Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ từ ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết
Kinhtedothi - Chiều 23/2, tại trụ sở Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức họp nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Chủ trì có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Cùng dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp. Ảnh Viết Thành
Nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm
Báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt, đây là Tết Nguyên đán có ý nghĩa lịch sử khi diễn ra ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và là năm đầu tiên thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành phố Hà Nội đã vinh dự được đón tiếp và phối hợp tổ chức, phục vụ chu đáo hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vào đêm giao thừa; tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các điểm trung tâm và một số xã, phường trên địa bàn thành phố thành công, an toàn, tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được duy trì ổn định. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Các tuyến phố, công viên, vườn hoa được chỉnh trang, thực hiện vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, trang hoàng rực rỡ, tạo không khí Xuân trên từng con phố, ngõ nhỏ, thôn, làng của Thủ đô.
Công tác chăm lo, tặng quà người có công, đối tượng gia đình chính sách, người yếu thế được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Toàn thành phố đã chi trả tiền quà tặng cho 105.812 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đại diện thờ cúng liệt sĩ với tổng kinh phí hơn 42,3 tỷ đồng. Thành phố cũng trao tặng 2.734.304 suất quà cho các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng khó khăn khác với tổng kinh phí gần 1.354 tỷ đồng (trong đó, nguồn xã hội hóa chiếm 35,28% tổng kinh phí quà tặng).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo. Ảnh Viết Thành
Đáng chú ý, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo UBND các phường rà soát, lập danh sách và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã rà soát và tổ chức thăm hỏi 450 hộ với tổng kinh phí 1,466 tỷ đồng.
Thủ đô đón khoảng 1,34 triệu lượt khách du lịch
Thành phố đã chỉ đạo tập trung tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch đặc sắc thường niên, có thương hiệu, bản sắc riêng, tạo dấu ấn đối với du khách trong nước và quốc tế; chủ động quảng bá, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch. Ước tính, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,87 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2%.
Thành phố đã chỉ đạo mở cửa các di tích, di sản văn hóa phục vụ nhân dân trong nước và quốc tế; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác duy tu, duy trì, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí cây hoa, chiếu sáng phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán (có 70 công viên, vườn hoa đã được cải tạo, chỉnh trang, mở cửa phục vụ nhân dân). Đến nay, toàn thành phố đã rà soát để mở cửa 3.927 di tích, lễ hội phục vụ nhân dân du xuân, đón Tết. Đồng thời, thành phố miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý từ ngày mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ.
Điểm mới nổi bật năm nay tại các khu, điểm du lịch nói chung và các điểm tham quan di tích nói riêng là sự gia tăng hàm lượng trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa. Quy mô tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ được mở rộng rõ rệt cả về phạm vi không gian và mức độ đầu tư.
Xác định năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, với chủ đề hành động "Kỷ cương, Chuyên nghiệp - Đột phá, Sáng tạo - Hiệu quả, Bền vững", thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương thành các chương trình, nhiệm vụ công tác để tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.
Đặc biệt, thành phố duy trì công tác xuyên Tết các nhiệm vụ: Hoàn thiện thế chế, quy hoạch, hạ tầng, nguồn lực phục vụ cho phát triển Thủ đô giai đoạn mới (Nghị quyết về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; sửa đổi Luật Thủ đô; xây dựng Quy hoạch tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự phát triển); thi công các công trình, dự án khẩn cấp, trọng điểm nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch công tác, sản xuất ngay từ ngày đầu tiên đi làm, bắt nhịp với thị trường, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 của thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp. Ảnh Viết Thành
Thực hiện 5.563 tác phẩm báo chí tuyên truyền dịp Tết Bính Ngọ
Trong thời gian trước, trong và sau Tết, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí Thủ đô được đẩy mạnh, góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện đa dạng, sinh động trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, các kênh phát thanh, truyền hình và nền tảng số.
Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong khi Nhân dân Thủ đô vui đón Tết, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ứng trực trong suốt kỳ nghỉ để thông tin kịp thời các hoạt động thăm, chúc Tết cũng như các hoạt động khác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã không quản ngày đêm, đi vào từng ngõ phố, đến các làng quê... để ghi nhận không khi đón Tết, vui xuân mới của nhân dân Thủ đô. Rất ý nghĩa là những hình ảnh đẹp nhất của mùa xuân, từ khoảnh khắc đêm giao thừa thiêng liêng, không khí mua sắm tại các chợ hoa, niềm vui của người dân khi được nhận quà Tết... đến sự vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ xuyên Tết... đều được ghi nhận, phản ánh sinh động, sâu sắc và ý nghĩa trên hệ thống ấn phẩm báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.
Theo thống kê của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trong tháng 2/2026, báo in và báo điện tử đã đăng tải trên 10.610 sản phẩm với lượng truy cập trên 6,6 triệu lượt. Cùng với đó là hơn 1.570 chương trình phát thanh với tổng thời lượng trên 42 triệu phút và 660 chương trình truyền hình, tổng thời lượng gần 90.670 phút. Riêng công tác thông tin, tuyên truyền dịp Tết Bính Ngọ có tổng số 5.563 tác phẩm, trong đó, tác phẩm phát thanh, truyền hình là 1.214; báo điện tử là 4.163 tin, bài; báo in là 186 tin, bài...
Những bài viết, phóng sự, chương trình đặc biệt Tết đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự đồng thuận trong xã hội và quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn minh, hiện đại, nghĩa tình đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã tổ chức các chương trình đặc biệt, thu hút lượng người xem rất lớn trong dịp Tết Bính Ngọ như: Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" (ngày 22/2/2026); Chương trình Thời sự đặc biệt đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 (tối 16/2/2026, tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ); Chương trình trực tiếp tọa đàm “Kiến tạo Kỳ tích sông Hồng” (ngày 16/2/2026); Chương trình trực tiếp “Gala Tết quê hương 2026 - Tết An vui” (ngày 16/2/2026)... Các tác phẩm báo in, báo điện tử và các nền tảng số cũng phản ánh đậm nét chủ đề “Kiến tạo Kỳ tích sông Hồng”; không khí “làm xuyên Tết” của các đơn vị...
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh Viết Thành
Khẩn trương thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm
Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá thành phố đã thực hiện rất nghiêm túc, đúng tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" của Ban Bí thư (Công văn số 01-CV/TW ngày 12/2/2026 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026).
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, thành phố đã thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người khó khăn; không chỉ tăng về số lượng, mà mức chi năm nay cũng tăng so với các năm trước. Đặc biệt, công tác trang trí Tết tại các công viên, vườn hoa, các tuyến phố ấn tượng, sáng, xanh, sạch, đẹp, rực rỡ, tạo không khí Xuân trên từng con phố, ngõ nhỏ, thôn làng của Thủ đô. Thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhân dân Thủ đô được đón Tết trong phấn khởi và bình yên; qua đó, xây dựng thương hiệu “Tết Hà Nội” với nhiều nét đặc sắc, nổi bật so với các năm trước. Một số nhiệm vụ chính trị quan trọng và dự án trọng điểm làm xuyên Tết; công tác tổ chức Tết Trồng cây được tổ chức bài bản, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.
Thực hiện tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” của Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết, không để công việc bị gián đoạn, chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, các cấp, ngành, địa phương tổ chức lễ giao nhận, quân năm 2026 theo đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và an toàn.
Thứ hai, các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ bảo đảm phù hợp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; gắn với xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Thứ ba, UBND thành phố, cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Trung ương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; hồ sơ sửa đổi Luật Thủ đô; dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm để bảo đảm tiến độ báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo kế hoạch.
Thứ tư, tổ chức quán triệt và yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai đồng bộ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm tạo sự đột phá ngay từ những ngày đầu năm. Trước mắt là tổ chức quán triệt các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết số 71, 72, 79 và 80 của Bộ Chính trị.
Thứ năm, triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định. Thứ sáu, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án được triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, bảo đảm đúng tính chất cấp thiết, không để chậm trễ làm lỡ thời cơ phát triển của thành phố.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn
Kinhtedothi - Ngày 23/2, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân và tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Người dân thưởng trà, bánh kẹo Tết khi đến làm thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Ngày 23/2, tại Điểm phục vụ hành chính công xã Thạch Thất (Hà Nội), không khí làm việc đầu Xuân diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp, thân thiện.

Công sở vào việc khẩn trương, nghiêm túc từ giờ đầu, ngày đầu sau nghỉ Tết
Kinhtedothi-Khẩn trương, nghiêm túc là không khí bao trùm tại các cơ quan hành chính Nhà nước trong hôm nay, 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) - ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán, nhận được người dân ghi nhận, hài lòng.




