cứu thường trực 24/24 giờ, gồm bác sĩ, điều dưỡng, xe cấp cứu được trang bị máy móc thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, cơ số thuốc cấp cứu sẵn sàng đáp ứng nhu cấp cấp cứu ngoại viện của người bệnh trên địa bàn Hà Nội nhanh nhất, sớm nhất để sơ cấp cứu và đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời.

Bác sĩ Phạm Xuân Hiếu – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện E

Cứu sống bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn hiếm gặp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ động tuyển dụng, đào tạo ngay bác sĩ, nhân viên y tế cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chủ động tuyển dụng, đào tạo ngay bác sĩ, nhân viên y tế cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

03 Jun, 11:10 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 277/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại chuyến công tác, kiểm tra, làm việc về Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam.

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

28 May, 05:34 AM

Kinhtedothi - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế (TYT) xã, phường, có đề xuất nhiều quy định mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Đặc biệt, Bộ Y tế đề xuất TYT xã theo mô hình khoa, phòng tương tự một bệnh viện (BV) thu nhỏ nhằm bảo đảm TYT xã thực hiện tốt vai trò "gác cửa" chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đây là tâm tư, nguyện vọng, vấn đề được nhiều người dân quan tâm và mong muốn từ lâu.

Miễn viện phí - cần nguồn lực tài chính bền vững

Miễn viện phí - cần nguồn lực tài chính bền vững

22 May, 04:53 AM

Kinhtedothi - Miễn viện phí toàn dân là một bước tiến lớn về an sinh xã hội mang ý nghĩa tích cực lâu dài cho xã hội, giúp mọi người dân tiếp cận y tế, không lo gánh nặng tài chính. Để hiện thực hóa mục tiêu này cần có những giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng cùng sự chung tay, đồng thuận của xã hội, đặc biệt là sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài chính bền vững, mới có thể duy trì chất lượng dịch vụ y tế toàn dân.

Thống nhất, đồng bộ trong quản lý dữ liệu y tế

Thống nhất, đồng bộ trong quản lý dữ liệu y tế

14 May, 05:37 PM

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đối với quản lý dữ liệu y tế, tạo sự thống nhất, đồng bộ các nội dung về tạo lập, thu thập, kết nối, chia sẻ, sử dụng và quản lý dữ liệu y tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ