Biển người đổ ra đường sau chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

Công Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngay sau trận thắng thuyết phục với tỷ số 1-0 trước Đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) của Đội tuyển Việt Nam, người dân Thủ đô lại có dịp ra đường tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính người Nhật Bản như hiệu lệnh “bắt đầu” cho hàng chục ngàn người ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam. Với chiến thắng 1-0 trước Đội tuyển UAE, Việt Nam đã tạm vươn lên đứng đầu bảng G, vòng loại thứ 2 Worldcup 2022 khu vực châu Á.

 Sau tiếng còi mãn cuộc hàng chục ngàn người ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

Trên đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Phạm Hùng - những con đường dẫn ra từ sân vận động Mỹ Đình vô cùng náo nhiệt. Ngay sau trận đấu, dòng người khổng lồ bắt đầu di chuyển về khu vực trung tâm. Đến 23h, nhiều Cổ động viên (CĐV) vẫn tiếp tục ra đường hoà vào dòng người.

 Giao thông đông đúc và láo nhiệt trên nhiều tuyến phố

CĐV Nguyễn Văn Linh (Tân Yên, Bắc Giang) vượt hơn 70km ra Hà Nội để trực tiếp theo dõi trận đấu phấn khởi cho biết: “Trận đấu ngày hôm nay là một "bữa tiệc" bóng đá đầy cảm xúc, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện một lối chơi đẹp mắt, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng UAE là hoàn toàn xứng đáng”.

Cổ động viên đốt pháo sáng để ăn mừng 
 Một cổ động viên nhí tham gia ăn mừng chiến thắng mặc cho thời tiết Hà Nội hôm nay khá lạnh

Trên nhiều tuyến phố hướng vế trung tâm TP như: Kim Mã, Tây Sơn, Phố Huế… đến hơn 23 giờ, giao thông vẫn khá đông đúc và náo nhiệt. Tuy vậy, vẫn có một số hiện tượng người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách…

 Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều con phố tại Thủ đô Hà Nội
Nhiều người dân không chấp hành luật giao thông khi đi ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam
 Hàng ngàn người dân đua nhau đổ vào nội thành
 Để đảm bảo an toàn giao thông các lực lượng của Công an TP Hà Nội gồm CSGT, CSCĐ, CSHS và công an các quận, huyện tiếp tục tuần tra, ngăn chặn đua xe, tụ tập cổ vũ quá khích đến 5h sáng ngày 15/11

Sau trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam, các lực lượng của Công an TP Hà Nội gồm CSGT, CSCĐ, CSHS và công an các quận, huyện tiếp tục tuần tra, ngăn chặn đua xe, tụ tập cổ vũ quá khích đến 5h sáng ngày 15/11, đặc biệt là tại các quận trung tâm.

Trong đó, 30 tổ công tác 141 gồm 300 cảnh sát trang bị súng bắn đạn cao su, dùi cui điện và công cụ hỗ trợ khác lập chốt tại 30 điểm quanh hồ Hoàn Kiếm. Lực lượng này tập trung xử lý nghiêm CĐV thanh, thiếu niên quá khích, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe máy nẹt pô gây mất trật tự công cộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần