Bí thư Thành ủy: Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy huyện Ứng Hòa phát triển nhanh

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Ứng Hòa phát triển nhanh và bền vững.

Chiều 20/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hoà về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hoà
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hoà

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Trần Sỹ Thanh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Kinh tế được duy trì với tốc độ tăng trưởng khá

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho biết, Ứng Hòa là huyện nông nghiệp, kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện được duy trì với tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 13.132 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch năm (tăng 8,5% so với năm 2020). Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6.987,1 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch năm, tăng 7,3 so với cùng kỳ năm 2021.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho biết, kinh tế của huyện Ứng Hoà chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho biết, kinh tế của huyện Ứng Hoà chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo tích cực. Năm 2020, toàn bộ 28/28 xã của huyện đã được TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2021 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Hoa Sơn, Liên Bạt, Hòa Nam). Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực. Huyện quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện các cấp học. Chú trọng thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Ứng Hòa cũng nhìn nhận, huyện chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ chế, chính sách về đất đai. Công tác GPMB vẫn còn chậm tiến độ ở một số dự án; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp. Vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại các làng nghề trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn còn thấp (đạt 34%)…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho biết, huyện sẽ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm ngành nghề, địa phương, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững…

Tại buổi làm việc, huyện Ứng Hòa kiến nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, giúp đỡ huyện thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện; TP hỗ trợ các dự án tu bổ tôn tạo di tích; đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ đầu tư 23 dự án y tế cấp huyện…

Quang cảnh cuộc làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc

Khơi dậy khát vọng phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành TP, các đồng chí Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa cần rà soát lại toàn bộ những vấn đề còn hạn chế, để từ đó khơi dậy khát vọng phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy cho rằng, huyện phải tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng huyện, tạo đà cho sự phát triển; tập trung đầu tư hạ tầng khung; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chuyển đổi sản xuất theo vùng, xây dựng thương hiệu; thúc đẩy phát triển các khu, cụm công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân. Cùng đó, tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB; thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn; nâng cấp hệ thống chợ, trung tâm thương mại.

Ngoài ra, các đồng chí Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa rà soát lại vị trí việc làm, công tác cán bộ để tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác cải cách hành chính. Để đạt mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2022, huyện phải rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới, không để nợ tiêu chí…

  Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận tại cuộc làm việc
  Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, huyện Ứng Hòa là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, với nhiều di tích lịch sử. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và TP.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ, là huyện thuần nông, đến nay, Ứng Hòa vẫn còn khó khăn, mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt mức thấp. Từ đó, Bí thư Thành ủy cho rằng, huyện phải xác định rõ định hướng là phát triển bền vững, trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người, cảnh quan, di tích, tạo nên sức mạnh nội sinh.

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính của huyện đang ở tốp cuối, Bí thư Thành ủy đề nghị, trong công tác cải cách hành chính, huyện phải tập trung quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến xã, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Xử lý nghiêm đối với cán bộ vi phạm, trì trệ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; phấn đấu đến năm 2025, tăng chỉ số cải cách hành chính của huyện từ 5-10 bậc.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, để đánh thức tiềm năng, khơi thông nguồn lực, huyện phải tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông; xác định lại cơ cấu sản xuất nông nghiệp bởi giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chưa cao. TP đã hỗ trợ huyện tiêu thụ nhiều sản phẩm, nhưng giá thành còn thấp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện

“Về xây dựng nông thôn mới, huyện phải chú trọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục nâng tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao. Để khắc phục khó khăn, tạo sức bật cho địa phương, lãnh đạo huyện phải đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức quản lý; huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị; khơi dậy trong cán bộ và nhân dân khát vọng vươn lên” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.  

Về các kiến nghị, đề xuất của huyện, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo, tháo gỡ. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban cán sự đảng UBND TP, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Huyện ủy Ứng Hòa, các sở, ngành phải tăng cường trách nhiệm, sâu sát công việc, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn, tham mưu các cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Ứng Hòa phát triển nhanh và bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần