Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc: khám định kỳ cho bệnh nhân, phòng ngừa tái phát, giảm gánh nặng xã hội
Kinhtedothi - Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tổ chức kế hoạch khám định kỳ năm 2025 cho bệnh nhân thuộc diện quản lý tại cộng đồng – giúp phát hiện sớm diễn biến bất thường, điều chỉnh phác đồ điều trị và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
Tăng cường hiệu quả quản lý ngoại trú với bệnh nhân rối loạn tâm thần
Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh rối loạn tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc vừa triển khai kế hoạch khám định kỳ năm 2025 dành cho các trường hợp đang được quản lý điều trị tại cộng đồng.
Mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% bệnh nhân thuộc diện quản lý đều được thăm khám theo chu kỳ, theo dõi sức khỏe thường xuyên, từ đó phát hiện sớm triệu chứng bất thường, tác dụng phụ của thuốc và kịp thời điều chỉnh phác đồ. Đây cũng là biện pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội và tăng cường hiệu quả quản lý ngoại trú.
Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng giúp phát hiện sớm bệnh nhân. Ảnh minh họa: Sỹ Hào
Theo ghi nhận thời gian gần đây, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân và thân nhân đến Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc để thực hiện khám định kỳ. Họ đều là bệnh nhân thuộc diện quản lý tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn. Việc khám định kỳ không chỉ giúp người bệnh được kiểm tra tình trạng sức khỏe tâm thần mà còn tạo cơ hội để gia đình tiếp nhận thông tin, hiểu rõ diễn biến bệnh, từ đó có phương án phối hợp điều trị tốt hơn.
Bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc cho biết, nếu như công tác khám sàng lọc tại cộng đồng giúp phát hiện sớm bệnh nhân, thì khám định kỳ lại đóng vai trò then chốt trong quá trình quản lý, theo dõi tiến triển và kiểm soát nguy cơ tái phát.
“Từ ngày 10/11 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân cùng người nhà đến thực hiện khám định kỳ tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc. Người bệnh được đổi sổ khám, chỉ định làm xét nghiệm máu, nước tiểu, điện não, lưu huyết não, siêu âm, điện tim, đồng thời bệnh viện đánh giá tình trạng tâm lý – xã hội, khả năng tự chăm sóc và mức độ tuân thủ điều trị của từng trường hợp. Việc khám không chỉ giúp đổi hồ sơ theo dõi mà còn giúp phát hiện các bệnh lý đi kèm sau thời gian dài sử dụng thuốc tại cộng đồng,” bác sĩ Tâm chia sẻ.
Theo kế hoạch, bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc sẽ tổ chức khám 6 tháng/lần cho bệnh nhân thuộc diện quản lý tại cộng đồng. Ảnh minh họa: Sỹ Hào
Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ tổ chức khám 6 tháng/lần cho bệnh nhân thuộc diện quản lý tại cộng đồng. Các trạm y tế xã, phường phụ trách khám hằng tháng nhằm kiểm tra triệu chứng, đánh giá tác dụng phụ thuốc, cấp phát thuốc điều trị và ghi nhận diễn biến bệnh vào hồ sơ. Quy trình thống nhất này giúp việc quản lý trở nên khoa học hơn, hạn chế tối đa các trường hợp bỏ điều trị hoặc tái phát do thiếu theo dõi.
Giúp người bệnh có thể hòa nhập tốt hơn với sinh hoạt đời sống
Cùng trao đổi với PV báo Kinh tế và Đô thị, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc cho rằng, trong bối cảnh áp lực cuộc sống, cường độ lao động cao, rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng và trở thành vấn đề ngày càng được xã hội quan tâm.
“Các chương trình khám định kỳ, sàng lọc và tư vấn điều trị là giải pháp cốt lõi nhằm bảo vệ nguồn nhân lực, góp phần giảm thiểu nguy cơ tái phát hoặc diễn biến bất thường của bệnh lý tâm thần trong xã hội hiện đại.” – Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc nói.
Thống kê cho thấy, giai đoạn 2023–2025, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã thực hiện sàng lọc tại 136 xã trên địa bàn Vĩnh Phúc cũ với hơn 56.621 người được kiểm tra sức khỏe tâm thần. Kết quả xác định 3.865 người có yếu tố nguy cơ, trong đó 3.271 người rối loạn giấc ngủ, 196 trường hợp rối loạn lo âu, 147 người chậm phát triển tâm thần, 25 người trầm cảm và 226 trường hợp có kết quả chẩn đoán khác.
Riêng năm 2025, chương trình sàng lọc được triển khai tại 47 xã với 4.871 hộ dân – tương đương 16.513 người được khảo sát. Kết quả phát hiện 1.230 trường hợp có dấu hiệu bệnh lý tâm thần, bao gồm 1 ca động kinh, 1.090 người rối loạn giấc ngủ, 121 trường hợp rối loạn lo âu, 2 người trầm cảm và 16 người có rối loạn khác. Những số liệu này cho thấy rối loạn tâm thần không còn là vấn đề hiếm gặp mà đã hiện diện rõ ràng trong cộng đồng, cần một cơ chế quản lý liên tục và phương pháp can thiệp phù hợp.
Năm 2025, chương trình khám sàng lọc được Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc triển khai tại 47 xã với 4.871 hộ dân, tương đương 16.513 người được khảo sát. Ảnh minh họa: Sỹ Hào
Công tác khám định kỳ vì vậy giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa giúp phát hiện sớm, vừa tạo điều kiện theo dõi lâu dài đối với nhóm bệnh nhân tâm thần. Khi bệnh được phát hiện và điều trị liên tục, người bệnh có thể hòa nhập tốt hơn với sinh hoạt đời sống, giảm nguy cơ hành vi nguy hiểm, tác động tiêu cực đến gia đình và xã hội. Đồng thời, đây cũng là bước đi nhân văn trong giảm kỳ thị, tăng hiểu biết cộng đồng về bệnh tâm thần – một vấn đề sức khỏe cần được nhìn nhận khách quan và khoa học.
Khám định kỳ không chỉ là thủ tục y tế mà còn là giải pháp xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi người dân được theo dõi liên tục, có cơ chế hỗ trợ điều trị đúng phác đồ, hệ thống y tế sẽ giảm tải, nguồn nhân lực được bảo vệ và môi trường cộng đồng trở nên an toàn, ổn định hơn.

Phú Thọ: chủ động rà soát, nghiên cứu điều chỉnh nhiều quy hoạch phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp
Kinhtedothi - Ngay sau hợp nhất 3 tỉnh thành đơn vị hành chính mới, UBND tỉnh Phú Thọ đã tập trung rà soát, nghiên cứu điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025.

Phú Thọ: giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao, giúp tăng trưởng kinh tế
Kinhtedothi - Đến hết tháng 11/2025, tổng vốn giải ngân đầu tư công của tỉnh Phú Thọ ước đạt 34 nghìn tỷ đồng, tương đương 95% tổng vốn kế hoạch năm và 182% so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Phú Thọ: dịch vụ thương mại bứt phá, tổng mức bán lẻ vượt 200 nghìn tỷ đồng năm 2025
Kinhtedothi - Năm 2025, lĩnh vực dịch vụ thương mại của tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng khi ghi nhận nhiều chỉ số tăng vượt bậc, thị trường hàng hóa dồi dào, hoạt động xúc tiến thương mại du lịch diễn ra sôi động, kéo theo vận tải, xuất nhập khẩu và tín dụng cùng phát triển.






