Bí thư Thành ủy kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Liên Mạc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 7/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt.

Theo báo cáo của UBND xã Liên Mạc, sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, từ chỗ chỉ đạt 1/19 tiêu chí và có 9 tiêu chí đạt ở mức cao, đến nay xã Liên Mạc đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 22,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,99%.

Bí thư Thành ủy  kiểm tra  xây dựng nông thôn mới tại xã Liên Mạc - Ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trò chuyện với bà con nông dân xã Liên Mạc

Sau khi nghe báo cáo của xã Liên Mạc và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dồn điền đổi thửa, trò chuyện với bà con nông dân trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị biểu dương những kết quả mà xã Liên Mạc đã đạt được sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đồng chí đánh giá cao cách làm chủ động, sáng tạo, lựa chọn khâu đột phá như quy hoạch, dồn điền đổi thửa, tranh thủ nguồn lực xã hội hóa của xã Liên Mạc.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, xã Liên Mạc tiếp tục tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế có hiệu quả ở địa phương khác. Thường xuyên theo dõi, rà soát quy hoạch để kịp thời có những điều chỉnh hợp lý và quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...