Bí thư, Chủ tịch xã Trung Giã đối thoại với người dân
Kinhtedotih - Ngày 25/11, xã Trung Giã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân năm 2025. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Hữu Mạnh; Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bá Hoàng chủ trì hội nghị.
Người dân trao đổi thông tin, kiến nghị đề xuất với Bí thư, Chủ tịch xã Trung Giã.
Mở đầu hội nghị đối thoại, các đại biểu đã được thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2025. Báo cáo nhấn mạnh, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn khi bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp song công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ.
Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; quốc phòng an ninh được củng cố; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó, một số khó khăn, tồn tại cũng được chỉ rõ để tiếp tục tập trung giải quyết trong năm 2026.
Tiếp đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian, kiến nghị, phản ánh những nhóm vấn đề dân sinh bức xúc như: chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, nhất là các chi hội, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận ở các thôn còn bất cập, chưa khuyến khích, phát huy được vai trò trách nhiệm của đội ngũ này.
Đặc biệt, nhóm vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội được các đại biểu quan tâm, kiến nghị nhiều. Điển hình như: cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước và xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, nông nghiệp; tập trung khắc phục những tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa ở một số thôn hiện nay.
Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng trao đổi tại hội nghị.
Vấn đề đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân; nâng cấp, sửa chưa các tuyến giao thông bị xuống cấp sau cơn bão số 10 và số 11; những khó khăn vướng mắc trong quá trình di dân, tái định cư của một số hộ dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn từ 0-500m.
Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông do hoạt động vận chuyển rác trên địa bàn; tăng cường quản lý hồ đập, thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai; cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó có dự án Thung Lũng Xanh đã kéo dài nhiều năm chưa triển khai, gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng quy hoạch phát triển của địa phương...
Tiếp thu các ý kiến được nêu, Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng đã trao đổi, làm rõ các nhóm nội dung người dân đang quan tâm. Đồng thời khẳng định, UBND xã sẽ phân loại kiến nghị để giải quyết theo thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt cấp sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét theo quy định.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Hữu Mạnh ghi nhận tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu; đồng thời khẳng định, cấp ủy, chính quyền xã Trung Giã luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi chủ trương, chính sách; coi đối thoại là hình thức lãnh đạo quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Bí thư Đảng uỷ xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh yêu cầu UBND xã, các phòng, ban, đơn vị, thôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.
Hiệu quả tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại xã Trung Giã
Kinhtedothi - Sau hơn 4 tháng đi vào vận hành chính thức, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt là trong việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Xã Trung Giã thiệt hại hơn 500 tỷ đồng sau hai cơn bão số 10, 11
Kinhtedothi - Hai cơn bão số 10, 11 gây mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông Cầu lên cao vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng, để lại hậu quả lớn về kinh tế cho xã Trung Giã.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Trung Giã
Kinhtedothi - Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Trung Giã (TP Hà Nội) sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức và khẩn trương bắt tay vào công việc; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2025.





