Bình Định: Kịch tính những pha trình diễn đỉnh cao tại Aquabike World Championship 2024

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024, Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh đã khiến khán giả thót tim với với những pha biểu diễn đỉnh cao của các vận động viên.

Ngày 23/3, tại Đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn đã diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh với  55 tay đua tham dự. Ảnh: BTC
Ngày 23/3, tại Đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn đã diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh với  55 tay đua tham dự. Ảnh: BTC
Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 diễn ra từ 22 – 31/3. Ảnh: BTC
Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 diễn ra từ 22 – 31/3. Ảnh: BTC
55 tay đua đến từ 26 quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo sự bùng nổ cho giải đấu dưới nước đặc biệt này. Ảnh: BTC
55 tay đua đến từ 26 quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo sự bùng nổ cho giải đấu dưới nước đặc biệt này. Ảnh: BTC
Với màn trình diễn xuất sắc ở cả 2 vòng thi, Jasmiin Ypraus (Estonia – 23 tuổi) đã dành được Pole của hạng mục thi Ski Ladies, dù cô đã có 2 lần làm khán giả thót tim vì ngã trong quá trình đua Q2. Ảnh: BTC
Với màn trình diễn xuất sắc ở cả 2 vòng thi, Jasmiin Ypraus (Estonia – 23 tuổi) đã dành được Pole của hạng mục thi Ski Ladies, dù cô đã có 2 lần làm khán giả thót tim vì ngã trong quá trình đua Q2. Ảnh: BTC
Tốc độ cao và kỹ năng điêu luyện của các vận động viên đã khiến khán giả mãn nhãn sau mỗi vòng đua. Ảnh: BTC
Tốc độ cao và kỹ năng điêu luyện của các vận động viên đã khiến khán giả mãn nhãn sau mỗi vòng đua. Ảnh: BTC
Hạng mục đua Ski Division GP1 diễn ra với sự tranh tài của 21 tay đua. Ảnh: BTC
Hạng mục đua Ski Division GP1 diễn ra với sự tranh tài của 21 tay đua. Ảnh: BTC
Các tay đua sử dụng loại mô tô nước linh hoạt, điều khiển chủ yếu bằng phần thân trên, có thể đạt tốc độ 130km/h. Ảnh: BTC
Các tay đua sử dụng loại mô tô nước linh hoạt, điều khiển chủ yếu bằng phần thân trên, có thể đạt tốc độ 130km/h. Ảnh: BTC
Tại hạng mục đua Runabout GP1 với sự tranh tài gay cấn đến từ 20 tay đua. Đây được xem là hạng mục danh giá nhất giải đấu. Các vận động viên sử dụng loại mô tô nước nhanh nhất và mạnh nhất trên nước, có thể đạt tốc độ 170km/h. Ảnh: BTC
Tại hạng mục đua Runabout GP1 với sự tranh tài gay cấn đến từ 20 tay đua. Đây được xem là hạng mục danh giá nhất giải đấu. Các vận động viên sử dụng loại mô tô nước nhanh nhất và mạnh nhất trên nước, có thể đạt tốc độ 170km/h. Ảnh: BTC
Đầm Thị Nại như dậy sóng bởi tốc độ cao và tiếng gầm rú của các mô tô nước. Các vận động viên cũng cho biết, đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đấu thể thao dưới nước. Ảnh: BTC
Đầm Thị Nại như dậy sóng bởi tốc độ cao và tiếng gầm rú của các mô tô nước. Các vận động viên cũng cho biết, đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đấu thể thao dưới nước. Ảnh: BTC
Cuối cùng là hạng mục Freestyle luyện tập tự do với các màn trình diễn đến từ 3 vận động viên. Ảnh: BTC
Cuối cùng là hạng mục Freestyle luyện tập tự do với các màn trình diễn đến từ 3 vận động viên. Ảnh: BTC
Khán giả vô cùng thích thú với màn biểu diễn đặc biệt này. Ảnh: BTC
Khán giả vô cùng thích thú với màn biểu diễn đặc biệt này. Ảnh: BTC
Thể thức thi biểu diễn mô tô nước, là hình thức được yêu thích nhất. Các vận động viên biểu diễn các hình thức nhảy 180 độ, 360 độ, 540 độ, các màn nhào lộn trên không. Ảnh: BTC
Thể thức thi biểu diễn mô tô nước, là hình thức được yêu thích nhất. Các vận động viên biểu diễn các hình thức nhảy 180 độ, 360 độ, 540 độ, các màn nhào lộn trên không. Ảnh: BTC