Bệnh viện Thận Hà Nội nỗ lực đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng điều trị
Kinhtedothi - Qua 25 năm hình thành, phát triển, Bệnh viện Thận Hà Nội đã trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực thận học và lọc máu tại Việt Nam. Bệnh viện đã vượt qua nhiều thách thức về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực tài chính để đạt được những thành tựu đáng tự hào.
Hành trình “thắp lửa” cho chuyên ngành thận học Việt Nam
Trung tâm Thận học và Lọc máu Hà Nội chính thức được thành lập ngày 8/11/2000 - mở ra một chặng đường mới cho ngành Thận – Tiết niệu của Thủ đô. Trải qua gần một thập kỷ cống hiến, đến ngày 23/7/2009, đơn vị chính thức được nâng cấp thành Bệnh viện Thận Hà Nội. Đây là bệnh viện đầu tiên và duy nhất trên cả nước chuyên sâu về thận học, lọc máu.
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Tùng Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội thực hiện kỹ thuật tán sỏi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Tùng Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết, trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đã khẳng định vững chắc vị thế là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực. Không ngừng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, bệnh viện đã chủ động đưa các kỹ thuật lọc máu hiện đại của thế giới vào phục vụ người bệnh. Từ hệ thống máy chạy thận nhân tạo tiên tiến, hệ thống lọc nước RO khử trùng bằng nhiệt đạt tiêu chuẩn quốc tế, đến hệ thống thẩm tách siêu lọc máu HDF Online, Plasma Fluorescence, máy chụp X-quang kỹ thuật số, nội soi, siêu âm và các thiết bị xét nghiệm chuyên sâu, tất cả đều được đầu tư đồng bộ, giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.
Đặc biệt, bệnh viện đã trở thành một trung tâm ngoại khoa quan trọng. Từ việc chỉ điều trị nội khoa và lọc máu, bệnh viện đã mở rộng chuyên môn, triển khai thành công nhiều ca phẫu thuật cầu tay (đường vào mạch máu) – một kỹ thuật thiết yếu, mang ý nghĩa sống còn đối với người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ. Bệnh viện cũng đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó, điều trị các bệnh lý về tiết niệu, chính thức điều trị cả nội và ngoại thận. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn này, Bệnh viện Thận Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người bệnh ở khu vực miền Bắc và trên toàn quốc. Hiện tại, bệnh viện đang phục vụ khoảng 450 người bệnh lọc máu chu kỳ và hơn 30 người bệnh lọc màng bụng.
Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Trung Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Trước khi vào viện, bà Phạm Thị Huệ (61 tuổi) hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Thận Hà Nội bị bệnh thận giai đoạn 4 rất lo lắng. Ban đầu, bà Huệ đã nghĩ đến việc phải loại bỏ một quả thận. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ tư vấn và điều trị, bà đã quyết định giữ lại quả thận. “Các y bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo và hòa đồng, giúp ổn định tâm lý của bệnh nhân – bà Huệ chia sẻ.
Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Hán Thị Bích Hằng - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thận Hà Nội khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Tuy nhiên, bệnh viện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu nguồn vốn để đầu tư máy móc, trang thiết bị đồng bộ. Khó khăn này càng trở nên nan giải hơn khi bệnh viện chuyên trách phục vụ nhóm bệnh nhân thận mạn tính - đối tượng yếu thế trong xã hội, với khả năng lao động kém và hầu hết được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100%.
Khát vọng vươn lên
Với đặc thù riêng của chuyên ngành thận và lọc máu, Bệnh viện Thận Hà Nội không chỉ là cơ sở y tế còn trở thành ngôi nhà thứ hai của người bệnh. Mối quan hệ giữa bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân không còn là quan hệ thông thường mà là sự gắn kết nhân ái giữa những người trao gửi hy vọng và những người tìm kiếm sự sống. Thực tế, những người bệnh lọc máu chu kỳ phải gắn liền cuộc sống với bệnh viện, đến khám và điều trị tới 3 lần/tuần. Sự gắn bó thường xuyên này khiến họ trở nên thân quen với đội ngũ y tế như chính người nhà. Chính từ sự gắn kết sâu sắc đó, triết lý lấy người bệnh làm trung tâm được thể hiện nhất quán, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
TS Phan Thế Cường - Phó Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu thực hiện ca mổ cầu tay tạo đường vào mạch máu cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Ảnh: BVCC
Hiện nay, Bệnh viện Thận Hà Nội đang có những bước tiến đột phá. Đó là cơ sở 2 của Bệnh viện Thận Hà Nội (tại phường Dương Nội) đã được khởi công xây dựng vào ngày 7/10/2025, với tổng vốn đầu tư trên 750 tỷ đồng - một công trình trọng điểm chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Với quy mô 250 giường bệnh, cơ sở mới được định hướng trở thành trung tâm chuyên khoa Thận – Tiết niệu hiện đại, đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị và cấp cứu cho Nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Từ việc chỉ điều trị nội khoa và lọc máu, bệnh viện đã mở rộng chuyên môn, triển khai thành công nhiều ca phẫu thuật cầu tay (đường vào mạch máu) – một kỹ thuật thiết yếu, mang ý nghĩa sống còn đối với người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ.
Dù vậy, bệnh viện vẫn trăn trở về 2 thách thức lớn cần được tháo gỡ bằng chính sách. Đó là bất cập về giá BHYT khi mức chi trả hiện tại cho người bệnh lọc máu chu kỳ chỉ là 558.000 đồng, gần như không thay đổi so với hơn 10 năm trước, trong khi chi phí vật tư tiêu hao và trượt giá đều tăng mạnh, gây khó khăn lớn cho bệnh viện. Cùng đó là thách thức về nhân lực, giữ chân đội ngũ y bác sĩ tâm huyết với nghề trong bối cảnh kinh tế tư nhân phát triển là một áp lực lớn, cần có đãi ngộ xứng đáng.
“Bệnh viện Thận Hà Nội mong muốn nhận được sự hỗ trợ đặc thù từ chính sách của TP và Bộ Y tế. Chúng tôi kỳ vọng, với việc triển khai Luật Thủ đô trong thời gian tới, HĐND TP sẽ ban hành cơ chế đặc thù hoặc chi đặc thù cho bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong chuyên khoa mạn tính. Điều này sẽ giúp bệnh viện có nguồn lực phục vụ tốt hơn cho đối tượng yếu thế, đồng thời đảm bảo công bằng trong đãi ngộ nhân lực y tế xứng đáng” - thạc sĩ, bác sĩ Phan Tùng Lĩnh nhấn mạnh.
Bệnh viện Thận Hà Nội đã có những bước tiến đột phá, triển khai hoàn thành bệnh án điện tử tiến tới bệnh viện thông minh không giấy tờ. Ảnh: BVCC
Thời gian tới, với nguồn đầu tư mạnh mẽ từ TP và Sở Y tế, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở mới, Bệnh viện Thận Hà Nội đang đứng trước một cơ hội vàng để bứt phá. Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, bệnh viện cam kết sẽ triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực thận học, lọc máu, qua đó nâng cao và khẳng định vị thế là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.
Về định hướng lâu dài, bệnh viện đặt mục tiêu lớn hơn. Đó là tận dụng thế mạnh kết hợp cả nội và ngoại khoa, đơn vị khao khát xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội trở thành một trung tâm ghép tạng uy tín, thực hiện thành công các ca ghép thận cho người bệnh có nhu cầu. Đây chính là bước đi chiến lược để Bệnh viện Thận Hà Nội phát triển thành một bệnh viện chuyên sâu, độc lập và hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ một cách toàn diện, nâng tầm chất lượng điều trị chuyên ngành thận học tại Việt Nam.

Đột phá trong ghép thận: Giải pháp đánh giá tạo hình tĩnh mạch thận ngắn đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần II
Kinhtedothi - Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần II (2024–2025), đề tài “Đánh giá kết quả tạo hình làm dài tĩnh mạch thận ngắn bằng đoạn tĩnh mạch sinh dục đi kèm trong ghép thận từ người hiến sống” của nhóm tác giả đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã xuất sắc giành giải Nhất, trở thành một trong những công trình y học nổi bật của mùa thi năm nay.

Bước ngoặt trong y học Việt Nam: Lần đầu tiên ghép thận bằng công nghệ bảo quản hạ nhiệt liên tục
Kinhtedothi- Ngày 25/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP, LifePort Kidney Transporter). Đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong kỹ thuật bảo quản và ghép tạng của y học nước ta.

Nhiều ca suy gan, suy thận nặng do nhiễm xoắn khuẩn vàng da sau mưa lũ
Kinhtedothi - Chiều 22/10, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị liên tiếp nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng, tổn thương đa cơ quan.






