Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP Nuremberg, Đức

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 19/4, tại thành phố Nuremberg, Đức, tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại tại Nuremberg (IHK) và Tập đoàn Kurz tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp IHK.

Hội nghị có sự tham dự của Tiến sĩ Manuel Hertel - Phó giám đốc điều hành của Phòng Công nghiệp và thương mại Nuremberg; Tiến sĩ Andreas Hirschfelder - CEO, Tập đoàn Kurz; ông Bjoern Koslowski - Phó AHK Việt Nam, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược gia nhập thị trường và một số đại biểu của 12 doanh nghiệp khác tại Đức. Hội nghị ghi nhân các phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, IHK, AHK, Tập đoàn Kurz và Becamex Bình Định.

ÔngHồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị
ÔngHồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Andreas Hirschfelder đã có chia sẻ kinh nghiệm quá trình nghiên cứu về Việt Nam, ông đã đi qua 20 địa phương tại Việt Nam và dừng lại ở Bình Định.

Tiến sĩ Andreas Hirschfelder chọn Bình Định là nơi hình thành dự án bởi ông cảm nhận được sự quan tâm, nhiệt tình, chu đáo của lãnh đạo tỉnh, ông không nhận thấy có khoảng cách giữa hai quốc gia. Đồng thời, vị trí ông lựa chọn đặt nhà máy có vị trí thuận lợi và hạ tầng đồng bộ, do đó ông quyết tâm đầu tư tại Bình Định (tại Bình Định, Tập đoàn Kurz đang triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất màng nhũ giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 40 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2023 với công suất lên đến 15.000.000 m2 sản phẩm/năm.)

Tiến sĩ Andreas Hirschfelder, CEO, Tập đoàn Kurz phát biểu
Tiến sĩ Andreas Hirschfelder, CEO, Tập đoàn Kurz phát biểu

Tiến sĩ Manuel Hertel, Phó giám đốc điều hành của Phòng Công nghiệp và thương mại Nuremberg đã chào mừng đoàn công tác đã đến với đất nước Đức, ông đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bình Định. Đặc biệt là phái đoàn do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến tận Đức, chứng tỏ lãnh đạo tỉnh Bình Định quan tâm, sâu sát đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, ông kêu gọi các doanh nghiệp Đức nên lựa chọn những địa phương như vậy để đầu tư. 

Ông Manuel Hertel cho biết hiện IHK có trên 140.000 công ty thành viên với 5.000 doanh nhân, chuyên gia nên sẵn sàng giới thiệu một số doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh.

Các doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp IHK thành phố Nuremberg, Đức
Các doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp IHK thành phố Nuremberg, Đức

Thay mặt AHK Việt Nam, ông Bjoern Koslowski, Phó AHK Việt Nam, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược gia nhập thị trường cho biết, hiện nay tại Việt Nam đang có 450 dự án nhưng hầu hết ở Hồ Chí Minh. Ở Bình Định chỉ mới có 4 dự án đầu tư. Tuy nhiên với lợi thế sân bay, cảng biển nước sâu, sự nhiệt thành từ các cấp lãnh đạo, thủ tục nhanh chóng, thời gian tới ông sẽ mời các doanh nghiệp của AHK đến Bình Định để khảo sát, tìm cơ hội đầu tư và bản thân ông cũng sẽ tiếp tục mời gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Đức đến Bình Định.

Thay mặt tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của các thành viên IHK cũng như Tập đoàn Kurz. 

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết, những năm qua mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa tỉnh Bình Định và cộng đồng doanh nghiệp của Đức ngày càng mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đức trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên. 

Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP Nuremberg, Đức - Ảnh 1

Đặc biệt là dự án Nhà máy sản xuất màng mỏng của Tập đoàn KURZ được đầu tư tại Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, đã được khởi công xây dựng vào tháng 5/2022 vừa qua, với vốn đầu tư 40 triệu USD, đến tháng 9/2023 này sẽ khánh thành kỳ vọng là dự án tiêu biểu cho sản xuất công nghệ cao, góp phần thu hút các dự án khác tương tự đầu tư vào Bình Định. 

“Hôm nay tôi đã được tham quan nhà máy Kurz tại Furth. Tại hội nghị này cũng có lãnh đạo Tập đoàn KURZ tham dự, tôi xin được bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc về dự án của quý vị đã triển khai, cả về quy mô, công nghệ tiên tiến, cũng như sự quản lý, vận hành chuyên nghiệp, hiện đại. Và tôi tin chắc rằng dự án của Tập đoàn KURZ đang triển khai tại tỉnh Bình Định chúng tôi cũng sẽ được đầu tư, quản lý, vận hành và hoạt động thật sự hiệu quả và thành công như dự án của quý vị đầu tư tại Đức.” 

Bí thư tỉnh Bình Định cũng cam kết sẽ chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư Đức trong triển khai thực hiện dự án thuận lợi nhất, sớm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư cũng như phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Định.

Nhân Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã có chia sẻ một số thông tin về Khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. 

Trong đó, đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp là 1000ha; đầu tư vào khu Đô thị Dịch vụ hơn 400 ha. Đến nay, đây được xem là khu phức hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ kiểu mẫu hàng đầu tại Miền trung Việt Nam, được chúng tôi đầu tư hiện đại, đồng bộ và được ví như là khu phức hợp Công nghiệp, Đô thị sinh thái.

Các doanh nghiệp tham dự Hội nghị hứa sẽ đến Bình Định trong thời gian tới để nghiên cứu, đánh giá khả năng đầu tư tại tỉnh Bình Định. 

Đến nay, toàn tỉnh chỉ có 4 dự án của các nhà đầu tư Đức (Dự án chế biến đá của Công ty TNHH Viet-Euro Stone; dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm của Công ty CP Fresenius Kabi; dự án Nhà máy Hoa Sen của Chi nhánh Công ty Mountech và dự án Nhà máy sản xuất của Tập đoàn Kurz) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 55,09 triệu USD, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Nhìn chung, các dự án này hiện đang hoạt động có hiệu quả.

Cũng trong ngày 19/4/2023, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trụ sở của Tập đoàn Kurz tại Đức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần